Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khánh Thi: "Chưa ai thay được Chí Anh"

Chủ nhật, 17:12 03/07/2011

Nữ kiện tướng dancesport tâm sự sau khi chia tay Chí Anh, cô thấy mình khó yêu hơn.

Chưa ai thay thế được Chí Anh

- Cuộc sống của chị ở Sài Gòn bây giờ thế nào?

- Rất ổn định, mở 3 trung tâm dạy nhảy khiến cuộc sống của mình bận rộn hơn. Hiện tại các trung tâm rất đông thí sinh đăng ký. Mọi người cứ hay hỏi tôi về showbiz nhưng cuộc sống thật của tôi là ở các trung tâm dạy nhảy, con người tôi là của thể thao. Tôi bận rộn từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm đến phờ phạc cả người. Rất may mẹ đã vào đây sinh sống cùng tôi.
 

- Chị chia sẻ mẹ chị bệnh triền miên quanh năm, điều đó có khiến chị sốt ruột về một gia đình để bà yên tâm không?

- Nghĩ đến rồi nhưng mà chưa có người yêu (cười). Nhiều người nói với tôi không khó để tìm người yêu nhưng thực ra là rất khó đó. Thực ra mình bình thường nhưng người ta lại thấy mình cao vời vợi, nên người mình thích họ lại thấy mình khó gần. Người hơn hẳn mình thì mình không dám với tới, người vừa vừa mình thích thì họ lại không dám đến với mình... thế nên dễ mà thành khó.

Mẹ tôi muốn tôi có chồng nhưng không bao giờ giục vì mẹ mê tín lắm, biết tuổi Tuất cao số và lận đận chuyện tình duyên nên chính mẹ là người yêu cầu tôi lấy chồng muộn.

- Sau khi chia tay Chí Anh có phải Khánh Thi khó yêu hơn, khó tìm người phù hợp với mình?

- Có thể nói như vậy, không phải mình khó tính mà bởi vì đến độ tuổi này rồi mình biết cách nhìn nhận vấn đề hơn, mình không còn tình yêu sét đánh nữa... Việc Thi quan tâm bây giờ là công việc tốt để cuộc sống của 2 mẹ con ở vùng đất mới phải tốt đã. Với Thi, yêu đương là duyên số. 8 năm du học ở nước ngoài tôi học hỏi được rằng, có tình yêu là trao đổi tâm sinh lý, còn công việc cho ta vật chất – hai cái này phải chia rẽ rạch ròi. Vậy nên ở nước ngoài cuộc sống hôn nhân ít hơn độc thân, nhưng độc thân không có nghĩa là cô đơn nhé.

- Chưa tìm được người đàn ông lấp chỗ cho Chí Anh trong trái tim, vậy bây giờ gặp lại người cũ chị có thấy nuối tiếc?

- Chí Anh không phải là tình đầu của tôi, Chí Anh là người thứ hai, chúng tôi gắn bó với nhau là khoảng thời gian cả hai du học ở nước ngoài nên lúc đó hiểu tính cách của nhau. Vậy nên khi về Việt Nam chia tay bọn tôi cảm thấy nhẹ nhàng lắm, có khi không yêu nhau còn hiểu về nhau hơn là khi đang yêu. Bây giờ tôi và Chí Anh giúp nhau nhiều trong công việc, Chí Anh phát triển ngoài Bắc còn tôi ở trong Nam nên khi cần giúp đỡ thì hỗ trợ nhau rất tốt.

Tôi nghĩ ít có ai được như chúng tôi lắm, bây giờ gặp lại vẫn nói chuyện vui vẻ và giúp đỡ nhiệt tình trong công việc.

Miễn bình luận Thủy Tiên nói về BGK

- Vòng chung kết BNHV đang cận kề, nhiều nhận xét cho thấy chất lượng các thí sinh năm nay không tốt bằng năm ngoái, về kỹ thuật cũng như sự sáng tạo trong các đêm thi chưa thỏa mãn, chị đánh giá như thế nào?

- Tôi không bình luận về chất lượng thí sinh năm nay so với năm ngoái, tôi chỉ nghĩ rằng mỗi năm có một thế mạnh riêng. Năm ngoái có những yếu tố rất đặc biệt như chị Siu, anh Minh Béo... bản thân nhìn họ đã thấy đặc biệt rồi chứ chưa cần nhìn họ nhảy hay Ngô Thanh Vân là diễn viên, Đoan Trang là ca sĩ... Còn năm nay thường là các ca sĩ, họ đều nhảy và hát được nên bây giờ xét chuyên môn của họ xem ai mạnh.

Tôi đánh giá chuyên môn của các thí sinh năm nay cao. Tôi thấy Anh Khoa đặc biệt đấy, càng đi sâu càng thú vị và bất ngờ.
 

- Chị ấn tượng với thí sinh nào nhất?

- Ai tôi cũng ấn tượng cả, tất cả họ đểu dễ mến, hòa đồng, gặp gỡ nói chuyện với nhau rất sôi nổi ngoài đời. Nếu như nói ở thời điểm này sẽ không tiện chút nào vì vòng chung kết đang cận kề.

Tôi rất thích Thanh Thúy, Huy Khánh và Đại Nghĩa – 3 nhân vật mà tôi cảm thấy mình luôn ưu ái cho họ. Họ không phải là ca sĩ, thường xuyên nghe nhạc và nhảy múa nhưng khi họ lên sàn nhảy họ làm rất tốt, tôi cảm thấy phục cho ý chí của họ. Tôi chỉ thấy họ kém may mắn thôi.

- Không biết tiêu chí chấm điểm của giám khảo như thế nào, nhiều khi chính số điểm chênh lệch, không đồng nhất giữa BGK khiến khán giả hồ nghi. Trong khi chị và Chí Anh nhận xét nhuần nhuyễn về chuyên môn thì đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhạc sĩ Đức Huy luôn có những nhận xét chung chung về trang phục gợi cảm của nữ thí sinh và ưu ái cho họ?

- Tôi hiểu ý của bạn, vậy nên luôn phải cần 4 vị giám khảo cầm cân nảy mực, nếu như tôi và Chí Anh đứng về chuyên môn thì một người khác sẽ nhìn nhận dưới góc độ điện ảnh, một người về âm nhạc. Chính vì vậy mà nhạc sĩ Đức Huy luôn nhận xét như: "Tôi thấy bạn nhảy đúng nhạc, tôi thấy bạn nhảy chậm so với nhạc".

Tôi không bình luận về công việc giữa các BGK với nhau vì thực sự lúc ngồi trên chiếc ghế này ai cũng căng thẳng. Bởi mình không thể rời mắt các thí sinh, mình phải nhận xét đúng nhất, chính xác nhất và công bằng nhất ở thời điểm đó, khoảnh khắc đó. Dư luận đa phần nhiều vẫn ủng hộ tôi nhưng một số fan của ca sĩ vẫn cho rằng tôi ưu ái thí sinh này hay khắt khe với thí sinh kia. Tôi nghĩ đó là những ý kiến một chiều, họ xem trên truyền hình và chỉ nhìn được ở màn hình phẳng thôi, còn tôi ngồi ở không gian ba chiều nên tôi nhìn rõ những điểm mạnh điểm yếu của họ. Rồi còn phải nói làm sao để họ không tự ái.

- Những phát biểu của ca sĩ Thủy Tiên về ban giám khảo như cô bị xử ép, BGK khắt khe với cô ấy vì cô có ngoại hình đẹp nhất... là một thành viên BGK, chị nghĩ gì khi đọc những dòng này?

- (Cười) Tôi có nghe nhưng nghe xong thì miễn bình luận nhé. Tôi không quan tâm, đó là những ý kiến nằm ngoài cuộc thi nên tôi không muốn nói gì, trừ khi thí sinh nói trước mặt BGK thì chúng tôi mới bình luận.

- Nhưng dù sao đây cũng là ý kiến của cô ấy về thang điểm mà BGK dành cho cô ấy?

- Tôi đã từng nói với mọi người rằng khi mình bình luận về cái gì đó mình phải xem đi xem lại những gì mình làm. Với các thí sinh thì nên nghe kỹ những lời nhận xét của BGK để tìm ra các lỗi của mình cũng như lời khen của BGK xem có đúng không. Thay vì cứ thấy thần tượng của mình bị chê là ào ào lên, hay BGK khen các thí sinh khác là nói nọ nói kia. Tôi và Chí Anh có chê thì chê về chuyên môn thôi chứ không chê ngoài đời. Cho nên tôi không quan tâm và những ý kiến của Thủy Tiên là ngoài luồng và tôi không muốn trả lời những ý kiến như này.

- Chê Thủy Tiên về kỹ thuật, chuyên môn nhưng chị lại dành cho cô ấy những lời khen về trang phục gợi cảm. Nói về trang phục của cô ấy nhiều khán giả lại cho rằng Thủy Tiên lạm dụng ăn mặc gợi cảm để lấp liếm chuyên môn, phô diễn cơ thể trên sóng truyền hình?

- Đấy, tôi chê chuyên môn nhưng tôi vẫn khen cô ấy đấy chứ. Còn như bạn nói là ý kiến của dư luận tôi cũng không bình luận thêm, Việt Nam có 80 triệu dân, mỗi người một ý kiến.

- Chị nghĩ gì trước luồng dư luận đang râm ran BGK dàn xếp số điểm của Anh Khoa khiến rocker này bị loại?

- (Cười) Tôi nghĩ rằng chẳng có sự dàn xếp nào ở đây cả, số điểm của BGK chỉ là một phần, một phần nữa là do sự bình chọn của khán giả mà thôi. Chúng tôi luôn cố gắng đưa số điểm chính xác với từng thí sinh, có như vậy cuộc thi mới hấp dẫn hơn.

- Chị hay tặng điểm 10 tròn trĩnh dành cho Thu Minh sau mỗi tiết mục, đây phải chăng là thí sinh chị ấn tượng và hài lòng nhất?

- Mỗi điểm 10 tôi cho họ là vì họ đạt đúng yêu cầu điệu nhảy của ngày hôm đó. Năm nay tưởng chừng như không có thí sinh nào xuất sắc nhưng so với mặt bằng chung của đêm diễn đó họ làm tốt thì tôi cho 10 điểm.

- Chị và Chí Anh đều có con mắt chuyên môn nhưng thang điều của 2 người lại khá lệch nhau, vì sao vậy?

- Nếu hôm nay tôi nhận xét về khuôn mặt phù hợp với điệu nhảy thì Chí Anh sẽ nói về kỹ thuật cơ bản. Chí Anh cho điểm 8 vì anh nhìn vào góc cạnh khác của thí sinh, còn tôi cho điểm 9 hay điểm 10 là tôi nhìn vào khía cạnh kia. Vì vậy nên mới cần 4 giám khảo.

- Chị có dự đoán về ngôi vị quán quân BNHV năm nay không?

- Đến giờ này bạn hỏi thế thì cũng như đánh đố Thi rồi bởi năm nay bình chọn và điểm BGK chênh lệch rất nhiều nên có nhiều bất ngờ. Những thí sinh lọt vào vòng chung kết đều rất xứng đáng.

Chắc chắn không phải là thảm họa nhạc Việt

- Chị làm việc từ 8h sáng đến 11 giờ khuya, ngoài bận rộn trong vai trò Giám khảo BNHV, dạy nhảy tại trung tâm, chị đang thực hiện kế hoạch gì?

- Tôi đang chuẩn bị ra mắt album đầu tay của mình nên khá bận rộn. Dòng nhạc tôi theo đuổi là dance, tôi không muốn hạn chế mình ở dance hiện đại hay Latin. Tôi cũng vừa mới quay 2 clip tặng kèm, một cái nhạc nhanh, một cái nhạc chậm. Hình ảnh của tôi gắn liền với nhảy múa nên ở loại nhạc nhanh hay chậm tôi đều có thể phát huy được thế mạnh này của mình. Đặc biệt trong clip lần này tôi trực tiếp mời 2 cặp vũ công nổi tiếng ở nước ngoài góp mặt.

- Ý định Nam tiến và lấn sân Vpop từ năm ngoái nhưng tại sao thời điểm này chị mới chính thức tung album cũng như bắt đầu kế hoạch đi hát của mình?

- Đúng là tôi có ý định ra album từ năm ngoái nhưng do năm ngoái tôi quá bận. Hơn nữa, tôi cũng là người cầu toàn, tôi muốn tìm những bài hát phù hợp với mình trước đã, còn hơn là cứ vội vàng mà chẳng đâu đến đâu. Với tôi, ca khúc phải phù hợp với giọng hát của mình trước đã, dù không biết khán giả có thích hay không? Mà bạn biết đó, để tìm một nhạc sĩ sáng tác cho riêng mình là điều không hề dễ, đó cũng chính là lý do mà bây giờ Khánh Thi mới thực hiện được ý định đi hát của mình.

- Một Khánh Thi dancesport sẽ khác như thế nào với Khánh Thi là ca sĩ?

- Cái đó thì tùy thuộc vào nhận định của khán giả thôi. Điểm riêng của tôi có lẽ là thế mạnh nhảy, tôi cảm thụ được âm nhạc tốt, tôi biết nhảy chứ không phải cứ lên sân khấu là khoe chân múa tay cho bằng chị bằng em, cũng lắc hông... mà không hiểu gì. Tôi nghĩ khán giả sẽ hiểu từng động tác của mình, vì thường là người nhảy họ nghe nhạc rất tốt, đây chính là lợi thế của tôi. Điều tôi quan tâm bây giờ là lựa chọn những ca khúc phù hợp với phong cách của mình.

Khán giả bây giờ không quá khó tính nhưng tôi vẫn muốn làm hết mình để họ yêu quý hơn nữa. Và khi tôi đi hát có nhiều người ủng hộ, nhiều người không ủng hộ bởi họ nói tôi nhảy giỏi quá rồi, đi hát nữa thì sợ mất hình ảnh. Nhưng tôi tin mình không lựa chọn những cái quá khó để phải đánh đổi chính mình.

- Thảm họa nhạc Việt xuất hiện ồ ạt, khán giả lo lắng trước mỗi sản phẩm âm nhạc của các ca sĩ mới sẽ nằm trong danh sách này, chị có bị áp lực?

- Tôi không bình luận về các thảm họa nhạc Việt trong thời gian vừa qua đâu nhưng tôi biết mình không nằm trong số đó (cười). Tôi biết sản phẩm mình làm ra không phải là thảm họa.

- Ngồi ở vị trí giám khảo, chị nổi bật và xinh đẹp lộng lẫy, nhưng ngoài đời thường chị đơn giản đến bất ngờ, không son phấn, không cầu kỳ?

- Tôi không trang điểm, không ăn mặc đẹp, thú thật ở ngoài đời thường tôi không chú trọng đến những công việc đó đâu. Tôi thích tôi là một huấn luyện viên, kinh doanh bằng cách mở câu lạc bộ riêng để tăng nguồn thu nhập thêm và góp một phần cho khiêu vũ Việt Nam phát triển thêm. Cho nên, tôi nghĩ mình không cần phải làm màu mè với ai cả, cái mà người ta quan tâm chính là chất lượng những gì tôi làm chứ không phải là đẹp hay không đẹp. Và dù sao nhảy múa cũng là bộ môn của cơ thế.

- Chị nghĩ đơn giản mình là một huấn luyện viên nhưng đã từ lâu mọi người đã coi chị là một người nổi tiếng, ăn mặc đơn giản quá có sợ ảnh hưởng đến hình ảnh xinh đẹp của chị trên truyền hình?

- (Cười) Tất nhiên là tôi đơn giản nhưng không đến mức nhếch nhác quá.
 
Theo BĐVN
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 9 phút trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 18 phút trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 40 phút trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 43 phút trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Bắt đầu kỳ nghỉ lễ: Chính thức kiểm soát chặt hành khách, hành lý người ra vào sân bay

Bắt đầu kỳ nghỉ lễ: Chính thức kiểm soát chặt hành khách, hành lý người ra vào sân bay

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Trước tình trạng lưu lượng người dân di chuyển trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 tăng mạnh, Cục Hàng không Việt Nam quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 01 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu.

Vô tình thấy hàng xóm khỏa thân khi trèo ra sửa cục nóng điều hòa, người đàn ông gặp họa khôn lường

Vô tình thấy hàng xóm khỏa thân khi trèo ra sửa cục nóng điều hòa, người đàn ông gặp họa khôn lường

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Chỉ vì vô tình chứng kiến cảnh hàng xóm khỏa thân trong phòng tắm, người đàn ông gặp họa khôn lường.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Top