Tuy nhiên, nguyện vọng này có được đáp ứng hay không thì sẽ còn phải chờ quyết định của Tổng cục TDTT.
|
|
|
Quý Phước sẽ rời Mỹ đi tập huấn tại Trung Quốc?
Ảnh: Minh Hoàng |
Quan điểm của Đà Nẵng
|
Hôm qua (27/3), lễ trao thưởng VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2011 đã được tổ chức tại Hà Nội. Trong danh sách, VĐV Hoàng Quý Phước xếp thứ 2 trong tốp 10 VĐV tiêu biểu. Tuy nhiên, trường hợp HLV Đặng Anh Tuấn (cũng xếp thứ 2 trong hạng mục HLV) lại gây tranh cãi. HLV Đặng Anh Tuấn chưa từng dẫn dắt Quý Phước một ngày nào và chính kết quả cuộc bình chọn này càng khiến mâu thuẫn giữa hai HLV Tuấn – Quảng thêm nặng nề. |
Chuyện Quý Phước không cải thiện được thành tích của mình với chuyến tập huấn tại Trường Bolles (Mỹ) là điều dư luận đã rõ. Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định nếu không có những thay đổi phù hợp và cấp thiết, nguy cơ Phước bị lỡ cơ hội giành quyền tham dự Olympic 2012 là rất lớn. Nên nhớ, Phước mới chỉ vượt qua chuẩn B Olympic tại SEA Games 26, mà thành tích này thì chưa đồng nghĩa với một suất chắc chắn. Mục tiêu ban đầu của cả Đà Nẵng lẫn Tổng cục TDTT khi thực hiện chuyến tập huấn tốn kém kỷ lục tại Mỹ, chắc chắn là để giúp VĐV “gà nòi” này vượt chuẩn A, nhằm tìm kiếm một “suất” chắc chắn. Tuy nhiên, những phức tạp phát sinh sau đó đã dẫn đến kết quả không như mong đợi.
Theo tình hình mới, ngay sau khi Trưởng đoàn Đặng Anh Tuấn gửi báo cáo về Tổng cục TDTT (với nội dung bài bác Hoàng Quý Phước), HLV Tấn Quảng cũng gửi một báo cáo khác về Sở VH-TT&DL Đà Nẵng. Qua tìm hiểu ban đầu, ngoài việc nêu rõ khó khăn, sự kém hiệu quả của chuyến tập huấn, HLV Tấn Quảng cũng đề nghị nên rút Quý Phước về. Ông Đặng Đông Hải – Giám đốc Trung tâm huấn luyện và đào tạo VĐV cấp cao Đà Nẵng cho biết: “Đà Nẵng đã xem xét cẩn trọng đề nghị của HLV Tấn Quảng, đồng thời nhất trí sẽ làm việc cùng Tổng cục TDTT để rút Quý Phước về nước”.
Ông Hải cũng cho biết, sau khi từ Mỹ về, Quý Phước sẽ được bố trí trở lại tập huấn ở Nam Ninh (Trung Quốc) cùng HLV Tấn Quảng. Được biết, Nam Ninh là môi trường quen thuộc của thầy trò Quý Phước. Chính trong quá trình tập huấn dài hạn tại đây, Phước đã có bước tiến bộ, giành 2 HCV SEA Games và vượt chuẩn B Olympic. Tại Nam Ninh, Quý Phước sẽ có chuyên gia dinh dưỡng và thể lực riêng. Còn HLV Tấn Quảng, chỉ phải lo công tác huấn luyện chuyên môn. Đà Nẵng tin rằng, đó là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm này cho Phước.
Mọi chuyện không đơn giản
Việc Đà Nẵng lên tiếng xin rút Hoàng Quý Phước khỏi chuyến tập huấn của đội tuyển đã làm dấy lên không ít những bất ngờ. Giới quan sát nhận định, đề nghị này sẽ làm đau đầu lãnh đạo Tổng cục TDTT, bởi đáp ứng hay từ chối đáp ứng đều có thể gây ra những hậu quả. Nếu đồng ý cho Đà Nẵng rút Quý Phước, chẳng khác nào Tổng cục TDTT thừa nhận mình đã sai khi tổ chức chuyến tập huấn tại Mỹ cho cả đội tuyển bơi lội Việt Nam. Đấy là vấn đề thể diện và cao hơn là trách nhiệm với khoản tiền lên đến 4 tỷ đồng (dù trong đó, Đà Nẵng cũng “góp” 730 triệu).
Có lẽ cũng vì sự phức tạp này, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã từ chối đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào. Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành thận trọng: “Rút hay không rút Quý Phước không phải chuyện đơn giản có thể quyết định ngay lập tức. Lãnh đạo Tổng cục sẽ chờ đợi kết quả chính thức từ chuyến làm việc của Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng. Sau đó, chúng tôi sẽ làm việc lại với Đà Nẵng để tìm phương án giải quyết tốt nhất mọi chuyện”.
Quan điểm của lãnh đạo Tổng cục TDTT sẽ khiến vụ lùm xùm chưa từng có của đội tuyển bơi lội tiếp tục âm ỉ kéo dài. Nhưng có một điều mà người ta chắc chắn, ấy là sau chuyến tập huấn này (dù Quý Phước có tiếp tục ở lại Mỹ), rất có thể Đà Nẵng sẽ lựa chọn cách làm riêng để phát triển “gà nòi” của mình. Thật tiếc, vì nói điều đó cũng có nghĩa là những mâu thuẫn theo kiểu “quân anh, quân tôi”, sự manh mún trong chiến lược phát triển môn bơi lội vốn đã bị chỉ trích sẽ lại tiếp tục. Mà cứ như thế, thì bơi lội Việt Nam còn xa lắm mới hy vọng đột phá trên đấu trường quốc tế.
Mạnh Cường