Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một tấm vé và... 6 năm thưởng Tết

Thứ ba, 12:10 13/01/2009

Bóng đá bỗng nhiên trở thành một môn thể thao thời thượng, và sang trọng. Để xem một trận bóng đá, sẽ có người quy đổi thành... 6 năm thưởng Tết liên tục của một giáo viên.

 
Cuối năm, Tết đến, câu chuyện về các khoản tiền thưởng cho cả một năm lao động bỗng trở thành đề tài nóng hổi, nhưng nó vẫn có chỗ cho bóng đá.
 
Mức thưởng 600 triệu đồng cho mỗi cầu thủ loại A (sau chiến thắng ở AFF Cup) đã được công bố một cách hồ hởi trên mặt báo. Nó bỗng dưng trở thành một tương phản rõ rệt cho những thông tin cũng trên báo chí rằng: ở một nơi nào đó, tiền thưởng tết cho một giáo viên “cõng con chữ lên vùng cao” chỉ vẻn vẹn 30 ngàn đồng. Thực ra là 50 ngàn nhưng 20 ngàn đã quy thành quà gồm mứt, bánh.
 
Vé AFF Cup ở Việt Nam giá cao "ngất ngưởng" so với các nước trong khu vực. Ảnh: Quang Minh

Hàng ngàn người lao động có nguy cơ mất việc làm ngay trước Tết Nguyên đán, và nhiều hơn thế cũng chỉ nhận được số tiền thưởng Tết một cách… tượng trưng, là trên dưới 100 ngàn đồng.

Cho đến khi số tiền thực lĩnh của cầu thủ loại A “chỉ là” hơn 200 triệu đồng cũng không khiến nhiều người ngạc nhiên (trừ những người trong cuộc), bởi thế vẫn là quá nhiều. Chỉ có thể so sánh với mấy ông luật sư ở TP.HCM với mức thưởng kỷ lục: hơn 300 triệu.

Vậy câu hỏi là, bóng đá đứng ở đâu?

4 năm trước, sau thất bại của đội tuyển Việt Nam ở Tiger Cup 2004, Chủ tịch VFF lúc ấy là ông Mai Liêm Trực đã nói một câu để đời: “Bộ máy điều hành của Liên đoàn thấp hơn mặt bằng xã hội”. Câu nói ấy khiến những lãnh đạo còn lại ở VFF nóng gáy, nhưng ý ông Trực đã bị hiểu sai, hoặc cố tình hiểu sai. Ý ông Trực chỉ là “thấp hơn yêu cầu thực tế của xã hội”.

Sau 4 năm, liệu có còn “thấp hơn mặt bằng xã hội” nữa hay không? Thành công ở AFF Cup 2008 của đội tuyển đã khiến bóng đá đã vượt tầm xã hội nếu nhìn vào những gì gọi là tôn vinh, hay quỹ tiền thưởng cho vài chục con người bằng tổng số tiền thưởng của cả ngàn người lao động vô danh.

Bóng đá có thể khiến anh đổi đời, nếu giỏi. Chuyện ấy là bình thường và công bằng mà nói, chằng ai ghen tỵ với mức thưởng lớn lao ấy bởi dù gì thì các cầu thủ cũng xứng đáng với nó.

Nhưng có vẻ trái bóng đã lăn qua vạch vôi, trong phạm vi sân chơi của nó. Người ta hoàn toàn có thể thắc mắc rằng tại sao Văn Quyến, cũng mới đây thôi còn ở trại giam, đã nhanh chóng trở thành món hàng hiếm và được chào với mức lương hàng chục triệu mỗi tháng. Quyến không có lỗi trong việc anh được nhận bao nhiêu, nhưng quả bóng trong chân các nhà quản lý đã bị đá đi xa quá rồi.

Và gần nhất lại là câu chuyện về tấm vé xem đá bóng. Trận chung kết AFF Cup, tại sao giá vé ở Việt Nam lại cao hơn cả giá một tấm vé ở Thái Lan, ở Singapore? Dân Việt Nam giàu hơn? Không phải, đơn giản chỉ là Việt nam là nơi dễ “kinh doanh bóng đá” hơn mà thôi.

Và chuyện tấm vé ở trận đấu với Lebanon - trong vòng loại Asian Cup, cũng đã được “đẩy” lên tới mức kỷ lục (với một trận đấu và khôn khổ giải tương tự), là 180 ngàn đồng/vé loại A. Có vẻ như các nhà làm vé xem đá bóng đã “thừa thắng xông lên” hưởng không khí AFF Cup còn vương vất bất chấp cơn bão khủng hoảng kinh tế còn lẩn khuất đâu đó.

Bóng đá bỗng nhiên trở thành một môn thể thao thời thượng, và sang trọng. Để xem một trận bóng đá, sẽ có người quy đổi thành... 6 năm thưởng Tết liên tục của một giáo viên.

So sánh là khập khiễng, nhưng bóng đá đứng ở đâu? Dường như đang đứng ở...trên đầu.
 
Theo Song An
Thể thao 24h
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Phụ nữ bỗng nhiên có ham muốn tình dục lớn hơn bình thường cần đặc biệt chú ý

Phụ nữ bỗng nhiên có ham muốn tình dục lớn hơn bình thường cần đặc biệt chú ý

Phòng the - 5 giờ trước

GĐXH – Có những chị em ham muốn tình dục quá mãnh liệt, dù mới lên ‘đỉnh’ nhưng ngay sau đó vẫn chưa thấy thỏa mãn. Theo chuyên gia, phụ nữ bỗng nhiên có ham muốn ‘chuyện ấy’ lớn hơn bình thường cần đặc biệt chú ý.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

"Nữ chính VTV" Quỳnh Kool gợi ý những mẫu váy liền thanh lịch, sang chảnh từ công sở đến tiệc tùng trong hè này

"Nữ chính VTV" Quỳnh Kool gợi ý những mẫu váy liền thanh lịch, sang chảnh từ công sở đến tiệc tùng trong hè này

Thời trang - 6 giờ trước

Khởi động một mùa hè rực rỡ, Quỳnh Kool giới thiệu đến nàng công sở những thiết kế chỉn chu, tinh tế và cũng không kém phần sang chảnh.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

'Con gái' Việt Anh khoe vẻ thiếu nữ ở tuổi 13

'Con gái' Việt Anh khoe vẻ thiếu nữ ở tuổi 13

Đẹp - 6 giờ trước

GĐXH - Sau 3 năm vào vai "con gái" Việt Anh, Chu Diệp Anh ở tuổi 13 trổ mã sắc vóc, ra dáng một thiếu nữ và được dự đoán mỹ nhân màn ảnh Việt tương lai.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Top