Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rùng mình nữ "sát thủ" ăn thịt người tình

Thứ năm, 06:27 01/04/2010 | Bốn phương

Tòa án bang New South Wales, Australia vừa đưa ra xét xử một vụ án rùng rợn từng gây chấn động dư luận sở tại vào dịp Giáng sinh năm 2008.

Khi đó, một phụ nữ đã đâm chết người tình, sau đó gửi tin nhắn đến một người đàn ông khác cho biết cô sẽ ăn thịt người này vì nghĩ rằng "thịt anh ta rất ngon."

Theo tờ Daily Telegraph, trong phiên xét xử hôm 22/3 vừa qua, Tamie Melahan đã thú nhận với Tòa thượng thẩm bang New South Wales rằng đã đâm chết bạn tình rồi ăn thịt anh ta. Tuy nhiên, người phụ nữ 29 tuổi này đã bác bỏ tội sát nhân vì cho rằng mình bị bệnh... tâm thần.

Vào thời điểm xảy ra vụ giết người, nạn nhân David Vaughan, 30 tuổi, mới quen cô tình nhân dữ tợn trên vẻn vẹn có ba tháng. Ngày 25/12/2008, anh đã lĩnh tổng cộng 20 nhát dao chí mạng từ chính người tình "má ấp tay kề," trong đó có 16 nhát vào cổ, 6 nhát vào ngực và 4 nhát vào bụng.

Người đầu tiên phát hiện ra cái chết trên là mẹ của Melahan, bà Loretta Watts khi bà đến thăm căn hộ của con gái và phát hiện xác của Vaughan gục trên vũng máu trước bồn tắm.

Theo công tố viên Michael O'Brient thì sau khi hạ gục nạn nhân, Melahan đã gửi tin nhắn cho một người đàn ông khác, nói rằng cô nhớ ông này và mời đến thưởng thức thịt tình nhân của mình vì thịt này "ngon lắm."

Dư luận cho rằng với những việc làm tày đình, Tamie Melahan cũng sẽ phải chịu một án phạt thích đáng và cánh cửa nhà tù Mulawa cũng đang rộng mở để sẵn sàng tiếp nhận nữ sát thủ này.

Vụ giết tình nhân ăn thịt này khiến dư luận nhớ lại một vụ án tương tự xảy ra vào năm 2005 khi một nữ nhân viên lò mổ là Katherine Mary Knight giết chồng rồi lóc thịt nấu ăn, sau đó gọi con riêng của chồng đến cùng thưởng thức.

Knight, năm nay 54 tuổi, bị án tù chung thân và suốt đời không được hưởng đặc xá. Đây là nữ phạm nhân đầu tiên bị kết án tù nặng nhất trong lịch sử Australia.

Được biết, Knight làm việc tại lò sát sinh ở Aberdeen, thuộc vùng Hunter Valley của bang New South Wales, chuyên xẻ thịt gia súc và đóng gói trước khi đưa đi tiêu thụ.

Những người sống gần Knight cho biết bà là một phụ nữ hung dữ và cánh đàn ông, thanh niên trong vùng chẳng ai dám gây sự với "sát thủ" này. Nguyên nhân là vì Knight từng đánh bể hàm răng giả của một người đàn ông và cắt đứt cổ họng con chó con ngay trước mặt ông ta.

Trước đó, Knight đã có ba đời chồng và ông nào cũng "bỏ của chạy lấy người."

Người chồng thứ tư là ông John Price đã gặp nạn dù trước đó một tuần, nạn nhân đã ra tòa xin lệnh cấm Knight được phép lại gần mình vì thấy bà hung tợn quá và cũng có ý định "bỏ của chạy lấy người."

Trước khi chia tay, Knight tỏ ý muốn làm lành và dụ ông Price lại nhà để "mây mưa," rồi hạ sát khi ông đang ngủ say.

Vụ việc bị vỡ lở và cảnh sát ngay lập tức bắt giam Knight. Tin cho hay viên cảnh sát phát hiện cái nồi có đầu của nạn nhân đã bị hoảng loạn tâm thần và nhiều năm sau vẫn chưa hồi phục.

Hiện, Knight đang bị biệt giam trong một xà lim cho những kẻ phạm những tội ác đặc biệt nghiêm trọng của nhà tù Mulawa khét tiếng dành riêng cho phụ nữ ở Sydney.
 
Theo Vietnam
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 2 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 5 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 6 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 7 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 16 giờ trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Top