Hà Nội
23°C / 22-25°C
Món đồ cất kín trong két sắt của mẹ và nỗi uất ức suốt 12 năm ròng rã của đứa con gái

Món đồ cất kín trong két sắt của mẹ và nỗi uất ức suốt 12 năm ròng rã của đứa con gái

Nuôi dạy con

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu lý do tại sao hồi sinh viên mẹ chỉ cho có 800 nghìn sinh hoạt phí...

Cò đất kiếm trăm triệu dễ như chơi, bố quát con: Học nhiều để làm gì?

Cò đất kiếm trăm triệu dễ như chơi, bố quát con: Học nhiều để làm gì?

Tâm sự

Vợ chồng tôi sống với nhau 24 năm chưa từng có mâu thuẫn lớn. Không hiểu vì sao gần đây, anh rất dễ cáu bẳn, liên tục chửi mắng vợ con.

HỮU ÍCH: Hàng chục phương án tuyển sinh để đáp ứng kịp với nhu cầu thí sinh

HỮU ÍCH: Hàng chục phương án tuyển sinh để đáp ứng kịp với nhu cầu thí sinh

Media

GiadinhNet - Để tăng cơ hội tuyển sinh cho các học sinh THPT, nhiều trường đại học, cơ sở đào tạo đã đề xuất các đề án tuyển sinh riêng. Điểm nổi bật trong những đề án mới này chính là việc mở rộng phương án tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Thâm cung bí sử (239 - 1): Ý chí và sức trẻ

Thâm cung bí sử (239 - 1): Ý chí và sức trẻ

Gia đình

GiadinhNet - Năm 1980, Tùng tốt nghiệp THPT nhưng không đăng ký thi đại học. Bà Hưng hỏi con trai: "Sao con không thi? Sợ trượt à?". "Con mà thi trượt thì cả trường không đứa nào đỗ đâu mẹ ạ!".

VTV phỏng vấn gia đình có con thi Đại học, bà mẹ chốt ngay 1 câu nghe rõ đồng cảm

VTV phỏng vấn gia đình có con thi Đại học, bà mẹ chốt ngay 1 câu nghe rõ đồng cảm

Xã hội

Khi được phóng viên hỏi cảm xúc, người mẹ đã không ngần ngại cho biết đã vất vả làm thêm, làm đỡ việc nhà để cho con chú tâm học. Nhưng câu cuối chốt hạ lại khiến dân tình "ngã ngửa".

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của các trường đại học sẽ thay đổi như thế nào ?

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của các trường đại học sẽ thay đổi như thế nào ?

Xã hội

GiadinhNet - Tương tự như mọi năm, năm 2021, một số trường đại học yêu cầu thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực và lấy điểm bài thi là một trong những yêu cầu xét tuyển. Tuy nhiên, yêu cầu về môn thi tự chọn sẽ là một trong những điểm mới của kỳ thi năm nay.

10X không thi đại học, chọn nghề người mẫu

10X không thi đại học, chọn nghề người mẫu

Xã hội

Đoàn Tường Linh (20 tuổi) theo đuổi nghề mẫu ảnh sau khi tốt nghiệp phổ thông. Cô gái nêu quan điểm đại học không phải con đường duy nhất để thành công.

Đại học hoãn thi, khuyến cáo sinh viên không tự ý rời Đà Nẵng

Đại học hoãn thi, khuyến cáo sinh viên không tự ý rời Đà Nẵng

Xã hội

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng thông báo hoãn lịch thi do diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn. Nhà trường khuyến cáo sinh viên không được tự ý rời Đà Nẵng để về quê.

Những số phận bị 'đánh cắp' ở kỳ thi khốc liệt nhất thế giới

Những số phận bị 'đánh cắp' ở kỳ thi khốc liệt nhất thế giới

Xã hội

Gou Jing tự hỏi liệu có điều gì không ổn khi cô tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học Gaokao (Cao khảo) ở Trung Quốc vào năm 1997 và có số điểm thấp đến đáng ngạc nhiên?

Chọn đúng ngành nghề, tỏa sáng tương lai

Chọn đúng ngành nghề, tỏa sáng tương lai

Xã hội

GiadinhNet – Trong các yếu tố mang tính ảnh hưởng việc chọn trường, ngành nghề để thi đại học, có 2 yếu tố cơ bản nhất được các chuyên gia chỉ ra, đó là yếu tố tương thích đặc điểm cá nhân của học sinh và yếu tố đáp ứng sự mong đợi của xã hội. Việc cùng con chọn đúng ngành nghề, một lần nữa được các chuyên gia nhấn mạnh, “mổ xẻ” thẳng thắn.

Vừa nghèo vừa xấu khiến tôi không thể lấy được vợ, đang lúc chán nản mẹ đưa cho một chiếc túi làm thay đổi cả cuộc đời tôi

Vừa nghèo vừa xấu khiến tôi không thể lấy được vợ, đang lúc chán nản mẹ đưa cho một chiếc túi làm thay đổi cả cuộc đời tôi

Tâm sự

Mẹ bảo lấy vợ chẳng lấy nổi thì lo chuyện xây nhà cửa làm gì, lời mẹ nói nghe cũng có lý nên tôi đã làm theo lời mẹ chỉ dạy. Và rồi...

Lớp học miền núi nhưng có 100% học sinh đậu đại học top đầu

Lớp học miền núi nhưng có 100% học sinh đậu đại học top đầu

Xã hội

GiadinhNet - Trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 vừa qua, một lớp học đa phần là học sinh nghèo của một trường huyện thuộc vùng miền núi khó khăn ở Hà Tĩnh có 100% học sinh đậu vào các trường đại học trong cả nước với số điểm rất cao.

Giảm áp lực thi đại học

Giảm áp lực thi đại học

Xã hội

GiadinhNet - Hiện đã có hơn 100 trường ĐH thông báo chỉ tuyển sinh viên qua học bạ phổ thông. Hình thức xét tuyển này đang khiến nhiều học sinh, gia đình thở phào nhẹ nhõm...

Giáo sư Nhật Bản: Đi học chỉ để vào đại học thì hơi ngớ ngẩn

Giáo sư Nhật Bản: Đi học chỉ để vào đại học thì hơi ngớ ngẩn

Xã hội

Sáng 14.9, Ban Tổ chức T.Ư phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản và JICA Việt Nam tổ chức buổi thuyết trình Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản thời kỳ Minh trị Duy tân, ý nghĩa và tác động của nó đối với sự phát triển của Nhật Bản do giáo sư Shinichi Kitaoka thuyết trình.

Vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học

Vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học

Xã hội

Hà Nội chỉ đảm bảo được 60% học sinh vào lớp 10 trường công lập, do đó, tỷ lệ "chọi" sẽ cao hơn hẳn mọi năm.

Rớt nước mắt những câu chuyện cảm động về tình cha

Rớt nước mắt những câu chuyện cảm động về tình cha

Gia đình

GiadinhNet - Ngày của Cha có những câu chuyện rớt nước mắt về cha. Hãy cùng đọc và suy ngẫm!

Top