Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắc Ninh: Bố trí hợp lý các điểm chi trả tiền hỗ trợ để thuận lợi cho người thụ hưởng

Thứ tư, 16:31 20/05/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Bắc Ninh đã hoàn thành việc giải ngân gói hỗ trợ của chính phủ đến những người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo/cận nghèo với tổng số tiền 109,95 tỉ đồng. Mặc dù số lượng đối tượng thụ hưởng không nhỏ, thời gian triển khai gấp rút, nhưng nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành và sự hợp lý trong hoạt động chi trả, công tác thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra hiệu quả, nhanh chóng.

Ngay sau khi Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, UBND tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các đơn vị, với tinh thần chung tay trợ giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Qua rà soát bước đầu, toàn tỉnh có 15.281 người có công với cách mạng, 39.827 đối tượng bảo trợ xã hội, 12.350 người thuộc hộ nghèo, 23.304 người thuộc hộ cận nghèo. Với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, 250.000 đồng/tháng cho người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, tổng kinh phí hỗ trợ trong ba tháng dành cho các nhóm đối tượng này là 109,95 tỉ đồng. Trong vai trò của mình, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch chi trả tiền hỗ trợ cho bốn nhóm trên và đề xuất với UBND tỉnh cũng như xin ý kiến đóng góp từ các địa phương, đơn vị có liên quan, đồng thời đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh cấp kinh phí về huyện để tổ chức chi trả trong thời gian nhanh nhất. Cán bộ ở huyện, xã, phường, tổ dân phố chịu trách nhiệm tuyên truyền, khảo sát, lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng và báo cáo lên các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bắc Ninh đã tiến hành chi trả đợt 1 dành cho các đối tượng chính sách xã hội. Chung tay cùng chính quyền địa phương, các nhân viên bưu điện trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp tham gia chi trả kinh phí trợ cấp cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Mỗi xã, phường đều bố trí nhiều điểm chi trả để thuận lợi cho người dân đi lại và tránh tụ tập đông đúc trong thời điểm dịch bệnh chưa được ngăn chặn hoàn toàn. Mặc dù thời gian chi trả khá gấp gáp, số lượng người đến nhận tiền rất đông, nhưng nhân viên bưu điện vốn đã quen với quy trình trả lương hưu, trợ cấp xã hội… nên thực hiện công việc thuần thục, nhanh chóng, không để người dân phải chờ đợi lâu. Bên cạnh đó, vì tiến hành chi trả trong khu dân cư, cả người trả lẫn người nhận đều quen biết nhau, nên việc xác minh nhân thân của người nhận khá thuận lợi, thời gian chi trả nhờ đó được rút ngắn đáng kể. Đối với những trường hợp trên 80 tuổi, mắc bệnh hoặc không thể trực tiếp tới ký nhận, nhân viên bưu điện sẽ mang tiền đến tận nhà cho họ.

Bắc Ninh: Bố trí hợp lý các điểm chi trả tiền hỗ trợ để thuận lợi cho người thụ hưởng - Ảnh 2.

Tỉnh Bắc Ninh đang triển khai tốt việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: TU

Đặc biệt, hoạt động chi trả kinh phí hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ được tiến hành song song với việc trả tiền lương hưu, trợ cấp xã hội… của cả tháng 4 và tháng 5/2020. Nhờ đó, các đối tượng chính sách có thể nhận được một khoản hỗ trợ không nhỏ để khắc phục những khó khăn ở thời điểm ngặt nghèo này. Sự chuyên nghiệp và những tiện ích trong quá trình chi trả như thủ tục nhanh gọn, tích hợp chi trả một lần… tại Bắc Ninh thời gian qua không chỉ nhận được sự đánh giá cao từ chính những người thụ hưởng, mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho các nguồn tiền chi trả, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, tạo sự minh bạch cũng như giảm tải áp lực cho cán bộ xã, phường để họ có thể tập trung cho công tác rà soát các đối tượng cần được hỗ trợ còn lại theo Quyết định số 15/QĐ-TTg.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.000 doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, 1.279 người chấm dứt hợp đồng lao động, hơn 1.000 người nghỉ việc không lương, 506 lao động phải làm việc luân phiên… Những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch toàn cầu là các lao động thuộc lĩnh vực vận tải, dịch vụ nhà hàng, ăn uống, giáo dục ngoài công lập… Trong đợt thứ hai, Bắc Ninh sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ kinh doanh cá thể, lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp, người sử dụng lao động cần vay vốn để trả lương cho người lao động... Áp dụng những kinh nghiệm thu được từ đợt chi trả trước, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các địa phương công bố danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách ở những địa điểm công cộng như nhà văn hóa khu phố/thôn làng, UBND xã/phường và trên các phương tiện truyền thông để không chỉ những người đủ điều kiện nhận hỗ trợ nắm rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước mà mọi người dân có thể tham gia công tác giám sát nhằm bảo đảm việc chi trả diễn ra minh bạch, đúng đối tượng.

Trong khi đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh đang gấp rút triển khai hoạt động hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê sơ bộ từ Liên đoàn Lao động Bắc Ninh, có 76 doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động nằm trong diện được vay vốn để trả lương cho gần 4.000 lao động bị dừng việc làm. Một mặt, Ngân hàng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tất cả cán bộ toàn chi nhánh, mặt khác, ban hành văn bản chỉ đạo các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện để chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp tuyên truyền chủ trương chính sách và triển khai kịp thời chương trình cho vay.

Với những đối tượng khác không nằm trong phạm vi được hỗ trợ ở Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, chẳng hạn giáo viên hợp đồng, Bắc Ninh đang cân nhắc vấn đề kinh phí để quyết định giải pháp giúp đỡ theo các chính sách riêng của địa phương.

Sự hỗ trợ đúng lúc của nhà nước và tinh thần trách nhiệm của những cán bộ thực hiện chính sách ở cấp cơ sở đã khiến người dân và doanh nghiệp ở Bắc Ninh thực sự cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự đồng cảm, sẻ chia, góp phần giúp họ vượt qua những khó khăn trong giai đoạn bất ổn này.

Thu Huyền

Thu Huyền
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 phút trước

Xuyên suốt tháng 4/2024, siêu quần thể Phú Quốc United Center tưng bừng các hoạt động, sự kiện đón mừng dấu mốc 3 năm khai trương điểm đến, cùng loạt trải nghiệm giải trí, khám phá mới và đêm nhạc hội với màn pháo hoa thăng hoa bên bờ biển.

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Bảo vệ người tiêu dùng - 34 phút trước

GĐXH -Trước các biến động của thị trường vàng, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh các mặt hàng vàng, bạc vi phạm.

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, nhóm khách hàng trẻ độ tuổi từ 22-39 đang trở thành nhóm khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường.

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Ngân hàngAgribank đang áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm. Theo đó có 300 triệu gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ có số lãi là 14,1 triệu đồng.

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Khi giá nhà đất Hà Nội đang rần rần tăng giá, giấc mơ có cho mình một căn nhà đối với những người có thu nhập thấp càng trở nên xa vời. Nhà ở xã hội là một lựa chọn sáng cho nhiều gia đình, tuy nhiên không phải ai cũng có thể mua được loại hình nhà ở này.

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước phục hồi mạnh mẽ, giá vàng nhẫn 9999 lại tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu.

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe số 125cc của Honda vừa chính thức được đưa về Việt Nam với mức giá rẻ hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm, dễ thế chân Future trở thành ‘vua xe số’.

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Xu hướng - 9 giờ trước

GĐXH - Ngân sách vừa phải, nhưng vẫn có thể có những trải nghiệm khác biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới với một số gợi ý sau đây.

Bộ Công Thương công bố kế hoạch cung ứng điện mới cho các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Bộ Công Thương công bố kế hoạch cung ứng điện mới cho các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh sắp  hết vé, các nhà xe tăng chuyến, tăng ghế phục vụ người dân nghỉ lễ

Xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh sắp hết vé, các nhà xe tăng chuyến, tăng ghế phục vụ người dân nghỉ lễ

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Tra cứu một số chặng di chuyển từ Hà Nội đến một số tỉnh khu vực phía Bắc dịp nghỉ lễ, số lượng ghế đặt trên ứng dụng của nhà xe gần như đã hết ghế, số lượng ghế còn trống trên mỗi chuyến là rất ít.

Top