Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hải Phòng có 6 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học

Hải Phòng có 6 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học

Xã hội

GiadinhNet - Việc 6 trường THPT ở Hải Phòng nằm trong danh sách 150 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia trong 3 năm liền.

Vụ gian lận điểm thi THPT tại Sơn La:Làm rõ hành vi đưa nhận hôi lộ của một số bị can

Vụ gian lận điểm thi THPT tại Sơn La:Làm rõ hành vi đưa nhận hôi lộ của một số bị can

Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Sơn la vừa hoàn tất kết luân điều tra bổ sung vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 xảy ra trên địa bàn tỉnh này theo yêu cầu của TAND Sơn La.

Vì sao chỉ khởi tố 1 bị can tội "đưa hối lộ" vụ gian lận điểm thi tại Sơn La?

Vì sao chỉ khởi tố 1 bị can tội "đưa hối lộ" vụ gian lận điểm thi tại Sơn La?

Pháp luật

GiadinhNet – Quá trình điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tập trung làm rõ nhiều nguồn tiền các bị can khai nhận từ người nhờ "xem, nâng điểm" cho thí sinh.

Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La bị đề nghị truy tố sau khi phản cung

Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La bị đề nghị truy tố sau khi phản cung

Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Sơn La cho rằng, dù trong các phiên xét xử, ông Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La) chối tội, nhưng với những chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở kết luận và đề nghị truy tố với ông này.

Cựu Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La bị bắt tạm giam sau khi toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Cựu Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La bị bắt tạm giam sau khi toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Pháp luật

GiadinhNet – Cựu Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La bị đánh giá đã thay đổi lời khai, phủ nhận hành vi phạm tội của bản thân, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử nên đã bị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tại ngoại thành bắt tạm giam.

Đề nghị trả hồ sơ làm rõ hành vi đưa nhận hối lộ trong vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La

Đề nghị trả hồ sơ làm rõ hành vi đưa nhận hối lộ trong vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La

Pháp luật

GiadinhNet – Sáng 18/10, VKSND tỉnh Sơn La đã đề nghị trả hồ sơ điều tra lại với lý do tại phiên xét xử có một số nội dung chưa thể làm rõ được, có dấu hiệu của tội đưa nhận hối lộ.

Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La "chỉ nhờ xem điểm"

Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La "chỉ nhờ xem điểm"

Pháp luật

GiadinhNet – Trong ngày đầu tiên xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, lời khai của một số bị cáo cho thấy ông Trần Xuân Yên – nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La có vai trò chủ chốt. Tuy nhiên, sáng 16/10, ông Yến đã phản bác.

Xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: "Tất cả đã làm rồi, mình tôi không làm không được"

Xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: "Tất cả đã làm rồi, mình tôi không làm không được"

Pháp luật

GiadinhNet – Tại Toà, bà Cầm Thị Bun Sọn (nguyên Phó trưởng Phòng Chính trị - Tư tưởng – Sở GD&ĐT Sơn La) cho biết tham gia sửa điểm cho các thí sinh vì sếp nhờ và "tất cả đã làm rồi, mình tôi không làm không được".

Cách "bài binh bố trận" của cán bộ giáo dục  nhằm can thiệp điểm thi tại Hòa Bình

Cách "bài binh bố trận" của cán bộ giáo dục nhằm can thiệp điểm thi tại Hòa Bình

Pháp luật

GiadinhNet – Để có thể can thiệp điểm cho một số thí sinh tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn (Phó hiệu trưởng Trường dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy - Hòa Bình) đã sử dụng nhiều "chiêu trò" hết sức tinh vi.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Hải Phòng có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Hải Phòng có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi

Xã hội

GiadinhNet - Trải qua 3 ngày thi (25-27/6), sáng nay 27/6, các thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng với môn thi tổ hợp Khoa học Xã hội dưới hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút. Tại Hải Phòng, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi.

Nam sinh chạy thận trước ngày đi thi THPT quốc gia

Nam sinh chạy thận trước ngày đi thi THPT quốc gia

Xã hội

Trước ngày thi THPT quốc gia 2019, một nam sinh Trường THPT Kiến An, TP Hải Phòng thuộc diện hộ nghèo vẫn phải nằm trên giường bệnh để chạy thận...

Hải Phòng: Thí sinh bị mẻ sụn xương đầu gối vẫn chống nạng bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia

Hải Phòng: Thí sinh bị mẻ sụn xương đầu gối vẫn chống nạng bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia

Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay, hơn 18.500 thí sinh thành phố Hải Phòng bắt đầu bước vào kỳ thi THPT Quốc gia với môn thi đầu tiên Ngữ Văn. Mặc dù đã được phổ biến quy chế, thời gian và địa điểm thi nhưng 1 số thí sinh vẫn đến muộn.

Hơn 200 học sinh đảo Phú Quý vào đất liền thi THPT quốc gia

Hơn 200 học sinh đảo Phú Quý vào đất liền thi THPT quốc gia

Xã hội

Tỉnh Bình Thuận đã bố trí chỗ ở miễn phí cho các học sinh huyện đảo vào Phan Thiết dự thi.

Truy tố 5 bị can trong vụ gian lận thi cử tại Hà Giang

Truy tố 5 bị can trong vụ gian lận thi cử tại Hà Giang

Pháp luật

GiadinhNet - Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Cảnh báo đạt 24 điểm thi đại học vẫn trượt tốt nghiệp

Cảnh báo đạt 24 điểm thi đại học vẫn trượt tốt nghiệp

Xã hội

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, tỉnh Ninh Bình có một thí sinh bị điểm liệt nhưng tổ hợp xét tuyển đại học lại đạt 24 điểm.

Gian lận điểm thi: Dù không chạy bằng tiền cũng phải xử lý

Gian lận điểm thi: Dù không chạy bằng tiền cũng phải xử lý

Xã hội

Danh tính phụ huynh là quan chức có con được sửa, nâng điểm thi THPT quốc gia đang dần lộ ra. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải phân loại động cơ tại sao lại nâng điểm, vì quan hệ hay vì tiền để xử lý bình đẳng trước pháp luật.

Top