Hà Nội
23°C / 22-25°C

XM. HẢI PHÒNG: "Biến loạn" ngày cuối năm

Thứ bảy, 13:30 17/01/2009

Giadinh.net - Lương cứng 12.000 USD/tháng, chưa kể hàng loạt ưu đãi khác về chi phí ăn ở, di chuyển, HLV A.Riedl có thể coi là bản hợp đồng kỉ lục của bóng đá Hải Phòng. Chỉ có điều, mời ông thầy từng gắn với quá nhiều thất bại trên tầm đội tuyển này về lại trở thành một trong những nước cờ tồi...

 
Hơn 4 tháng kể từ ngày kết thúc mùa giải 2008 với tấm huy chương đồng V-League, Xi măng Hải Phòng (XM.HP) dường như chẳng còn là chính họ. HLV Vương Tiến Dũng, kiến trúc sư cho thành công vang dội hôm nào không còn nữa. GĐĐH Đỗ Đại Dương, người đứng sau “dọn dẹp” hậu trường cho XM.HP cũng bị “đánh gục” ngay trước trận tiền. Những ngày Tết đến xuân về, trong khi các đội bóng khác an nhàn ngơi nghỉ, thì XM.HP đang “biến loạn” từ thượng tầng lãnh đạo đến nội bộ đội bóng.
 
Trăm sự bắt đầu từ hai chữ “bạc tình”

Đến giờ, nhiều người vẫn chưa thể quên những ngày cuối cùng trong cuộc “hôn nhân” ngắn ngủi, nhưng đầy tai tiếng giữa XM.HP và HLV Vương Tiến Dũng.

Cả làng BĐVN, chẳng ai không biết, khi XM.HP mới nhảy vào “ôm” đội bóng từ Vạn Hoa, họ đã mất công thuyết phục, săn đón “nhà chiến lược” họ Vương như thế nào. Năm lần bảy lượt, cựu GĐĐH Đỗ Đại Dương, Chủ tịch CLB Lê Văn Thành đến tận nhà tướng Dũng cầu hiền. Để chắc ăn, trước ngày kí hợp đồng, lãnh đạo XM.HP còn mời HLV Vương Tiến Dũng lên thăm cơ ngơi của đội tại Thuỷ Nguyên, tham luận về kế hoạch phát triển đầy tham vọng mà Xi măng Hải Phòng dành cho đội bóng.

Tướng Dũng “xiêu lòng” trước sự ân cần ấy. Và sự thực, ông đã làm hết sức để báo cái ơn tri ngộ khi “dẹp” hoàn toàn những tàn dư cản trở đội bóng tồn tại từ “triều đại” bầu Tuân. Chính tướng Dũng là người tư vấn để lãnh đạo CLB kí hợp đồng dài hạn giữ hàng loạt trụ cột như Ngọc Thanh, Văn Thành... Cứ thế, XM.HP “chạy” ngon trớn và trở thành một “hiện tượng” tại V- League 2008.
 

HLV Vương Tiến Dũng ra đi vì bị đối xử tệ.


Nhưng rồi càng về cuối mùa giải, người ta càng thấy “chiếc ghế” của tướng Dũng sớm muộn rồi cũng bị đạp đổ. Lãnh đạo XM.HP không còn thấy ông Dũng thích hợp trong kế hoạch lớn lao của họ. Mà khi đã chẳng còn “muốn nhau”, có trăm ngàn lí do để không phải nhìn thấy mặt nhau. Bởi vậy, bất chấp dư luận, ngay sau khi XM.HP cập bến V-League an toàn, tướng Dũng đành rời đất Cảng theo lối cửa sau. Lãnh đạo CLB XM.HP hả hê vì dễ dàng đạt được mục đích, nhằm dọn đường mời về HLV A.Riedl (người được họ đánh giá đủ tầm đưa CLB vươn lên đỉnh cao, vừa thoả mãn yếu tố đánh bóng thương hiệu). Nhưng họ không thể ngờ, cách “đối nhân” bạc bẽo ấy đã khiến XM.HP mang tiếng xấu trong làng bóng đá. Đồng thời, biết bao đen đủi cũng “vận” luôn vào đội bóng này kể từ ngày “tham vàng bỏ ngãi”.

Hỏng chiến lược, loạn thượng tầng

Lương cứng 12.000 USD/tháng, chưa kể hàng loạt ưu đãi khác về chi phí ăn ở, di chuyển, HLV A.Riedl có thể coi là bản hợp đồng kỉ lục của bóng đá Hải Phòng. Chỉ có điều, mời ông thầy từng gắn với quá nhiều thất bại trên tầm đội tuyển này về lại trở thành một trong những nước cờ tồi của XM.HP.
 

HLV Riedl và cả ê-kíp huấn luyện mới được "rước" về.


Thực tế, 10 năm hành nghề trên đất Việt, HLV A.Riedl không phải là người duy trì được mối quan hệ tốt với nhiều cầu thủ. Sự xung khắc ấy, vô tình đã trở thành rào cản, khiến nhiều mục tiêu chuyển nhượng quan trọng của XM.HP bị đổ bể. Điển hình phải kể đến trường hợp trung vệ Minh Đức (SLNA). Trước đây, cầu thủ này từng rất muốn đầu quân cho XM.HP, nhưng cũng nói thẳng là không bao giờ muốn hợp tác cùng HLV A.Riedl bởi những mâu thuẫn giữa hai người trong quá khứ. Ngày đại diện XM.HP vào SLNA thương lượng, Minh Đức đã từ chối thẳng thừng. Chuyện sau đó thì ai cũng biết. Minh Đức đã về Thể Công, nơi HLV Vương Tiến Dũng hiện giữ vai “thuyền trưởng”.

Vụ “vồ hụt” Đức “Sâm” chỉ là một trong nhiều mục tiêu bị hỏng của XM.HP. Từ Thành Lương đến Công Vinh, Xuân Hợp, tất cả đều từ chối XM.HP khi thấy đội bóng này xử bạc cùng tướng Dũng và mời HLV A.Riedl. Khi mùa giải 2009 chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ chính thức bắt đầu, XM.HP vẫn không thể mua nổi một cầu thủ nội nào.

Thất bại trên thị trường chuyển nhượng, ông chủ tịch của CLB bắt đầu trút giận. GĐĐH Đỗ Đại Dương, người được giới chuyên môn đánh giá rất cao bởi lối hành sự quyết đoán và tư duy làm bóng đá hiện đại, bất ngờ bị gạt bỏ không thương tiếc. Ban đầu, chỉ là “án treo” 5 tháng, rồi đến ngày 3/1 vừa qua, thì cái “án treo” ấy đã được chuyển thành “án thật”. Ông Dương bị thay bằng “người mới” Bùi Văn Thịnh, một người hầu như chưa mấy rành rẽ về bóng đá. Thượng tầng của XM.HP đã mất đi “người cầm lái”.

Nội bộ bắt đầu “biến loạn”

Cựu GĐĐH Đỗ Đại Dương cũng mất ghế sau mùa giải thành công.

 
Bỏ đi hai công thần là HLV Vương Tiến Dũng và GĐĐH Đỗ Đại Dương, nhưng nhiều người tiên đoán, XM.HP trong thời gian tới sẽ loạn vì một cái tên đình đám khác: HLV Phạm Văn Hùng.

Với những người am tường bóng đá Hải Phòng, cái tên Phạm Văn Hùng luôn gợi lại một giai đoạn rối ren, tai tiếng nhất của CLB. Đó là mấy mùa giải mà Vạn Hoa của bầu Tuân còn nắm đội vài ba năm về trước. Thời ấy, không biết bao nhiêu lần, báo chí đã phanh phui bóng đá Hải Phòng có chuyện “đá bàn”. Nghĩa là cầu thủ muốn được thi đấu, không phải nhờ năng lực chuyên môn hay tập luyện tốt. Ai giỏi “lobby” (vận động hành lang) với “một thành viên có quyền lực trong ban huấn luyện” thì sẽ được ra sân, dù cả tuần bỏ tập. Mà cái người nắm giữ “quyền lực đen” ấy, đến giờ dư luận vẫn nghi ngờ là trợ lý HLV Phạm Văn Hùng.

Thực hư ra sao không rõ. Chỉ biết rằng, khi Xi măng Hải Phòng nhảy vào nắm đội trước mùa giải năm ngoái, họ lập tức gửi trả vị trợ lí này về Sở TDTT Hải Phòng. Lập tức, đội chạy băng băng dưới bàn tay nhào nặn của HLV Vương Tiến Dũng mà chẳng thấy có chuyện lùm xùm gì. Đùng một cái, HLV A.Riedl về và yêu cầu lãnh đạo CLB phải lấy người trợ lí cũ ở đội tuyển về giúp. Ông Hùng lại “hành quân” từ Sở về CLB với vai trò HLV thủ môn. Nhưng sự trở về của ông, báo hiệu những ngày tháng bình yên xem ra chẳng còn được bao lâu với XM.HP.
 

Ngọc Thanh (giữa) bất mãn đòi ra đi.


Để minh chứng, tiền đạo từng ghi 12 bàn thắng mùa giải trước, Nguyễn Ngọc Thanh đang nằng nặc đòi đi, dù anh còn hợp đồng đến hết năm 2010 và luôn thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi cao nhất đội. Thanh đã nói thẳng với nhiều đồng đội, thậm chí công khai trước báo chí rằng anh không ưa gì vị trợ lí tai tiếng này. Ai biết, trong nội bộ XM.HP còn bao nhiêu cầu thủ đang ấp ôm sự ức chế với suy nghĩ tương tự Ngọc Thanh? Cựu tiền đạo TMN.CSG trực tính và không ngại nói thẳng, nhưng phần còn lại đang giấu suy nghĩ trong lòng kia, họ chắc chắn cũng tính cách đối phó của riêng mình. Hoặc giả, bóng đá Hải Phòng mùa giải tới sẽ trở lại với con đường “đá bàn”, hoặc các cầu thủ có thể sẽ gây nên một “cơn sóng ngầm” để loại bỏ những người mà họ cảm thấy không thể hợp tác. Giả thiết nào xảy ra, thì “con tàu” XM.HP xem ra cũng sẽ chao đảo không ít.

Mùa giải trước, XM.HP đã là hiện tượng tại V-League. Nhưng sau quá nhiều thay đổi bất lợi trong đội bóng, việc họ duy trì được thành tích như năm ngoái sẽ rất khó khăn, chưa nói đến việc ấp ôm tham vọng tranh ngôi vô địch. Thế mới biết, làm bóng đá, việc vùi đội bóng từ ánh sáng vào bóng tối thật dễ lắm thay. XM.HP mùa tới, liệu có đi vào con đường đau khổ ấy? Hãy nín thở chờ xem!
 
Hoàng Bảo Nghi
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 5 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 6 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top