Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 cách bạn đang 'ném tiền qua cửa sổ'

Thứ ba, 04:50 25/08/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

Mọi người thường trả một số tiền kha khá hàng năm chỉ để xem vài kênh trong số hàng trăm kênh của truyền hình cáp.

Khi bạn còn ít tuổi và sống phụ thuộc, bạn thường được nhắc nhở đừng lãng phí tiền vào việc mua truyện tranh, chơi game hoặc những trò tương tự. Khi trưởng thành, bạn cũng có thể đang lãng phí tiền bạc của mình theo rất nhiều cách mà bạn không nhận ra, và dưới đây chỉ là một vài trong số chúng:

Thẻ tín dụng

Theo Dak Hartsock, một người dân ở Naples, Floria và là giám đốc đầu tư của công ty tư vấn đầu tư ACI Wealth Advisors thì số người người tiêu dùng sử dụng thẻ tín dụng một cách khôn ngoan là không nhiều.

Trước khi sử dụng thẻ tín dụng (dạng ứng trước) bạn cần cân nhắc khả năng chi trả. Vì nếu bạn không thanh toán được các món nợ đúng hạn thì lãi suất khi thanh toán trễ sẽ rất cao, hậu quả đối với bạn sẽ rất nặng nề.

Trước khi sử dụng thẻ, bạn hãy thử suy nghĩ như một giám đốc điều hành về công ty của mình. Lý do vay tiền của bạn là gì? Nếu bạn đang vận hành một công ty và lãi suất trên các khoản nợ của công ty vượt quá khả năng chi trả thì công ty chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Bạn có thể bị sa thải.

tien-7350-1440215321.jpg
Ảnh: money.

Đám cưới

Giống như thẻ tín dụng, bạn có thể phải chi trả cho đám cưới một cách hợp lý hoặc là sẽ phải đối mặt với những rắc rối tài chính sau khi kết hôn. Theo Rick Salmeron, một nhà lập kế hoạch tài chính ở Dallas, chi phí cho một đám cưới thường phải nằm trong khoản mà các cặp đôi có thể chi trả. Vấn đề là hầu hết các cặp đôi đều muốn có một đám cưới hoành tráng, họ thường không lên kế hoạch chi tiêu ngay từ đầu. Vì vậy, có thể chi tiêu quá tay theo cảm tính trong quá trình chuẩn bị như váy cưới, trang điểm, làm tóc, đồ trang sức, thực phẩm, thiệp mời, chụp ảnh…, một danh sách có vẻ như không bao giờ kết thúc.

Theo Salmeron, có nhiều cuộc hôn nhân thất bại là do rắc rối tài chính bắt nguồn từ đám cưới xa hoa ngoài khả năng chi trả. Tại sao bạn lại đặt kinh tế của mình vào tình trạng khó khăn chỉ vì một ngày cưới? Liệu như vậy thì đám cưới còn có ý nghĩa không?

Truyền hình cáp

Mọi người thường trả một số tiền kha khá hàng năm chỉ để xem vài kênh trong số hàng trăm kênh của truyền hình cáp. Chúng ta thường bị dụ dỗ bởi những hợp đồng dài hạn với những quảng cáo khuyến mại. Hãy cân nhắc khoản chi này nhất là khi bạn thậm chí còn chẳng có thời gian để xem tivi.

Ôtô

Mua nhầm xe kém chất lượng hoặc mua một chiếc xe vượt quá khả năng tài chính của bạn thực sự là một sự lãng phí lớn.

Mua một chiếc xe mới thường là quá sức với phần lớn những người có mức thu nhập thấp hoặc trung bình vì ngoài việc bỏ ra một khoản tiền mua xe, chi phí để xe hoạt động cũng không hề rẻ như phí đăng ký, phí đỗ xe, gửi xe, xăng xe, phí lưu thông, phí môi trường…Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ trước khi mua xe. Trong trường hợp cần thiết phải mua, bạn nên bỏ công một chút để có thể mua được chiếc xe chất lượng tốt với giá cả hợp lý, tránh việc mua xe kém chất lượng.

Phô trương

Bạn có thể đang phung phí tiền mà không biết. Khi đi ăn ở nhà hàng bạn có bao giờ nghĩ đến việc mang thức ăn thừa về? Tại sao phải trả nhiều tiền cho một món khai vị mà công năng của nó chỉ là lấp đầy bụng bạn, vốn để dành chỗ chứa bữa ăn? Hơn nữa, có cần thiết phải trả thêm tiền cho các loại đồ uống có gas trong khi nó thật sự không tốt cho sức khỏe?

Đó chỉ là một ví dụ nhỏ về sự phô trương tiền bạc trong chi tiêu hàng ngày. Những sự phung phí có thể là rất nhỏ nhưng nếu xảy ra thường xuyên sẽ thực sự ảnh hưởng tới túi tiền của bạn.

Theo Hải Ngân 

VnExpress/Money

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 4 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top