Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bốn ngành với triển vọng việc làm tốt nhất trong thời kỳ suy thoái kinh tế

Bốn ngành với triển vọng việc làm tốt nhất trong thời kỳ suy thoái kinh tế

Xu hướng

Theo các chuyên gia, những ngành này có khả năng chống chịu suy thoái tốt và mang lại sự đảm bảo việc làm ổn định trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Cái giá của nhảy việc 7 lần trong một năm

Cái giá của nhảy việc 7 lần trong một năm

Xu hướng

Dù giúp hiểu rõ mong muốn, thế mạnh của bản thân, Hoàng cho rằng việc đổi chỗ làm liên tục có thể khiến anh nhận về cái nhìn e ngại từ nhà tuyển dụng.

Gần 17 triệu người mất việc, giảm thu nhập… vì COVID-19

Gần 17 triệu người mất việc, giảm thu nhập… vì COVID-19

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo Tổng cục Thống kê, trong Quý I/2022, cả nước có hơn 16,9 triệu người mất việc, tạm dừng công việc, giảm thu nhập vì dịch COVID-19. Số này giảm khoảng 7,8 triệu người so với quý trước.

Top 8 ngành nghề dễ xin việc nhất hiện nay

Top 8 ngành nghề dễ xin việc nhất hiện nay

Xu hướng

GiadinhNet - Lựa chọn các ngành nghề dựa trên tiêu chí dễ tìm kiếm cơ hội việc làm là phổ biến nhất hiện nay, các bạn trẻ có thể tham khảo một số ngành nghề dưới đây.

Kết nối cung - cầu để khôi phục sản xuất

Kết nối cung - cầu để khôi phục sản xuất

Xã hội

Đợt dịch COVID-19 thứ tư đang dần được kiểm soát, tạo đà cho các hoạt động khôi phục sản xuất, kinh doanh. Việc tăng cường thông tin về thị trường lao động, đa dạng hình thức kết nối cung - cầu nhân lực gắn với tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp trong giai đoạn

Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao chưa từng thấy

Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao chưa từng thấy

Xu hướng

Quý III, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động lên hơn 1,7 triệu người, tăng 532.200 người so với quý trước. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,98% trong khi thông thường chỉ khoảng 2%.

Bộ LĐ-TB&XH khai trương Cổng thông tin Dịch vụ việc làm

Bộ LĐ-TB&XH khai trương Cổng thông tin Dịch vụ việc làm

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Chiều 29/12, lễ khai trương Cổng thông tin Dịch vụ việc làm (ESIP) đã diễn ra với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam - ngài Park Noh-Wan, cùng đại diện các cơ quan liên quan của Việt Nam và Hàn Quốc.

35 - 40% người lao động tìm được công việc thông qua các phiên giao dịch việc làm

35 - 40% người lao động tìm được công việc thông qua các phiên giao dịch việc làm

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Theo thông tin từ buổi tổng kết Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tại Hà Nội mới đây, mỗi năm, có hơn 1.600 phiên giao dịch việc làm được tổ chức trên cả nước. Bình quân mỗi phiên giao dịch thu hút từ 25 - 30 doanh nghiệp và khoảng 350 - 450 người lao động tham gia. Số lao động tìm được công việc thông qua các phiên giao dịch việc làm chiếm khoảng 35 - 40% số lao động đăng ký tư vấn việc làm.

Timviec.com.vn chia sẻ lời khuyên tìm việc làm hiệu quả

Timviec.com.vn chia sẻ lời khuyên tìm việc làm hiệu quả

Sản phẩm - Dịch vụ

Đại dịch Covid-19 khiến cho rất nhiều người phải rơi vào cảnh mất việc, giảm thu nhập. Đây sẽ là một số mẹo nhỏ được vị triệu phú gợi ý để bạn có thể tìm kiếm việc làm một cách nhanh chóng với Timviec.com.vn.

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 11 tỉnh, thành phố giúp hàng trăm người trở lại thị trường lao động

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 11 tỉnh, thành phố giúp hàng trăm người trở lại thị trường lao động

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Phiên giao dịch được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo chuyên môn của Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ) đối với 11 Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh/thành phố tham gia. Kết quả đã thu hút 2.790 lao động và 250 cơ quan, doanh nghiệp tham dự với nhu cầu tuyển dụng 29.169 vị trí việc làm trống.

Vì đâu người dân phải tìm đến con đường xuất khẩu lao động "chui"?

Vì đâu người dân phải tìm đến con đường xuất khẩu lao động "chui"?

Xã hội

GiadinhNet - Trao đổi tại hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang) cho biết, chỗ nào thị trường lao động trả thu nhập cao thì người lao động hướng tới. Tuy nhiên trong thời điểm này, việc thỏa thuận hợp tác lao động chưa thực sự có nhiều thuận lợi nên người lao động tìm đến con đường phi chính ngạch.

10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Chạm mốc gần 1,4 triệu người được tư vấn, giới thiệu việc làm

10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Chạm mốc gần 1,4 triệu người được tư vấn, giới thiệu việc làm

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Nếu năm 2010 có 125.562 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm thì đến năm 2018, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.390.429 lượt người tăng hơn 10 lần.

Nhiều mục tiêu quan trọng về chính sách bảo hiểm thất nghiệp được đề ra trong thời gian tới

Nhiều mục tiêu quan trọng về chính sách bảo hiểm thất nghiệp được đề ra trong thời gian tới

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Sau 10 năm thực hiện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Gần 5 triệu người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Gần 5 triệu người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Đây là số liệu được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và những định hướng, mới diễn ra vào trung tuần tháng 7 tại Thanh Hóa.

Con số ấn tượng về lượng người lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm 2019

Con số ấn tượng về lượng người lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm 2019

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH, trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có gần 777 nghìn người lao động được giải quyết việc làm. Trong đó, đưa gần 67 nghìn người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 6 tháng đầu năm ước đạt 59,8%...

Nhiều nhiệm vụ quan trọng được Cục Việc làm triển khai trong tháng 6/2019

Nhiều nhiệm vụ quan trọng được Cục Việc làm triển khai trong tháng 6/2019

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Trong tháng 6/2019, Cục Việc làm (Bộ LĐTB&XH) sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trên cả 2 bình diện: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác chuyên môn.

Top