Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tìm vợ cho con từ lúc mới lọt lòng

Thứ bảy, 14:18 23/01/2010 | Bốn phương

Do nạn thừa nam thiếu nữ nên khi Mengmeng mới một tháng tuổi, bố mẹ cậu bắt đầu "săn tìm" con dâu tương lai. Gia đình Zhang đã lên danh sách mời các bạn bè có con gái mới sinh tới dự bữa tiệc đầy tháng.

 
Theo một nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, quốc gia này sẽ có tới 24 triệu nam giới độc thân trong 10 năm tới. Chính sách một con của Trung Quốc và truyền thống muốn có con trai của các bậc cha mẹ đã tạo ra trào lưu lựa chọn giới tính khi sinh ngày càng nhiều ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Ảnh minh họa.

Tỷ lệ giới tính bình thường là khoảng 103 - 107 nam trên 100 nữ. Đầu những năm 1980, ở Trung Quốc, có khoảng 108 cậu bé được sinh ra so với 100 cô bé và đến năm 2000, tỷ lệ này đã tăng lên mức 116 nam trên 100 nữ, ở khu vực nông thôn còn lên tới 140/100.

Chính những thông tin đó đã khiến cho bố mẹ Mengmeng thực sự lo lắng và gấp rút “đặt hàng” con dâu từ khi cậu bé mới chào đời. “Ngày nay, mọi thứ đều rất cạnh tranh, bố mẹ cần phải chuẩn bị sớm để cho con cái một khởi đầu tốt đẹp, như là chọn một ngôi trường tốt hay một người bạn đời tốt”, bà Zhang, 30 tuổi, một chuyên gia tài chính, cho biết.

Gia đình Zhang có điều kiện thuận lợi về kinh tế, vì vậy, họ quyết tâm “nâng cao” các cơ hội tìm vợ cho bé Mengmeng. Tuy chưa nhận được “cam kết” chắc chắn của thông gia tương lai nhưng họ cho biết một số gia đình cũng đồng tình với ý tưởng này.

Bà Zhang thừa nhận hành động của họ giống như quay trở lại cách mai mối truyền thống của Trung Quốc khi nhiều đôi đã được hứa hôn từ khi mới sinh. Bà nói thêm: “Chúng tôi sẽ không ép buộc bọn trẻ phải cưới ở một độ tuổi nhất định nào đó mà chúng tôi chỉ khuyến khích chúng thôi”.
 
Còn ông Li Wenjue, có con trai Chenghong sẽ bước vào tuổi 22 vào thời điểm đó, cho rằng, đây quả là một viễn cảnh đáng sợ. “Nhưng tôi sẽ không quá lo lắng mà sẽ phó mặc cho vận may của con mình”, người đàn ông 39 tuổi này nói.

Theo một bài báo mới đây trên People Daily, một số nam giới Trung Quốc có thể tìm cô dâu ngoại quốc hoặc cưới những phụ nữ quá trẻ hay quá già so với họ. Nhưng ông Li vẫn khẳng định: “Tôi luôn muốn con mình cưới một cô gái Trung Quốc với khoảng cách tuổi không quá ba năm”.

Trong khi đó, ông Qiu Sheng, 39 tuổi, lại có những mối lo lắng khác cho cô con gái 13 tuổi của mình. “Tôi cảm thấy hạnh phúc vì con bé sẽ có thêm cơ hội chọn bạn đời trong tương lai nhưng cũng lo sợ cho sự an toàn của nó”, ông nói. Thậm chí ông Qiu còn lên kế hoạch dạy cô con gái duy nhất cách tự bảo vệ.

Ở Trung Quốc gần đây, số tội phạm liên quan đến phụ nữ như bắt cóc hay cưỡng hiếp ngày càng gia tăng. Tiến sĩ Therese Hesketh, Trung tâm Phát triển và Sức khỏe Quốc tế có trụ sở ở London, nhận định: “Nếu chúng ta có một lượng nam giới trẻ với nhu cầu tình dục cao thì có một khả năng thực tế là họ sẽ ra ngoài và gây tội”.

Một số người cho rằng, nếu mức đe dọa đến sự ổn định xã hội gia tăng thì Chính phủ có thể sẽ phải thu hồi chính sách một con. Tuy nhiên, chuyên gia Li Xiaoping, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho rằng việc có thêm con sẽ không giải quyết được tình trạng thiếu cân bằng này. “Vấn đề ở đây là nên áp đặt những hình phạt nặng hơn đối với việc phá thai khi biết đó là con gái”, ông khẳng định.

Tình trạng trọng nam ở xã hội Trung Quốc là rất rõ ràng. Ông Zhang nói: “Dù có nhiều rắc rối trong việc tìm cho con trai một người vợ tương lai nhưng cũng đáng, bởi vì như vậy chúng tôi mới mong có người kế tục dòng họ”.
 
Theo Diva/BĐV
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 17 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top