Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát bao cao su cho trẻ em?

Thứ sáu, 08:49 12/06/2009 | Bốn phương

Giadinh.net - Thông tin Chính phủ sẽ mở rộng triển khai chương trình phát bao cao su miễn phí cho các cậu bé trong độ tuổi từ 13 (thậm chí 12) đến 20 tuổi đang khiến nhiều ông bố, bà mẹ ở xứ sở sương mù "sôi sùng sục". Họ cho rằng, đây là một ý tưởng điên rồ và quá liều lĩnh.

 
Tránh thai cho... trẻ con
 
Chương trình trang bị phương pháp tránh thai an toàn cho các bé trai ở độ tuổi teen không phải là mới mẻ, thậm chí đã được thử nghiệm rất nghiêm túc tại một số thành phố như Reading, Bath, Brighton, Essex, Bradford, Cambridgeshire và Kent theo kế hoạch của DCSF (Department of Children, Schools and Families, tạm dịch: Ủy ban Trẻ em - Trường học – Gia đình Anh quốc), dưới sự tư vấn của Tổ chức sức khỏe giới tính Brook.
 
Những người thực hiện chương trình tuyên bố, những chiếc thẻ nhận bao cao su cấp cho trẻ vị thành niên sẽ giúp ngăn chặn tình trạng mang thai sớm và sự lây truyền các bệnh về đường tình dục, thậm chí còn nâng cao “tinh thần trách nhiệm” cho các... cậu bé mỗi khi để lại “hậu quả”. Đối tượng được hưởng “ưu đãi” phải từ 13 đến 20 tuổi, tuy nhiên, nếu đã có quan hệ khác giới thì vẫn có thể được chiếu cố dù mới 12 tuổi.

Thẻ nhận bao cao su C-Card dành cho trẻ từ 13-20 tuổi có mã số, hạn sử dụng, tuy nhiên không chứa bất kỳ thông tin nào của chủ nhân. Số liệu của Cục thống kê quốc gia Anh cho biết, năm 2007, cứ 1.00 em gái từ 15-17 tuổi có 41,9 trường hợp mang thai.

Điều đặc biệt là các em trai sẽ được tạo điều kiện hết cỡ để có bao cao su sử dụng. Chúng không cần khai tên tuổi, địa chỉ hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào mỗi lần đi nhận bao cao su.
 
Lý do để Chính phủ Anh dự định mở rộng chương trình cũng có vẻ hết sức hợp lý: Tỷ lệ mang thai trong lứa tuổi teen ở Anh cao nhất châu Âu; nỗ lực của Chính phủ trong việc giáo dục giới tính cho các em gái dưới 18 tuổi chưa phát huy hết hiệu quả, trong khi đối tượng là các em trai vẫn bị bỏ ngỏ.
 
Đại diện của DCSF và tổ chức Brook cho biết, đa số thiếu niên từ 13-16 tuổi không có quan hệ thân xác, tuy nhiên, chúng cần được giáo dục về tình dục an toàn để xác định bản thân đã “sẵn sàng” hay chưa, vì lẽ đó, cũng cần được nhận phương tiện phòng tránh thai phù hợp.
 
Hơn nữa, từ các cuộc khảo sát, họ đưa ra đánh giá rằng, nam giới – bao gồm cả trẻ vị thành niên – có xu hướng sử dụng bao cao su nhiều hơn nếu dễ dàng sở hữu chúng. Do đó, loại thẻ C-Card sẽ là giải pháp tối ưu.
 
"Ông bố 13 tuổi" Alfie Patten, từng làm xôn xao dư luận và báo chí Anh hồi tháng 3/2009.

Hành động tiếp tay?

Chương trình cấp thẻ nhận bao cao su cho trẻ vị thành niên còn chưa thực sự được triển khai rộng rãi đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía các bậc cha mẹ, các tổ chức y tế, xã hội. Họ cho rằng, việc giáo dục giới tính cho lứa tuổi teen là hoàn toàn đúng đắn.
 
Tuy nhiên, đó chỉ là khâu chuẩn bị cho chúng khi lớn hơn, còn việc “trang bị” sẵn như thế khác nào tạo điều kiện cho các bé trai 12, 13 tuổi “hiện thực hóa” những gì chúng đã biết, đã học. Hơn nữa, đa số trẻ trong độ tuổi này chưa có ý niệm về quan hệ tình dục ngoài kiến thức cơ bản, nhưng nếu được nhận bao cao su, chúng sẽ biết mình phải làm gì với “món quà” đó.
 
Có biện hộ cho rằng, từ vụ “ông bố 13 tuổi” nổi đình nổi đám làng báo Anh thời gian gần đây là tiếng chuông báo động về tình trạng quan hệ và mang thai sớm ở độ tuổi vị thành niên (thậm chí khi mới bước sang lứa tuổi này), vì thế cần một biện pháp thích hợp. Cô bé Chantelle Steadman, 15 tuổi, ở Hailsham, phía đông Sussex sinh một đứa con bụ bẫm. Tất cả những cậu bé đứng ra “nhận trách nhiệm” đều sàn sàn tuổi của Alfie Patten, 13 tuổi – đối tượng tình nghi ban đầu.
 
Cuối cùng, Tyler Barker - ông bố “xịn” cũng lộ diện và khiến dư luận không khỏi bàng hoàng khi cậu cũng mới 15 tuổi. Tuy nhiên, trường hợp hy hữu này không phải là yếu tố giúp các bậc phụ huynh tin tưởng vào chương trình của Chính phủ. Đa số các bậc cha mẹ đều không đồng tình với ý tưởng mở rộng chương trình C-Card vì cho rằng lứa tuổi 12,13 là quá nhỏ, chưa hoàn thiện sinh lý.

Josephine Quintavalle – người sáng lập nhóm chuyên phân tích về đạo đức sinh đẻ còn nhận xét: “Thực ra chúng ta chỉ đang tạo điều kiện và thúc giục trẻ quan hệ tình dục sớm mà bất cần nhận thức về khía cạnh quan hệ cảm xúc. Điều này sẽ thành thảm họa về sau”.

Việt Nguyễn (Tổng hợp)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 7 giờ trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Gia đình nghèo nhất làng bỗng có nhẫn vàng đeo kín tay: Cảnh sát, chuyên gia đến làm việc, phát hiện sự thật không như mơ

Gia đình nghèo nhất làng bỗng có nhẫn vàng đeo kín tay: Cảnh sát, chuyên gia đến làm việc, phát hiện sự thật không như mơ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Giàu lên một cách nhanh chóng, gia đình cụ ông người Trung Quốc bị nhiều người đồn đoán. Song thực tế mọi chuyện không như những gì mọi người tưởng tượng.

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Chuyện cô bé 1 tuổi "sinh ra đã ngậm thìa vàng" ở Chiết Giang, Trung Quốc đươc bố chuẩn bị 11 căn hộ làm của hồi môn khiến dân mạng tranh cãi về việc nuôi dạy con.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Dù đã lập trang trại bò để ngụy trang, đối tượng này vẫn để lộ sơ hở.

Top