Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nữ xin tiền để kết hôn với người yêu đã chết

Thứ năm, 09:01 08/04/2010 | Bốn phương

Cuối tuần trước, một cô gái đã khiến mọi người đi trên phố tò mò khi cầm tấm biển bày tỏ muốn có 300 tệ để kết hôn với người yêu đã mất trong trận động đất lịch sử tại Tứ Xuyên.

Một cô gái trẻ khá xinh xắn cầm tấm bìa giấy với lời thỉnh cầu “Cứu trợ 300 tệ để tìm kiếm công ty môi giới hôn nhân giúp đỡ thực hiện kế hoạch kết hôn với người cõi âm”.
 
Bên dưới tấm bìa còn có 1 trang giấy A4 tường thuật lại câu chuyện tình yêu của cô gái tự xưng là Đường Đường với bạn trai đã mất: 3 năm trước Đường Đường có quen một chàng trai người Đông Bắc, họ yêu thương nhau chân tình, hai bên quyết định sẽ kết hôn vào ngày 29 tháng 3 năm 2010, nhưng cuộc đời trớ trêu khi chàng trai đi công tác đúng ngày Tứ Xuyên xảy ra trận động đất kinh hoàng và từ đó không trở về. “Tôi luôn nói với mình rằng anh ấy vẫn còn sống, tôi không bao giờ quên hẹn ước của chúng tôi”.
 
Gần 2 năm nay, Đường Đường bỏ bê công việc đi tìm chàng trai nhưng đều bặt vô âm tín. Và bây giờ, khi ngày kết hôn đang cận kề cô gái quyết định “cho dù anh ấy đã mất thật, tôi cũng vẫn muốn kết hôn với anh”. Bao nhiêu tiền dành dụm cô đã tiêu hết vào việc tìm kiếm người bạn trai mất tích và bây giờ ước nguyện lớn nhất của cô là có được 300 tệ để công ty môi giới hôn nhân giúp cô kết hôn với người yêu đã chết.
 
Cô gái trẻ đứng trên phố với tấm biển xin tiền để kết hôn với người mình yêu.

Câu chuyện cảm động hay trò lừa đảo?

Một câu chuyện “ly kỳ” như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra với 2 chiều hướng cảm thông và nghi ngờ.

“Hóa ra cuộc đời này vẫn có những tình yêu vĩ đại”, “Không cần biết câu chuyện trên có thật hay không nhưng hy vọng cô gái trên sớm thực hiện được mong ước, chúc phúc cho cô”…

Nhưng bên cạnh đó có không ít người đề cao cảnh giác khi cho rằng đây là một hành động có chủ ý, không phải lừa đảo thì cũng là “trò PR của một công ty môi giới hôn nhân”. Nhiều người khá nhạy cảm khi nhận xét: “Người yêu bặt vô âm tín 2 năm nay, đáng nhẽ cô gái phải héo hon, đau khổ nhưng xem ra cô cũng vẫn ăn diện, vẫn sơn hẳn móng tay không biết để ai ngắm? Đây là tình yêu đích thực hay trò lừa đảo gì thì hãy đợi chân tướng sự việc được phơi bày”, “Xã hội bây giờ quá nhiều trò lừa đảo và nhiều người muốn nổi tiếng nên cái gì cũng có thể làm được”, “Đây đảm bảo là trò PR của công ty môi giới hôn nhân”, “Tôi cảm thấy lấy sự kiện 12/5 ra để lừa đảo thế này thật quá đáng, hãy rút lui đi”…

Sau khi trên mạng xuất hiện thông tin trên kèm theo những lời bình muôn hình muôn vẻ, phóng viên đã tìm cách liên lạc với người cung cấp thông tin và cả cô gái mang tên Đường Đường.

Người cung cấp thông tin cho biết, cô chỉ vô tình thấy sự việc trên nên chụp ảnh và đưa lên mạng, cô phủ nhận mình cố tình tạo “tin ảo”. Còn Đường Đường cho biết, cuộc sống của cô cũng có những thay đổi từ khi sự việc của mình được đưa lên mạng, số người muốn làm quen với cô trên mạng mỗi ngày lên tới hàng trăm người nhưng cô đều từ chối. “Nhiều công ty môi giới hôn nhân cũng tìm đến tôi và hứa sẽ tài trợ cho lễ kết hôn của tôi và người yêu đã mất. Có đài truyền hình cũng muốn mời tôi làm khách mời, thậm chí có người còn tự xưng là pháp sư liên lạc với tôi…” Đường Đường cho biết.

Về những thắc mắc của cư dân mạng, cô cũng muốn khẳng định lại “Tôi không hề gian dối, dù tôi là con một và cũng cảm thấy mâu thuẫn khi quyết định như vậy bởi cha mẹ tôi phản đối. Nhưng tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình với anh ấy”.
 
Theo Zing
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 3 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 15 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 16 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Top