Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bao cao su Trung Quốc nhập khẩu Zimbabwe bị chê quá nhỏ

Thứ sáu, 11:10 02/03/2018 | Sản phẩm - Dịch vụ

Một hãng bao cao su Trung Quốc đang tất bật sản xuất sản phẩm kích thước to hơn sau khi lô hàng bán sang Zimbabwe bị chê quá nhỏ.

Tờ South China Morning Post cho biết, Bộ trưởng Y tế Zimbabwe - ông David Parirenyatwa vừa phàn nàn rằng bao cao su do Trung Quốc sản xuất nhập khẩu vào nước này có kích cỡ quá nhỏ nên đàn ông tại đây không thể dùng được.

“Giới trẻ hiện nay có thể mua một chiếc bao cao su đặc biệt mà họ thích nhưng chúng tôi không sản xuất chúng. Chúng tôi nhập khẩu bao cao su từ Trung Quốc và một số đàn ông than phiền rằng chúng quá nhỏ”, ông David Parirenyatwa nói.

Trước tình hình trên, vị bộ trưởng khuyến nghị các công ty nội địa nên xem xét sản xuất bao cao su thay vì phụ thuộc vào nhập khẩu mà lại rơi vào tình huống trớ trêu như vậy.

“Cần vào nhìn vào vấn đề này, các vị nên có mặt hàng bao cao su của riêng mình. Nếu muốn trở thành doanh nghiệp lớn, hãy sản xuất bao cao su”, vị bộ trưởng nói với các doanh nghiệp Zimbabwe.

Năm 2016, có hơn 109 triệu chiếc bao cao su dành cho nam được phân phối tại Zimbabwe. Trung bình mỗi nam giới tiêu thụ 33 chiếc mỗi năm. Đây là một thị trường "màu mỡ" vì tỷ lệ nhiễm HIV khá cao. Do đó, doanh nghiệp Trung Quốc rất hăng hái điều chỉnh sản phẩm ngay sau lời than phiền.

Zhao Chuan – Giám đốc điều hành của hãng bao cao su Beijing Daxiang (Trung Quốc) nói với tờ South China Morning Post rằng đang có kế hoạch đa dạng hóa kích cỡ để phục vụ thị trường này.

"Do nhu cầu khác nhau từ các khách hàng như Zimbabwe, Da Xiang, với vai trò là một nhà sản xuất của Trung Quốc, có năng lực và trách nhiệm đóng góp. Vì vậy, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện một số khảo sát dữ liệu về người dùng trong khu vực để chuẩn bị sản xuất các sản phẩm nhiều kích cỡ trong tương lai", ông Zhao cho biết.

Cũng theo ông Zhao, khách hàng trên thế giới có nhu cầu khác nhau về bao cao su. Trong khi nam giới Trung Quốc chuộng bao cao su mỏng và không quan tâm đến kích cỡ thì khách hàng Bắc Mỹ lại thích bao cao su mềm dẻo hơn.

Zimbabwe hiện là một trong 5 quốc gia nhập khẩu bao cao su nhiều nhất thế giới và Trung Quốc cũng là một trong những nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới. Nước này có 300 doanh nghiệp trong ngành với tổng sản lượng 3 tỷ chiếc bán ra mỗi năm.

Phiên An (theo South China Morning Post, NewZimbabwe)

Tờ South China Morning Post cho biết, Bộ trưởng Y tế Zimbabwe - ông David Parirenyatwa vừa phàn nàn rằng bao cao su do Trung Quốc sản xuất nhập khẩu vào nước này có kích cỡ quá nhỏ nên đàn ông tại đây không thể dùng được.

“Giới trẻ hiện nay có thể mua một chiếc bao cao su đặc biệt mà họ thích nhưng chúng tôi không sản xuất chúng. Chúng tôi nhập khẩu bao cao su từ Trung Quốc và một số đàn ông than phiền rằng chúng quá nhỏ”, ông David Parirenyatwa nói.

Trước tình hình trên, vị bộ trưởng khuyến nghị các công ty nội địa nên xem xét sản xuất bao cao su thay vì phụ thuộc vào nhập khẩu mà lại rơi vào tình huống trớ trêu như vậy.

“Cần vào nhìn vào vấn đề này, các vị nên có mặt hàng bao cao su của riêng mình. Nếu muốn trở thành doanh nghiệp lớn, hãy sản xuất bao cao su”, vị bộ trưởng nói với các doanh nghiệp Zimbabwe.

Năm 2016, có hơn 109 triệu chiếc bao cao su dành cho nam được phân phối tại Zimbabwe. Trung bình mỗi nam giới tiêu thụ 33 chiếc mỗi năm. Đây là một thị trường "màu mỡ" vì tỷ lệ nhiễm HIV khá cao. Do đó, doanh nghiệp Trung Quốc rất hăng hái điều chỉnh sản phẩm ngay sau lời than phiền.

Zhao Chuan – Giám đốc điều hành của hãng bao cao su Beijing Daxiang (Trung Quốc) nói với tờ South China Morning Post rằng đang có kế hoạch đa dạng hóa kích cỡ để phục vụ thị trường này.

"Do nhu cầu khác nhau từ các khách hàng như Zimbabwe, Da Xiang, với vai trò là một nhà sản xuất của Trung Quốc, có năng lực và trách nhiệm đóng góp. Vì vậy, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện một số khảo sát dữ liệu về người dùng trong khu vực để chuẩn bị sản xuất các sản phẩm nhiều kích cỡ trong tương lai", ông Zhao cho biết.

Cũng theo ông Zhao, khách hàng trên thế giới có nhu cầu khác nhau về bao cao su. Trong khi nam giới Trung Quốc chuộng bao cao su mỏng và không quan tâm đến kích cỡ thì khách hàng Bắc Mỹ lại thích bao cao su mềm dẻo hơn.

Zimbabwe hiện là một trong 5 quốc gia nhập khẩu bao cao su nhiều nhất thế giới và Trung Quốc cũng là một trong những nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới. Nước này có 300 doanh nghiệp trong ngành với tổng sản lượng 3 tỷ chiếc bán ra mỗi năm.

Theo Phiên An

South China Morning Post, NewZimbabwe/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lãi suất ngân hàng đang tăng trở lại: Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất ngân hàng đang tăng trở lại: Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Lãi suất ngân hàng đang có xu hướng tăng trở lại, dao động quanh ngưỡng 1,6-9,5%, nếu có 300 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ có số lãi tương ứng tùy ngân hàng.

Cận cảnh xe ga đẹp hơn cả SH Mode, tiện nghi hơn Lead, giá 44 triệu, đối đầu Air Blade

Cận cảnh xe ga đẹp hơn cả SH Mode, tiện nghi hơn Lead, giá 44 triệu, đối đầu Air Blade

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga được so với SH Mode có cốp rộng ngang Lead mà giá chỉ 44 triệu đồng sẽ thay thế Air Blade trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đồng loạt tăng dữ dội

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đồng loạt tăng dữ dội

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở nhẫn tròn trơn đã vượt 70 triệu đồng, tăng tới 300.000/lượng chỉ trong 1 ngày.

Thịt bò Kobe nổi tiếng giá siêu rẻ trên 'chợ mạng', chất lượng ra sao?

Thịt bò Kobe nổi tiếng giá siêu rẻ trên 'chợ mạng', chất lượng ra sao?

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

Thịt bò Kobe vốn đắt đỏ. Nhưng loại thịt bò thượng hạng này đang được rao bán trên "chợ mạng" với giá siêu rẻ khiến nhiều người nghi ngại về chất lượng.

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á với những cái tên đáng chú ý như The Ritz-Carlton Hong Kong, Capella Singapore... Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tài khoản MailyStyle tiêu thụ mỹ phẩm, TPBVSK nhập lậu với số lượng 'khủng' có quy mô như thế nào?

Tài khoản MailyStyle tiêu thụ mỹ phẩm, TPBVSK nhập lậu với số lượng 'khủng' có quy mô như thế nào?

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, Cục QLTT Hà Nội cho biết, chủ tài khoản Tiktoke, Shoppe mang tên "MailyStyle" đã tiêu thụ 14.111.473.000 đồng số lượng hàng là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, đồ gia dụng nhập lậu.

Tranh thủ giá chung cư tăng cao, chủ nhà đua nhau hét giá

Tranh thủ giá chung cư tăng cao, chủ nhà đua nhau hét giá

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

Trong bối cảnh giá căn hộ chung cư tăng cao, nhiều chủ nhà còn tranh thủ tăng giá trên trời làm khó người mua.

Vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn: Lấy lý do sức khỏe không đảm bảo, Tiktoker 3 lần từ chối giấy mời làm việc

Vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn: Lấy lý do sức khỏe không đảm bảo, Tiktoker 3 lần từ chối giấy mời làm việc

Bảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã thông tin cụ thể về vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn.

Xăng dầu tiếp tục tăng giá, xăng RON95-III chạm 25.000 đồng/lít từ 15h chiều nay

Xăng dầu tiếp tục tăng giá, xăng RON95-III chạm 25.000 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h chiều nay (28/3).

Lãi suất Agribank mới nhất: Có 300 triệu gửi tiết kiệm 12 tháng nhận lãi bao nhiêu?

Lãi suất Agribank mới nhất: Có 300 triệu gửi tiết kiệm 12 tháng nhận lãi bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Ngân hàng Agribank công bố bảng lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân từ 0,2 - 4,7%/năm tùy vào kỳ hạn. Theo đó, có 300 triệu gửi tiết kiệm ở ngân hàng này kỳ hạn 12 tháng cho số lãi khoảng 14,1 triệu đồng.

Top