Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Siêu kình ngư" Nguyễn Hữu Việt giải nghệ: Hồi kết của “cậu bé vàng”

Chủ nhật, 10:10 11/12/2011

GiadinhNet - Cuối cùng, "siêu kình ngư" Nguyễn Hữu Việt đã nói lời chia tay với đường đua xanh.

Bỏ lại sau lưng nỗi buồn thất bại trong kỳ SEA Games 26, quên đi nỗi đau đớn vì căn bệnh hen suyễn thường xuyên hành hạ, Hữu Việt có thể mỉm cười trong thời khắc giã từ. Anh đã có "hồi kết" viên mãn, với sự tôn vinh xứng đáng từ lãnh đạo thành phố Hải Phòng, nơi anh từng một thời là "cậu bé vàng" khi giành đến 3 HCV SEA Games liên tiếp.
 

Sự đóng góp của anh được ghi nhận xứng đáng bằng quyết định cấp đất từ UBND thành phố Hải Phòng.

 
Chia tay trong im lặng

Chuyện Hữu Việt giã từ đường đua xanh sau hơn 10 năm lăn lộn đã râm ran trong làng thể thao từ trước SEA Games 26. Thời điểm đó, những nguồn tin rò rỉ từ người thân của kình ngư đất Cảng đều nói rằng Việt đang cân nhắc khả năng rút lui vì căn bệnh suyễn trở nặng mỗi ngày hành hạ và cả sự chán nản bởi cung cách đối xử bạc bẽo mà anh phải chịu. Sau thông tin ấy, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ, khi chính HLV đội tuyển bơi lội Đặng Anh Tuấn đăng đàn nói thẳng nếu Việt muốn rút lui sẽ không giữ. Giữa hàng loạt sóng gió, Hữu Việt chỉ im lặng. Anh không tìm cách lên tiếng bảo vệ mình mà lặng lẽ cùng đội tuyển tham dự SEA Games 26 ở cả ba cự ly bơi ếch sở trường. Rất tiếc là dù nỗ lực hết sức, Hữu Việt đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV khu vực mà anh đã 3 lần liên tiếp giành được (SEA Games 23, 24, 25).

Bị chỉ trích nặng vì thất bại, lại một lần nữa Hữu Việt gần như biến mất. Anh không còn tham gia tập luyện và cũng chẳng còn xuất hiện trong những kế hoạch tập huấn, thi đấu dài hạn của đội tuyển bơi lội. Dư luận thêm một lần "đoán già đoán non" rằng Hữu Việt đã giải nghệ vì không vượt qua nổi cú sốc thất bại SEA Games. Hữu Việt im lặng. Nhưng một lần nữa, người thân của anh đã lên tiếng, thay Việt khẳng định chính thức.

Trong một phát biểu hiếm hoi trên báo chí, mẹ Hữu Việt - bà Nguyễn Thị Thảo Nhung đã cho biết: "Con trai tôi quyết định rời xa đường đua xanh và tự hào với những cống hiến cho đội tuyển sau nhiều năm ròng rã thi đấu, tập luyện. Hữu Việt đã chuẩn bị tinh thần cho bước ngoặt mới này từ rất lâu trước đó để chữa trị dứt điểm bệnh suyễn, đồng thời tập trung cho những kế hoạch tiếp theo của bản thân mình". Tuy nhiên, với những tiết lộ mới nhất liên quan đến Hữu Việt, bà Thảo Nhung cũng khẳng định Hữu Việt không đột ngột giã từ vì không thể vượt qua cú sốc thất bại tại SEA Games 26. Hiện tại, anh đã chuyên tâm vào khóa học quản lý huấn luyện bơi trường ĐH Thể thao TPHCM.

Diễn biến ấy đã cho dư luận câu trả lời chính xác về lựa chọn của Hữu Việt. Sau 4 kỳ SEA Games, với 3 lần đăng quang ngôi vô địch, Hữu Việt chính thức lui vào hậu trường. Sự ra đi của anh để lại những nuối tiếc lớn trong lòng người hâm mộ. Bơi lội Việt Nam từ nay vắng bóng một trong những gương mặt xuất sắc nhất từng sản sinh được. Nhưng điều an ủi lớn cho Việt và đông đảo người hâm mộ anh, ấy là cuối cùng thì "siêu kình ngư" cũng được lùi vào hậu trường trong sự tôn vinh xứng đáng với những đóng góp to lớn.
 
Hữu Việt đã chính thức giã từ sự nghiệp để chuyên tâm học hành.
Ảnh: PV

Nghĩa cử của Hải Phòng

Trước Hữu Việt, làng thể thao từng chứng kiến không ít cảnh ngộ bi thảm của những "ngôi sao" lúc hết thời. Duy Bằng (điền kinh), từng nhận được lời hứa cấp nhà cấp đất từ đơn vị chủ quản Bến Tre rốt cuộc vẫn phải cùng vợ và con nhỏ đi... thuê nhà sau thành tích giành HCV rồi HCB các kỳ SEA Games. Phạm Đình Khánh Đoan - một huyền thoại điền kinh khi rời đường đua từng phải "kêu trời" vì phải ở nhờ mãi dưới gầm khán đài SVĐ Khánh Hòa. Dù trước đó cũng tương tự Duy Bằng, Đoan được hứa sẽ cấp nhà, cấp đất cho thành tích và những cống hiến to lớn của họ.

Trường hợp của Hữu Việt có lúc tưởng chừng sẽ đi theo "vết xe đổ" của những đàn anh, đàn chị. 4 năm trước, sau thành tích vô địch SEA Games 24, "siêu kình ngư" này đã nhận được lời hứa cấp 200m2 đất từ lãnh đạo UBND TP Hải Phòng. Đau đáu chờ đợi lời hứa trở thành hiện thực, Việt đã từ chối nhiều lời mời về thi đấu hấp dẫn từ các địa phương khác để ở lại, cống hiến cho Hải Phòng. Nhưng đến trước SEA Games 26, tức là hơn một ngàn ngày trôi qua, chuyện cấp đất vẫn nằm đâu đó trên bàn giấy. Việt chán nản và đó được cho là một trong những nguyên nhân khiến anh dỗi, muốn giã từ sự nghiệp. Nhưng thật ngạc nhiên là sau khi SEA Games 26 khép lại, dù Hữu Việt không đạt được bất kỳ thành tích đáng kể nào, nguyện vọng của anh cuối cùng đã được đáp ứng.

Trở về từ Indonesia, người thân của Hữu Việt cho biết anh đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất 200m2 theo quyết định của UBND TP Hải Phòng. Lời hứa 4 năm trước trở thành hiện thực. Với nhiều người, đó hoàn toàn có thể xem là là một nghĩa cử của Hải Phòng dành cho VĐV từng làm rạng danh thành phố bằng những chiến công lừng lẫy. Họ hoàn toàn có thể hành xử như cách Bến Tre, Khánh Hòa đã từng làm, "vắt chanh bỏ vỏ" khi VĐV không còn khả năng tiếp tục cống hiến. Ngoài việc cấp đất cho Hữu Việt, Hải Phòng còn chính thức đưa anh vào biên chế Sở VH-TT&DL. Như vậy, "siêu kình ngư" một thời có thể xem đã có hồi kết thật viên mãn cho ngày giã biệt sự nghiệp.

Thay lời kết

Tri ân Hữu Việt vì những đóng góp. Mừng cho anh, bởi cuối cùng thì sau những khó khăn, ấm ức, Việt đã nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng để lo cho tương lai sắp tới của mình. Lúc này, tâm trí của Hữu Việt hẳn sẽ tập trung toàn bộ vào vai trò mới - tân sinh viên ngành quản lý huấn luyện bơi lội. Như thế, cũng có nghĩa là khi kết thúc khóa học trở về, Hữu Việt vẫn tiếp tục gắn bó với đường đua xanh. Anh chỉ hoán chuyển vai trò của mình, từ một VĐV thi đấu giành thành tích cao trở thành người đào tạo những VĐV giỏi kế tục chính mình cho bơi lội Hải Phòng.

Con đường ấy, có lẽ cũng chông gai và vất vả chẳng kém 17 năm trẫm mình trên những đường đua bất kể trời nắng gắt hay cóng lạnh. Mong sao Hữu Việt sẽ thành công trong vai trò mới của mình. Nhưng giữa những suy nghĩ ấy, một hy vọng đâu đó chợt len lỏi lóe lên. Việt mới 27 tuổi và biết đâu đấy vào một ngày đẹp trời, anh sẽ đổi ý và trở lại. Một lần nữa cho SEA Games 27 trên đất Myanmar?
 
Việt An
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Thông báo của Ngân hàng Nhà nước vào trưa nay khiến giá vàng trong nước cuối ngày vụt tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ.

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Bếp đẹp - 3 giờ trước

Nếu trong bếp của bạn có những món đồ này thì hãy vứt càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 4 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Mẹo nấu nướng - 4 giờ trước

Thịt chiên sả ớt là món ăn quen thuộc với hương vị thơm ngon, đậm đà, kích thích vị giác. Món ăn này phù hợp cho những bữa cơm gia đình bận rộn.

Top