Quanh chuyện thủy quái Loch Ness xuất hiện trên Google Earth?
Giadinh.net - Cuối tháng 8 vừa qua, báo chí Anh xôn xao trước tin thủy quái hồ Loch Ness nổi tiếng lại xuất hiện trong chương trình Google Earth.
Trong khi dùng chương trình Google Earth, anh Jason Cooke, một bảo vệ ở Anh, đã "chộp" được hình ảnh về một sinh vật trông giống “Nessie”, tên gọi khác của thủy quái hồ Loch Ness. Trong tấm hình, "Nessie" có chiều dài khoảng 15m, với thân hình oval, có đuôi và bốn chân. Jason nói: "Tôi không thể tin nổi vào mắt mình, nhưng nó trông giống y như những gì mà người ta miêu tả về Nessie".
Sự kiện đã khiến giới nghiên cứu quan tâm. Nhà nghiên cứu Adrian Shine thuộc Dự án Loch Ness, nói với tờ Sun rằng: "Chuyện này thực sự hấp dẫn. Nó cần được nghiên cứu thêm”. Lẽ dĩ nhiên những người hâm mộ Nessie là vui mừng nhất. Họ cho đây là một bằng chứng quan trọng cho sự tồn tại của con thủy quái. Họ cũng lên tiếng kêu gọi dư luận cần quan tâm hơn tới con vật.
Đầu năm nay, có tin nói rằng tình trạng thay đổi khí hậu đã giết chết thủy quái hồ Loch Ness. Bob Rines, một chuyên gia săn quái vật kỳ cựu người Mỹ nghĩ rằng sự thay đổi điều kiện môi trường đã khiến loài thủy quái khổng lồ như quái vật hồ Lock Ness khó sống sót. Ông này đưa ra bằng chứng là trong hơn 1 năm trời, không có ai đưa ra được các hình ảnh đáng tin cậy về con vật huyền thoại này. Tuy nhiên phát hiện của Jason có thể sẽ giúp bác bỏ giả thuyết này.
Hiện những ai quan tâm có thể xem xét hình ảnh “thủy quái Loch Ness” bằng chương trình Google Earth, tại địa chỉ vĩ độ 57 độ 12'52,13 Bắc, kinh độ 4 độ 34'14,16.
Bề dày lịch sử
Theo Wikipedia, quái vật hồ Loch Ness là một động vật hoặc nhóm sinh vật bí ẩn chưa thể xác định được. Cùng với khỉ khổng lồ Bigfoot và người tuyết Yeti, Nessie là một trong những bí ẩn nổi tiếng của môn động vật học bí mật. Hầu hết các nhà khoa học và chuyên gia nói rằng bằng chứng về Nessie không có sức thuyết phục và các trường hợp báo cáo trông thấy chúng chỉ là trò lừa đảo hay nhầm lẫn khi quan sát sinh vật hoặc hiện tượng tự nhiên.
Song một số người vẫn tin chắc là quái vật có tồn tại. Họ cho rằng con thủy quái sống ở hồ Ness, một hồ nước ngọt sâu khoảng 21-29 m, gần thành phố Inverness tại Scotland. Các báo cáo đầu tiên về một sinh vật sống ở hồ Ness đã xuất hiện trên trong cuốn Life of St. Columba do tác giả Adomnán viết vào thế kỷ thứ 7. Năm 1802, một bản ghi chép có nói rằng người nông dân tên Anderson đã trông thấy một con quái vật rất to, dài chừng 45m, trồi lên mặt nước.
Mùa thu năm 1880, có tin một chiếc du thuyền đang dạo chơi trên hồ Loch Ness thì chợt có một cơn sóng dữ làm chìm thuyền và toàn bộ du khách đều thiệt mạng. Lúc đó, có người còn thấy một con quái vật có chiếc cổ dài thon màu đen trồi lên mặt nước. Nguồn tin này đã gây chấn động toàn nước Anh về hồ Loch Ness.
Nổi tiếng thế giới
Mối quan tâm thời hiện đại về con thủy quái bắt đầu vào ngày 22/7/1933, khi George Spicer và vợ ông này thấy một sinh vật kỳ lạ băng qua đường ngay trước mũi chiếc xe của họ. Cả hai mô tả rằng sinh vật có một thân hình to lớn, cao 1m, dài 8m và có một cái cổ rất dài. Họ không nhìn thấy chi nào của sinh vật. Nó tiến qua đường về phía cái hồ nằm cách đó 20m, để lại nhiều cây cỏ bị đè nát vụn.
Tháng 8/1933, một người đi xe máy tên Arthur Grant đã suýt đâm vào một sinh vật to lớn khi ông đang đi trên bờ đông bắc của hồ. Grant tuyên bố sinh vật có cái đầu nhỏ gắn vào chiếc cổ dài. Sau khi nhìn thấy sinh vật, Grant đã rời khỏi xe máy và đi theo con vật tới gần chiếc hồ nhưng chỉ thấy tăm nước sủi lên.
Cũng trong năm 1933, một người hầu bàn tên Margaret Munro đã thấy thủy quái trong 20 phút. Cô này tuyên bố rằng con vật rất to lớn, có da như da voi, cổ dài, đầu nhỏ và hai chi trước rất ngắn. Việc quan sát kết thúc khi con vật quay trở lại hồ nước.
Cụm từ “quái vật” lần đầu xuất hiện vào ngày 2/5/1933 bởi Alex Campbell, một phóng viên bán thời gian của tờ Inverness Courier. Tới tháng 8, khi đăng tin về sự kiện Spicer, tờ Courier đã dùng từ “sinh vật” khi nói về thủy quái Loch Nes. Những chuyện từ tờ Courier nhanh chóng lan ra toàn quốc và thế giới, trong đó sinh vật ở Loch Ness được gọi là “cá quái vật”, “rắn biển” hoặc “rồng”.
Sản phẩm của sự tưởng tượng?
Theo thống kê, thì trong gần 40 năm trở lại đây đã có hơn 3000 lượt người trông thấy con quái vật ở hồ Loch Ness. Điều đặc biệt là mọi mô tả về con quái vật của mỗi người tận mắt chứng kiến đều giống nhau. Sau thập niên 1970, các nhà khoa học trên nhiều quốc gia đã vận dụng nhiều thiết bị tiên tiến nhất để khảo sát hoạt động của quái vật. Trong đó, kết quả của một nhà tự nhiên học người Anh và nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu khoa học Boston, Mỹ, là rõ nhất. Năm 1972, Boston có một tấm hình về các vây khổng lồ của quái vật từ dưới nước, đồng thời nhờ sóng âm mà họ chứng minh được các vây này đang hoạt động.
Tháng 6/1975, Boston cũng có một tấm hình toàn thân và phần đầu của con quái vật trong nước. Trên hình hiện ra một phần cơ thể của quái vật, nó có một chiếc cổ dài thon, nhưng do chụp ở dưới nước nên hình lờ mờ và không thấy rõ. Theo phân tích thì con vật này dài 6,5m, trong đó phần cổ dài 2,1 - 3,7m.
Mặc dù vậy, vẫn có một bộ phận luôn tin vào sự tồn tại của thủy quái Loch Ness. Năm 2003, thuyền trưởng một tàu du lịch trên hồ Ness báo rằng ông ta thấy một vật di chuyển nhanh trên mặt hồ vào lúc 2h11 chiều. Năm 2004, hai người đi nghỉ ở hồ Loch Ness đã thấy một vật xuất hiện trong nước. Vật này đi rất chậm từ trái qua phải trong khoảng 5 phút trước khi biến mất. Gần đây, hồi năm 2005, hai du khách Kelly Yeats và Neil McKenzie sống tại Aberdeen, Scotland, nói rằng họ thấy một sinh vật với cổ dài ở hồ Ness vào lúc 8h30 sáng. Việc quan sát con vật kéo dài 10 phút.
Vì thế, không có gì khó hiểu khi thấy dư luận hết sức quan tâm tới tin thủy quái Loch Ness do Jason Cooke tìm ra. Thực tế nếu nhìn kỹ, bức ảnh của Cooke, được nhiều tờ báo đăng tải, cho thấy “sinh vật” dường như chỉ là một chiếc thuyền đang rẽ sóng ra khơi. Song với những người đam mê Loch Ness, hình ảnh đó không thể nào là một chiếc thuyền và niềm tin của họ về sự tồn tại của con thủy quái nổi tiếng này sẽ tiếp tục cháy sáng sau mỗi sự kiện mới như những gì vừa diễn ra.
NHỮNG GIẢ THUYẾT PHỔ BIẾN
Một dạng thằn lằn biển
Người ta tin rằng quái vật Loch Ness là plesiosaurs, một dạng động vật bò sát sống dưới nước đã tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm. Năm 2003, một mẫu hóa thạch của con plesiosaur được tìm thấy trên bờ của hồ Loch Ness nhưng do các hòn đá quanh hồ này không phải dạng có thể mang hóa thạch nên tin này đã được cho là tin đồn. Một giả thuyết khác tin rằng plesiosaurs là động vật máu lạnh và vùng nước quá lạnh ở Loch Ness và thích hợp cho sự sống sót của chúng
Một con voi
Neil Clark, một chuyên gia về cổ sinh vật tại Bảo tàng Hunterian của Đại học Glassgow, đã dành 2 năm nghiên cứu quái vật hồ Loch Ness và kết luận rằng có thể người ta đã nhìn thấy một con voi ở trên hồ và nghĩ rằng đó là quái vật. Theo ông, con voi có thể tới từ một số gánh xiếc ở quanh vùng. Một con lươn lớn quá cỡ
Năm 1933, tờ Daily Mirror đưa ra giả thuyết rằng thủy quái Loch Ness là một con lươn lớn quá cỡ. Nhưng cách di chuyển của lươn trong nước đã khiến dư luận nghi ngờ rằng liệu có con lươn nào lại vừa bơi vừa nâng đầu lên khỏi mặt nước như vậy. |
27 năm tìm kiếm cô gái từng cứu đời mình, người đàn ông khóc không thành tiếng trong ngày gặp lại cố nhân
Chuyện đó đây - 3 giờ trướcNgười đàn ông 37 tuổi đã quỳ gối tại hiện trường nhận thân nhân, ôm người phụ nữ mà khóc trong tức tưởi trong khi hai người không hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Chuyện gì đã xảy ra?
Lão nông đào trúng chiếc thìa liền mang về xúc cám cho lợn, trưởng thôn nhìn thấy thì hô hoán: 'Phải báo chính quyền ngay!'
Chuyện đó đây - 11 giờ trướcLão nông dân không biết rằng, món đồ mà ông nhặt được chính là di vật lịch sử cần được bảo vệ và lưu giữ.
90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ
Tiêu điểm - 13 giờ trướcMột nhân viên điều phối đã phát hiện ra và kịp yêu cầu ngừng lưu thông trên cầu Francis Scott Key trước khi con tàu đâm sập một phần cầu, nhưng không kịp để sơ tán đội công nhân đang sửa cầu.
Chàng tiên cá bỗng hot rần rần tại Trung Quốc, thành hiện tượng sau một đêm nhờ vũ điệu lắc bụng 'bằng cả tính mạng' khiến dân mạng cười ngất
Chuyện đó đây - 16 giờ trướcMàn trình diễn độc đáo của chàng tiên cá này hiện đang được lan truyền nhanh chóng trên các trang MXH tại Trung Quốc.
Hai phụ nữ Mỹ 'bẫy' nhân viên ngân hàng, đưa thi thể cụ ông 80 tuổi đến rút tiền
Tiêu điểm - 1 ngày trướcTruyền thông Mỹ đưa tin hai phụ nữ ở bang Ohio phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến một vụ trộm kỳ lạ, trong đó họ được cho là chở một người đàn ông đã chết đến ngân hàng để rút 900 đô la từ tài khoản của người này.
Cận cảnh tàu hàng đâm sập cầu Mỹ khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Biden nhận định đây không phải hành động cố ý
Bốn phương - 1 ngày trướcGĐXH - Tàu hàng đâm trúng dầm cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland, khiến các nhịp cầu bị sập và nhiều phương tiện rơi xuống sông.
Ngày tàn của nghề giao đồ ăn: 'Shipper robot' xuất hiện tại Nhật Bản, có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, bất kể mưa nắng, thùng đồ chứa được 20kg
Tiêu điểm - 1 ngày trướcRobot sử dụng camera để di chuyển trên vỉa hè, có thể tránh chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ và dừng đèn giao thông.
Nhan sắc thật của Vương Chiêu Quân được phục dựng: Xem xong liền biết vì sao nàng cung nữ này gây náo loạn lịch sử
Chuyện đó đây - 1 ngày trước1 trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa với vẻ đẹp “chim sa” sở hữu diện mạo thực tế như thế nào?
Tưởng gia đình nợ nần, lăn lộn đi làm trang trải, chàng trai sốc khi biết bố là 'trùm' kinh doanh, nhà giàu tới mức riêng nội thất đã 34 tỷ đồng
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcChàng trai trẻ Trương Tử Long, đến từ Trung Quốc không khỏi bất ngờ khi phát hiện mình là “phú nhị đại” sau nhiều năm chăm chỉ kiếm tiền.
Bộ ảnh gây sốt mạng tạo bước ngoặt cuộc đời cho cô gái khuyết tật
Tiêu điểm - 2 ngày trướcBỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ trong bộ ảnh của một nhiếp ảnh gia đặc biệt, cô gái khuyết tật như được tái sinh, có dũng khí bước ra khỏi nỗi sợ hãi, tự ti của mình.
Thông tin mới nhất tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn: Phương án tìm kiếm mới được đưa ra
Tiêu điểmGĐXH - Phương án mới trong việc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của một công ty có trụ sở tại Mỹ sẽ được trình lên chính phủ Malaysia vào đầu tháng 5 tới.