Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng thư ký phát biểu "hớ", "đả kích" tay vợt Tiến Minh?

Thứ hai, 10:30 10/05/2010

GiadinhNet - Tuần qua, làng cầu lông Việt Nam chứng kiến Tổng thư ký Lê Thanh Sang (Liên đoàn cầu lông Việt Nam) lớn tiếng phát biểu: "Thứ hạng thực của tay vợt Tiến Minh chỉ nằm ở Top 30 chứ không phải hạng 6".

Phát biểu này đã gây nên "cơn sốt" cho dư luận. Vì sao ông Sang lại đưa ra nhận định này khi tất cả đang ngất ngây với cú "đột phá" lên hạng 6 thế giới của Tiến Minh?

Thứ hạng cao do tham gia nhiều giải đấu?

Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, ông Lê Thanh Sang khẳng định việc tay vợt số 1 Việt Nam sở dĩ có thứ hạng hơn khả năng thực của anh vì có hệ số tích luỹ điểm lớn do góp mặt tại nhiều giải đấu. Minh chứng cho nhận định này, ông Sang dẫn chứng Tiến Minh đã từng thắng khá nhiều tay vợt sừng sỏ nằm trong tốp 10. Dù vậy, tay vợt xuất sắc nhất Việt Nam cũng nhiều lần để thua những tay vợt trong tốp 20, thậm chí 30 thế giới và có điểm số trên bảng xếp hạng thế giới thấp hơn mình rất nhiều. "Phải nhìn như vậy để đánh giá đúng khả năng, thực lực của Tiến Minh" - ông Sang nhấn mạnh.

Như vậy, có thể hiểu ngay phát biểu của ông Sang là Tiến Minh đã may mắn mới có vị trí hiện tại. Quả thực, thể thao luôn chứa đựng yếu tố may mắn. Một đội bóng bước lên ngôi vô địch không thể thiếu yếu tố may mắn được. Thế nhưng, áp dụng với trường hợp Tiến Minh, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về "động cơ" trong nhận định của vị quan chức cấp cao của Liên đoàn cầu lông Việt Nam.
 

Hiện tại, Tiến Minh là cây vợt cầu lông số 1 của Việt Nam. Ảnh: M.H


Sự nỗ lực bị phủ nhận?

Sự thực, qua nhiều trận đấu quốc tế, các đối thủ được đánh giá rất cao, thậm chí có cả tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei sau khi thất bại dưới tay Tiến Minh cũng đều phải thừa nhận, tay vợt Việt Nam đã chiến thắng mình là do có đấu pháp hợp lý cũng như ý chí kiên cường chứ không phải do may mắn. Những năm qua, người hâm mộ câu lông Việt Nam và cả thế giới cũng luôn  dành sự ngưỡng mộ cho những thành quả Tiến Minh đã đạt được.

Việt Nam không có những điều kiện tốt nhất để tập luyện, cọ xát nâng cao trình độ, chính vì thế cái tên Tiến Minh luôn gợi lên một sự thán phục xen lẫn tò mò. Kế hoạch chinh phục tốp 10 thế giới của Tiến Minh cũng đã được vạch ra từ vài năm trước, khi mà cầu lông thế giới vẫn chưa biết đến anh là ai. Thế rồi, từ tốp 30, 20 và giờ đây là 10. Chặng đường đó cũng kéo dài tới hơn 3 năm. Mỗi lần thăng tiến là mỗi lần người hâm mộ thấy được sự chuyển mình về lối chơi của Tiến Minh.

Tiến Minh đã được tham dự nhiều giải quan trọng để có điểm thưởng? Điều đó hẳn nhiên là đúng. Tuy nhiên cũng phải nói luôn là những tay vợt hàng đầu như Lin Dan, Bao Chunlai, Lee Chong Wei, Taufik... cũng đâu từ chối tham gia các giải đấu đó? Tất cả đều tham dự những giải quan trọng trong năm như là một cách giữ vững vị trí cũng như duy trì phong độ của mình. Cá biệt có trường hợp như tay vợt số 1 thế giới Le Chong Wei đã không bỏ qua một giải đấu nào trong năm 2009 (18 giải).
 
Chẳng lẽ họ có cách nào khác để kiếm điểm thưởng? Đó là còn chưa kể, so với các VĐV thế giới, chế độ đãi ngộ, tập luyện cọ xát của Tiến Minh được cho là "một trời một vực". Minh luôn phải tự mình lo các thủ tục, phải bỏ tiền túi ra đi tập huấn nước ngoài, không có "quân xanh" vừa tầm cũng là một bất lợi lớn. Trong vô vàn khó khăn đó, tay vợt số một Việt Nam đã làm được điều mà chưa tay vợt nào của Việt Nam làm được đó là vị trí hiện tại. Sự nỗ lực phấn đấu của Minh cũng được ghi nhận lắm chứ. Còn chuyện thua các VĐV đứng dưới mình, đây là chuyện nói mãi, nói hoài của thể thao nói chung.

Nhận định của ông Sang đã khiến dư luận phải cố gắng hiểu theo nhiều hướng. Nếu tích cực, đây sẽ là đòn tâm lý để Tiến Minh tiếp tục phấn đấu hết khả năng của mình. Còn theo chiều hướng ngược lại, chắc hẳn Minh sẽ là người buồn nhất bởi bao công sức của mình từ trước đến nay đã bị chính những người quản lý cấp cao của bộ môn cầu lông phủ nhận.
 
Đại Dương
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh sắp  hết vé, các nhà xe tăng chuyến, tăng ghế phục vụ người dân nghỉ lễ

Xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh sắp hết vé, các nhà xe tăng chuyến, tăng ghế phục vụ người dân nghỉ lễ

Giá cả thị trường - 1 phút trước

GĐXH - Tra cứu một số chặng di chuyển từ Hà Nội đến một số tỉnh khu vực phía Bắc dịp nghỉ lễ, số lượng ghế đặt trên ứng dụng của nhà xe gần như đã hết ghế, số lượng ghế còn trống trên mỗi chuyến là rất ít.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 27 phút trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 55 phút trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Phát hiện nhiều sản phẩm trang sức giống vàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

Phát hiện nhiều sản phẩm trang sức giống vàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

Bảo vệ người tiêu dùng - 56 phút trước

GĐXH - Ngày 24/4, Tổng cục QLTT cho biết, hàng chục sản phẩm trang sức giống vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng vừa được phát hiện, tạm giữ tại Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Sắc vóc đời thực nữ diễn đạt danh hiệu NSƯT ở tuổi 37: Bí quyết trẻ đẹp nằm ở điều này

Sắc vóc đời thực nữ diễn đạt danh hiệu NSƯT ở tuổi 37: Bí quyết trẻ đẹp nằm ở điều này

Đẹp - 56 phút trước

GĐXH - Kim Tuyến đạt danh hiệu NSƯT ở tuổi 37, dù trải qua một lần sinh nở và bước vào tuổi trung niên nhưng nhan sắc nữ diễn viên vẫn rất trẻ đẹp.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Top