Thứ Sáu, 20/07/2012 11:04 (GMT+7)

Chấm dứt tin đồn Chủ tịch VFF từ nhiệm

GiadinhNet - Ông Nguyễn Trọng Hỷ đã phải lên tiếng phủ nhận về những đồn thổi về việc ông muốn rời ghế vì vấn đề sức khỏe và tinh thần chán nản.

Nghi vấn Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từ chức đã coi như chấm dứt. Ảnh: Minh Hoàng.

 
Làng bóng đá Việt Nam những ngày qua xôn xao, khi thông tin Chủ tịch đương nhiệm VFF Nguyễn Trọng Hỷ muốn rời ghế vì vấn đề sức khỏe và tinh thần chán nản. Bởi những đồn thổi, đích thân ông Hỷ đã phải lên tiếng phủ nhận. Thậm chí theo ông Hỷ, mọi sự thay đổi sẽ chỉ diễn ra tại Đại hội nhiệm kỳ vào năm 2013, còn bây giờ thì sẽ không có bất kỳ biến động nào.
 
Không từ chức 

Chuyện ông Hỷ muốn rời khỏi cương vị Chủ tịch VFF bắt đầu râm ran trên nhiều diễn đàn từ vài ngày trước. Trong đó, nhiều ý kiến nghi ngờ đã dẫn giải một bài báo hé lộ cuộc nói chuyện giữa ông Hỷ và Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là không chỉ bày tỏ ý định xin nghỉ, ông Hỷ còn được cho đã cố gắng năn nỉ ông Lê Hùng Dũng lên kế nhiệm mình. Tuy nhiên, ông Dũng đã từ chối khéo và nói rõ ý định rằng nếu ông Hỷ nghỉ, thì ông cũng sẽ nghỉ.

Nhưng sau cuộc tiếp xúc báo chí mới nhất, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã khẳng định thông tin trong bài báo nói trên là… sự hiểu nhầm. Ông Hỷ cho biết, cũng có những thời điểm ông bị áp lực nhưng ý định từ chức thì không bao giờ có. Có thể mọi người hiểu nhầm thời điểm cuộc trò chuyện được nhắc đến trong bài báo, bởi những gì ông đã trao đổi với Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng là từ thời điểm Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn phải từ chức vì sức ép dư luận sau thất bại tại SEA Games 26.  Nghĩa là cách đây đã… hơn nửa năm.
 
Còn thời điểm hiện tại, ông Hỷ nhấn mạnh: “Công việc của tôi đang tốt đẹp, sao lại phải nghỉ?”. Ông cũng nói thẳng là ở cương vị của ông hiện nay, chẳng phải muốn từ chức là từ chức được ngay. Ông nói: “Đến Luật từ chức cũng vẫn còn đang chờ Quốc hội soạn thảo cơ mà. Bởi thế, một cán bộ lãnh đạo một tổ chức không phải dễ dàng theo kiểu ngẫu hứng, trừ trường hợp bất khả kháng như ốm đau, bệnh tật”.

Với quan điểm rõ ràng này, ông Hỷ tái khẳng định mình sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ. Việc từ chức (nếu có), cũng sẽ chỉ diễn ra trong Đại hội VFF. Trước mắt, tại Đại hội thường niên diễn ra vào tháng 10, Ban chấp hành VFF sẽ trình danh sách nhân sự và các bước kiểm tra, đánh giá năng lực cho từng vị trí thích hợp, kể cả ghế Chủ tịch mới được bắt đầu thực hiện. Qua khẳng định này, có thể chắc chắn nghi vấn ông Nguyễn Trọng Hỷ sớm rời VFF đã có câu trả lời rõ ràng.
 
Nhưng vẫn sẽ ra đi

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã làm được nhiều điều cho bóng đá Việt Nam sau gần chục năm tại vị. Dưới “triều đại” của ông, người hâm mộ đã được chứng kiến đội tuyển bóng đá Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2008. Ở cấp CLB, Becamex Bình Dương đã đạt thành tích ấn tượng khi một lần vào đến bán kết AFC Cup. Nhiều dự án lớn về chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam, đào tạo trẻ , ít nhiều đều mang dấu ấn của vị Chủ tịch xuất thân từ môn bóng rổ này. Nhưng ông đã tại vị trên chiếc ghế đầy quyền lực tại VFF qua hai nhiệm kỳ liên tiếp (V và VI), nên theo luật, dù chẳng từ chức thì ông cũng phải rời nhiệm sở sau Đại hội nhiệm kỳ kế tiếp.

Gần đây, rộ lên một vài thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng ông Hỷ đang được cấp dưới tung hô để tiếp tục ở lại. Nhưng người ta tin rằng, nếu có được giữ lại ở VFF, thì vai trò của ông Hỷ trong tương lai xa có thể sẽ được định danh khác đi, kiểu như cố vấn chẳng hạn. Còn chiếc ghế chủ tịch, thì ông sẽ phải tính dần đến chuyện chuyển giao nó cho một ai đó đảm bảo năng lực kế nhiệm mình.

Trong một phát biểu mới nhất, ông Hỷ hé lộ rằng ông đã chọn được một người thích hợp có thể ngồi vào ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới và đã đề đạt cùng lãnh đạo Bộ VH,TT&DL. Dư luận đoán già đoán non, đó có thể là Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Tuy nhiên, ông Hỷ, dù khen ngợi cấp phó của mình hết lời đã từ chối khẳng định nghi vấn này. Bởi vậy, khoảng thời gian tiếp theo đây, người hâm mộ sẽ càng được dịp trổ tài dự đoán của mình.

Còn trước mắt, ông Hỷ khẳng định ông cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện. Ông nói: “Tôi ít phải chịu áp lực. Dù vậy, tôi sẽ không buông xuôi. Tôi luôn kiểm soát tốt tình hình và khi nào còn ngồi ghế Chủ tịch, tôi còn làm việc hết sức theo nhiệm vụ được lãnh đạo cấp trên giao phó. Ba tháng hay một năm nữa tôi tại nhiệm, thực ra cũng chẳng tranh giành gì với ai hết”.
 

Không lâu trước khi xuất hiện thông tin từ chức, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã được xem là tâm điểm chú ý trong vụ tranh chấp bản quyền V-League giữa VPF và AVG. Nhiều lần, ông Hỷ là người ký công văn, yêu cầu VPF phải tôn trọng hợp đồng đã ký giữa VFF và AVG, nhưng bầu Kiên và các đồng sự của ông đã không chấp nhận. Sau sự kiện VPF được trao toàn bộ thương quyền các giải V-League và hạng Nhất quốc gia, cộng thêm việc bầu Kiên thương lượng được bản quyền lại từ AVG, nhiều người cho rằng vai trò của ông Hỷ đã trở nên mờ nhạt. Có thể vì vậy, mà chuyện đi hay ở của ông tuy gây xôn xao, nhưng cũng không khiến cho giới bóng đá tỏ ra quá quan ngại.

 
Bảo Duy

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân