Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thua liên tiếp, bầu Kiên còn muốn làm bóng đá?

Thứ hai, 13:14 21/02/2011

GiadinhNet - Số ít CĐV cố gắng đến sân chứng kiến HN.ACB thua tan nát HA.GL đã phải thốt lên: “Chơi thế này, thà đừng lên V-League”.

Dư luận đang đặt ra những dấu hỏi về cách làm bóng đá, về trách nhiệm với người hâm mộ của ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên – người đã hứa đầu tư cho HN.ACB rất nhiều rồi lại bỏ đội bóng chết dần, chết mòn trong hy vọng.
 
“Ốc đảo” giữa V-League

Không quá khi nói rằng, HN.ACB giống như một “ốc đảo” lạc lõng giữa sân chơi V-League. 3 trận thua liên tiếp, bất kể thi đấu trên sân nhà hay sân khách, đã chỉ ra thực tại của đội bóng tân binh. Dù sở hữu Quả bóng Vàng 2009 Phạm Thành Lương, dù có trong tay HLV Mauricio Luis (HLV trẻ được đánh giá cao về khả năng), HN.ACB vẫn quá yếu ớt so với mọi đối thủ khi lực lượng còn lại phần lớn là những gương mặt hết thời, hoặc chỉ đủ tầm chơi bóng tại giải hạng Nhất.
 
“Bầu” Kiên (ngoài cùng, bên trái) nghĩ gì trước hình ảnh rệu rã của HN.ACB? Ảnh: Minh Hoàng

Đội bóng ấy từng nhận được sự ủng hộ khá lớn của người hâm mộ Thủ đô trong những ngày đầu giành quyền thăng hạng V-League. Nhưng đó là chuyện diễn ra khi “bầu” Kiên hứa hẹn sẽ đầu tư lớn để tăng cường sức mạnh đội bóng, nhằm hướng đến cái đích cao hơn trụ hạng. Những ngôi sao đình đám nhất của bóng đá Việt đương thời như Leandro, Huỳnh Kesley và Gaston Merlo đều đã được nhắc đến, như mục tiêu theo đuổi của HN.ACB. Trong đó, trường hợp “Vua phá lưới V-League 2010” Gaston Merlo thậm chí còn được cho đã gặp trực tiếp “bầu” Kiên và ký thỏa thuận sơ bộ về khoác áo đội bóng Thủ đô. Rốt cuộc, tất cả chỉ là bánh vẽ. Leandro đã về B.BD, Huỳnh Kesley đầu quân cho Xuân Thành và Merlo, vẫn ở lại SHB.ĐN sau khi “bầu” Hiển nhanh tay chi khoản tiền “lót tay” kỷ lục.

Còn HN.ACB, mọi thứ vẫn thế. Mặc cho HLV Mauricio kêu gào và thể hiện sự chán nản ra mặt, “bầu” Kiên đã không chấp nhận móc hầu bao. Mức thưởng cho mỗi trận thắng V-League 2011 được công bố của HN.ACB, cũng chỉ đạt mức sàn 250 triệu đồng, chưa bằng 1/2 mức thưởng của những đội bóng “hàng xóm” như HP.HN hay HN.T&T. Lương thuộc loại thấp nhất V-League và thưởng bèo bọt, đội hình gần như không có bất kỳ sự tăng cường đáng kể nào, trách sao nhân tâm chán nản và thành tích thi đấu ngày càng lụn bại. HN.ACB sẽ lại xuống hạng cuối mùa giải này nếu không có sự thay đổi cấp kỳ. Nếu đội bóng xuống hạng, người hâm mộ có lý khi đặt câu hỏi về động cơ làm bóng đá của “bầu” Kiên. Sau 8 năm, ông đã làm mất một tên tuổi đã trở thành huyền thoại (Công an Hà Nội) và đội bóng được khai sinh từ tên tuổi đã mất ấy chưa một lần làm rạng danh bóng đá Thủ đô.
 
Người hâm mộ quay lưng

Bi kịch lớn nhất của một đội bóng là gì, nếu không phải là sự thờ ơ của người hâm mộ. Suốt 8 năm qua, HN.ACB đã phải sống chung với bi kịch ấy. Nhưng chí ít thì trong mỗi trận đấu trên sân nhà, người ta còn thấy tồn tại những nhóm nhỏ CĐV trung thành với họ. Không khó để nhận ra số CĐV ít ỏi ấy là những người từng theo chân đội bóng Công an Hà Nội từ khi chưa bị chuyển giao. HN.ACB, sau ngày được sang tay cho “bầu” Kiên vẫn còn đọng lại không ít dấu ấn từ cái tên Công an Hà Nội trong quá khứ. Lực lượng CĐV trung thành cũng sinh ra từ đây.

Nhưng giờ thì người ta thậm chí không rõ số ít CĐV trung thành ấy của HN.ACB có còn đủ kiên nhẫn. Trận thua HA.GL 1-3 ngay trên sân Hàng Đẫy vừa qua đã là thất bại thứ 3 liên tiếp từ ngày khai màn V-League 2011. Đáng nói hơn, trong 3 thất bại thì có đến 2 trận diễn ra trước sự chứng kiến của khán giả nhà và trận đấu nào HN.ACB cũng thể hiện một lối chơi nghèo nàn cùng tinh thần thi đấu bạc nhược. Bầu không khí chán nản ấy đã làm “nguội” cả khán đài và khi chưa tàn trận đấu với HA.GL, không ít CĐV đã đứng dậy ra về. Giờ thì người ta biết rằng, HN.ACB sẽ mãi chỉ là “đứa con rơi”, khi ông chủ của nó chỉ chơi bóng đá theo kiểu của riêng mình. Một đội bóng như thế có xứng đáng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, những người đến sân Hàng Đẫy cuối mỗi tuần với hy vọng chứng kiến bóng đá Hà Nội phục sinh?
 
 Bảo Nghi
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 14 phút trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 23 phút trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 24 phút trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 27 phút trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 28 phút trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 29 phút trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 2 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Sử dụng điều hòa đúng cách sẽ giúp bạn dễ dàng tiết kiệm 25% hóa đơn tiền điện

Sử dụng điều hòa đúng cách sẽ giúp bạn dễ dàng tiết kiệm 25% hóa đơn tiền điện

- 2 giờ trước

Nhiều người không thấy sống mà thiếu điều hòa. Nhưng hóa đơn tiền điện đi kèm với nó cũng không thể chịu nổi!

Top