Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bầu Kiên vướng vòng lao lý: Lương, thưởng của cầu thủ mịt mờ

Thứ sáu, 13:00 24/08/2012

GiadinhNet - Hiếm có nhân vật nào mà biến cố mang tính cá nhân lại mang đến cho làng bóng đá Việt Nam nhiều sóng gió như bầu Kiên.

Bầu Kiên vướng vòng lao lý làm ảnh hưởng lớn tới hai CLB ông đang sở hữu cùng VFP - công ty ông đang là Phó chủ tịch. Ảnh: Kỳ Lân

 
Ba ngày kể từ khi ông trùm đình đám này vướng vòng lao lý, người ta đã thấy được phần nào sự bối rối của cả VPF lẫn tình trạng “như rắn mất đầu” ở CLB bóng đá Hà Nội.
 
VPF cũng phải  họp khẩn

Tin bầu Kiên bị cơ quan điều tra bắt giữ chỉ vừa loang ra trong buổi sáng 21/8, thì ngay lập tức, VPF và VFF đã phản ứng bằng một cuộc họp khẩn. “Sốc” và “bất ngờ” là tâm trạng chung của nhiều quan chức cao cấp, từ Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn đến Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng. Hoàn toàn có thể hiểu được trạng thái này, bởi trong gần một năm qua, bầu Kiên, với tư cách là Phó chủ tịch HĐQT VPF, chính là “đầu lĩnh” của cuộc “cách mạng” mà bóng đá Việt Nam đang áp dụng.

Bầu Kiên bị bắt, VPF đã phải ra thông báo trấn an sau cuộc họp khẩn: “… Anh Nguyễn Đức Kiên, đại diện phần góp vốn của cổ đông Công ty cổ phần bóng đá Hà Nội, với số cổ phần là 117.000, chiếm 3,9% vốn điều lệ VPF. Việc hoạt động của VPF tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế hoạt động của công ty, pháp luật Nhà nước. HĐQT lãnh đạo công ty VPF thông qua Nghị quyết của HĐQT ban hành các chủ trương, đường lối để Ban Tổng giám đốc hoạt động. Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động theo đúng Quy chế mà HĐQT đã thông qua.

Chính vì vậy, Ban TGĐ và cá nhân TGĐ là người đại diện pháp luật của công ty, trực tiếp điều hành hoạt động của công ty. Việc anh Nguyễn Đức Kiên gặp sự cố không hay vừa qua không liên quan gì đến VPF. Đó là chuyện của cá nhân anh Kiên. Do đó, sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến các thành viên khác của HĐQT, cũng như hoạt động điều hành của Ban TGĐ công ty”.

Với thông báo này, VPF muốn trấn an dư luận, đồng thời khẳng định vấn đề cá nhân của bầu Kiên không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành chung của hai giải bóng đá V-League và hạng Nhất. Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp khẩn này, người ta vẫn bày tỏ lo ngại về hàng loạt những kế hoạch dở dang mà VPF, với bầu Kiên làm “đầu lĩnh” đang thực hiện. Trong đó, đáng nói nhất là bản hợp đồng tài trợ bản quyền truyền hình trị giá 50 tỷ đồng của 10 doanh nghiệp dưới tên gọi Hội đồng bảo trợ. Điều đáng nói là phát biểu trên báo chí sau khi bầu Kiên vướng vòng lao lý, một quan chức VFF thậm chí cho rằng VFF chưa hề nhận được văn bản nào về cái gọi là Hội đồng bảo trợ này. Trong khi đó, một ông bầu (xin giấu tên) nói rằng các thành viên chưa hề thấy khoản tiền 50 tỷ đồng nói trên đâu cả.
 
Bấp bênh CLB bóng đá Hà Nội

Bầu Kiên bị bắt chỉ một ngày, sau khi cùng các cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội trải qua trận thắng The Vicem Hải Phòng 5-0 để giành quyền trụ hạng tại V-League 2012. Một vài nguồn tin từ đội bóng nói rằng họ chưa nhận được khoản thưởng 500 triệu đồng cho thành tích trụ hạng mà bầu Kiên tuyên bố, đồng thời lương của nửa cuối tháng 8 (tính từ ngày 15 đến 31/8) cũng chưa được phát. Khi thông tin bầu Kiên bị bắt còn chưa xuất hiện, thì ngay trong buổi tối 20/8, nhiều cầu thủ đã lục tục thu xếp hành trang về quê và hy vọng sẽ quay lại lĩnh tiền sau. Tuy nhiên, với việc bầu Kiên đã bị tạm giam, thì chính họ giờ cũng chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao, chứ chưa nói đến việc lĩnh tiền lương, thưởng.

Nói như vậy, bởi trong làng bóng đá, ai cũng biết bầu Kiên từng nhiều lần tuyên bố CLB bóng đá Hà Nội là sở hữu riêng của ông. Toàn bộ kinh phí hoạt động, trả lương, thưởng, chuyển nhượng cầu thủ do ông tự bỏ tiền túi chi trả. Chính vì thế, ngay khi bầu Kiên bị bắt, hàng loạt ngôi sao của đội bóng này đã đi từ trạng thái bất ngờ đến hoang mang. Một trụ cột của CLB cho biết trong buổi sáng mà thông tin bầu Kiên bị bắt được được đăng tải, số điện thoại của Thành Lương, Công Vinh rồi HLV Hoa Mạnh Hưng đổ chuông liên tục. Nhiều cầu thủ thậm chí còn lo lắng CLB sẽ bị giải thể. Nếu điều tồi tệ nhất ấy xảy đến thì bao công sức giành quyền trụ hạng từ đầu mùa sẽ đổ sông, đổ biển. Bản thân các cầu thủ của hai đội bóng gồm CLB bóng đá Hà Nội (V-League) và Trẻ Hà Nội (hạng Nhất) sẽ phải đi đâu, về đâu? Hoàn cảnh bi đát ấy khiến cả HLV Hoa Mạnh Hưng cũng phải thừa nhận hết sức quan ngại.

Đáng nói hơn là giữa bối cảnh có nhiều xáo trộn ở CLB bóng đá Hà Nội, hiện đã xuất hiện nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết một số cầu thủ đã tính sẵn phương án “nhảy” khỏi con tàu đắm. Có người thậm chí đã bắt mối với các nhà môi giới để chủ động cho mình bến đậu trong trường hợp đội bóng giải thể. Chính điều này càng tạo nên không khí hoang mang theo kiểu phản ứng dây chuyền.

Tác động từ việc bầu Kiên bị cơ quan điều tra bắt giữ đối với bóng đá Việt Nam thời điểm này, như thế, có thể thấy là vô cùng lớn. Tuy nhiên, sau thông cáo khẩn cấp của VPF và cả lời hứa sẽ hỗ trợ hết sức đối với hai đội bóng do bầu Kiên sở hữu, của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, người ta có cơ sở để hy vọng rằng cơn sóng gió khủng khiếp này rồi sẽ trôi qua êm đềm. Nhưng trước mắt, những ngày tới hứa hẹn vẫn sẽ là những ngày rất “nóng”, cả cho VPF, VFF lẫn CLB bóng đá Hà Nội.
 
Bảo Duy
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 17 phút trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Giá nhà tăng chóng mặt, vượt xa thu nhập, người nghèo cả đời không mua nổi

Giá nhà tăng chóng mặt, vượt xa thu nhập, người nghèo cả đời không mua nổi

Giá cả thị trường - 18 phút trước

Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt xa thu nhập người dân, khiến giấc mơ có chốn an cư của người nghèo ngày càng xa vời, khó thành hiện thực.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 37 phút trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 41 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 49 phút trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 52 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Top