Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ám ảnh những cái chết oan ức từ kẻ ngáo đá tự do ngoài đời

Thứ tư, 09:15 26/02/2020 | Xã hội

Gần đây hàng loạt đối tượng ngáo đá gây ra thảm án, khiến dư luận bức xúc, lo lắng. Theo hồ sơ quản lý, hiện cả nước có hơn 200 ngàn người nghiện, nhưng thực tế, con số đó lớn hơn nhiều chục lần.

Ngày 18/2, đối tượng Dương Quang Bình (43 tuổi, trú phường Chương Dương), trong cơn ngáo đá đã tự tay đốt chiếc xe máy của mình rồi dùng dao đe dọa người thân. Chưa hết, Bình cầm dao trèo sang nhà em gái ở sát bên tiếp tục gây rối.

Khi cảnh sát 113 có mặt, gã bỏ chạy ra phía sau rồi dùng dao đâm chết NSƯT Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi, Phó trưởng đoàn Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam).

Trước đó, sáng sớm ngày 26/12/2019, đối tượng Hoàng Văn Chín (44 tuổi, ngụ xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, Thái Nguyên), do mâu thuẫn với vợ là chị Ma Thị Hường, sau khi sử dụng ma túy, Chín dùng dao chém chết vợ.

Ám ảnh những cái chết oan ức từ kẻ ngáo đá tự do ngoài đời - Ảnh 1.

Đối tượng Dương Quang Bình


Khi bị người dân phát hiện, can ngăn, Chín không những không dừng lại mà còn tiếp tục chém chết 4 người khác là anh rể và 3 người hàng xóm.

Cách đây gần 1 năm, Trương Tính (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), trong cơn ngáo đá đã dùng dao giết chết mẹ đẻ, bà ngoại và dì ruột.

Theo lời khai của bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (50 tuổi, dì ruột Tính- người may mắn thoát chết nhờ chui vào tủ trốn), khoảng 11h ngày 2/5/2019, khi vừa đi chơi về tới nhà, người thân phát hiện Tính có biểu hiện như người ngáo đá nên vội đem dao kéo đi cất. Do Tính từng có thời gian sử dụng ma tuý và từng ngáo đá nên gia đình đã có sự đề phòng.

Lúc này, Tính la hét chửi bới những người trong gia đình, sau đó lục lọi và lấy được một con dao xông thẳng tới đâm chết dì ruột. Thấy vậy, mẹ Tính chạy đến can ngăn còn bà ngoại gã quỳ xuống van xin nhưng Tính vẫn nhẫn tâm sát hại nốt 2 người ruột thịt.

Ám ảnh những cái chết oan ức từ kẻ ngáo đá tự do ngoài đời - Ảnh 2.

Ngáo đá, Lê Ngọc Hà ném con từ mái nhà xuống và phải lãnh 6 năm 6 tháng tù



Do có mâu thuẫn từ trước với vợ, ngày 21/11/2018, sau khi sử dụng ma túy và có biểu hiện ngáo đá, Lê Ngọc Hà (SN 1985, ngụ ở phường Hồng Sơn, TP Vinh) đã bồng con đẻ là cháu L.Ng.H.Đ (hơn 1 tuổi) đến khu nhà trọ của gia đình bà Trần Thị Yến (ở phường Vinh Tân) rồi leo lên mái nhà tầng 3.

Hà bế con trèo lên nóc nhà trọ, rồi leo qua nhiều nhà khác liền kề. Anh ta gào thét, dọa ném con xuống đất, cầm kéo dọa đâm nếu lực lượng chức năng tới gần.

Sau nhiều giờ la hét, Hà bất ngờ thả con rơi từ mái nhà có độ cao 4m xuống đất, may mắn có người túc trực phía dưới đỡ an toàn. Hành vi mất nhân tính này của gã sau đó bị TAND TP. Vinh (Nghệ An) tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù.

Theo thống kê, hiện cả nước chỉ có khoảng 10% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được đưa vào các cơ sở cai nghiện tập trung. Còn lại số người nghiện có hồ sơ quản lý và người nghiện chưa thống kê được đang sinh sống trong cộng đồng.

Ước tính số người nghiện ma túy tổng hợp, ma túy đá chiếm hơn 70% tổng số người nghiện hiện nay. Tính đến cuối năm 2019, cả nước có khoảng 224 ngàn người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.

Theo luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM), tình trạng phạm tội của người sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy đá (thường gọi là ngáo đá) thời gian gần đây xảy ra ở nhiều nơi, hành vi rất man rợ.

Dưới góc độ tội phạm học, chất ma túy đá tác động lên thần kinh người sử dụng khiến họ không còn là con người. Họ phạm tội trong “trạng thái tiềm thức”. Việc xử lý các đối tượng này ở khâu hành vi phạm tội là chỉ mang tính “xử lý phần ngọn”.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, luật sư Dũng cho rằng, cần xử lý từ gốc vấn đề, tức giải quyết ngay từ người nghiện, cần đưa hàng loạt người nghiện vào trại cưỡng chế cai nghiện. Chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu tình trạng tội phạm ngáo đá.

Cũng theo luật sư Dũng, hiện nay luật quy định về việc xử lý người sử dụng ma túy còn chưa triệt để. Trước đây theo luật hình sự cũ hành vi sử dụng ma túy là tội phạm, tuy nhiên theo luật hình sự hiện hành thì việc sử dụng ma túy đã không còn là hành vi tội phạm mà chỉ bị xử lý hành chính, như vậy là thiếu tính răn đe, ngăn chặn.

Theo Thanh Phương

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top