Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cô gái cho thuê... tình yêu

Thứ sáu, 08:09 24/07/2009 | Bốn phương

Giadinh.net - Bài phóng sự của cây bút nổi tiếng Helen Croydon trên tạp chí The Times (Anh) hé lộ nhiều điều về một thế giới ít được biết đến – thế giới của "những cô gái cho thuê tình yêu", nơi mà một bữa tối lãng mạn, chuyến đi xa cuối tuần hay những buổi hẹn hò diễn ra không cần sự cam kết tình cảm nào ngoài tiền.

Tình yêu cho thuê

Cách đây 2 năm, phóng viên Helen Croydon bắt đầu tìm hiểu về các cô gái trẻ hẹn hò với những người đàn ông lớn tuổi qua dịch vụ Sugar Daddy – một dịch vụ hẹn hò trực tuyến trên Internet, chuyên cung cấp thông tin và sắp đặt mối quan hệ giữa những người đàn ông giàu có, thành đạt với những thành viên nữ xinh đẹp và tham vọng. “Bắt đầu từ sự tò mò cá nhân, tôi nhận ra một thế giới đang tồn tại mà tôi chưa từng biết đến – thế giới của những cô gái cho thuê tình yêu”, Croydon viết.

Croydon bắt đầu dấn thân vào thế giới này bằng một mối quan hệ mà bà gọi là “cuộc hẹn đầu tiên” với một người đàn ông 45 tuổi đã ly dị, đang làm việc tại một công ty luật. Người đàn ông cho biết, trong 2 lần hẹn hò trước với 2 cô gái khác, hàng tháng ông phải chu cấp số tiền 1.000 bảng Anh cho mỗi người. Đi sâu khám phá, Croydon “thực sự bị sốc” khi nhận ra rằng trong thế giới mà nhiều người nhìn vào tưởng chỉ đơn thuần là trả tiền, hẹn hò và tạm biệt, vẫn có sự phân chia rõ rệt về xu hướng “thuê tình yêu”. “Tôi không ngại trả tiền, vì khi đăng kí vào dịch vụ này tôi biết đó là điều hiển nhiên, nhưng tôi không muốn những cô gái mình hẹn hò coi bản thân họ như những cô gái bán hoa. Tôi thực sự không thích những cô gái luôn đòi tiền mặt”, vị luật sự 45 tuổi tâm sự với Croydon.

Có một sự khác biệt rõ rệt giữa những cô gái mong muốn tìm thấy sự hứng thú, mới lạ ở những cuộc hẹn sung túc, giàu sang và những cô gái chỉ chăm chăm kiếm được càng nhiều tiền mặt càng tốt. Kay Walker, một y tá nha khoa 38 tuổi đến từ Lincoln (thành phố cổ miền Đông nước Anh), cho biết: “Tôi đã từng nói không với những lời đề nghị từ những quý ông chuyên đem tiền ra để mặc cả các cuộc hẹn. Gần đây nhất là một lời đề nghị 1.500 bảng một tháng, chưa kể tiền “phụ cấp” quần áo và “lịch” gặp nhau 3- 4 lần/tuần. Tôi tham gia vào mạng này đơn giản là vì tôi muốn gặp gỡ những người thông minh, thành công và có năng lực thực sự. Tôi có tiền của riêng mình nên không cần được trả tiền kiểu phụ cấp như vậy”.

Tuy nhiên, với Amie, một sinh viên trường y 25 tuổi đến từ London, tình yêu đồng nghĩa với sự trao đổi và đền bù. “Tôi hấp dẫn và tham vọng. Tôi cần một người đàn ông hào phóng, thú vị, mong muốn chia sẻ cuộc sống giàu sang của anh ấy với tôi”. Như vậy rõ ràng khái niệm “tình yêu cho thuê” trong xã hội Anh hiện nay cần được hiểu theo nhiều nghĩa, bởi vẫn có những người đàn ông có tiền mong muốn tìm gặp những người phụ nữ như cô Kay Walker – một người sẵn sàng trải nghiệm một cảm giác tình yêu mới, và bên cạnh đó là những cô gái như Amie, luôn sẵn sàng biến tướng những cuộc hẹn hò thành một hình thức mà phóng viên Croydon cho rằng “không khác mại dâm là mấy”.
 
Hình ảnh trên trang web cung cấp dịch vụ hẹn hò trực tuyến Sugar Daddy.

Ranh giới mong manh

Khi được hỏi liệu có phải cuộc hẹn hò với một giám đốc điều hành 47 tuổi mới ly dị là vì tiền bạc, cô sinh viên Amie liền phân bua: “Vấn đề không phải là tiền. Tôi thích cuộc sống mà những người đàn ông này đem lại: xe hơi cổ chu du khắp nơi, gặp gỡ những người mà tôi mơ ước. Anh ấy không hứa hẹn gì cả, nhưng cần có tôi ở bên. Anh ấy luôn hỏi tôi cần gì, mua gì và nếu tôi đồng ý thì tài khoản ngân hàng của tôi sẽ có thêm 7.000 bảng Anh. Chúng tôi ngủ chung giường, tán tỉnh nhau, nhưng không hề quan hệ tình dục”. Theo phóng viên Croydon, Amie có thể tự bào chữa cho việc không bán cơ thể mình, nhưng những gì đang diễn ra giống như việc “bán đứng linh hồn” và có những nguy cơ không thể lường trước được.

Còn những người đàn ông? Họ có sợ mất lòng tự trọng khi bỏ tiền mua bạn gái không? Croydon đặt câu hỏi với chuyên gia tâm lý Mavis Klein, tác giả của cuốn sách “Pain and Joy in Intimate Relationships” (Tạm dịch: Nỗi đau và niềm vui trong mối quan hệ tình cảm). “Chắc chắn là có. Nếu anh ta phải trả tiền, với người phụ nữ, đó là sự xúc phạm cho những người đàn ông. Những người phụ nữ này đang lợi dụng họ chứ không phải điều ngược lại”, chuyên gia Mavis Klein bày tỏ quan điểm. Chuyên gia tâm lý học Janice Hiller thì cho rằng, “tình yêu cho thuê” giống như một nhu cầu tiến hóa của xã hội: “Phụ nữ tiến hóa để chăm sóc con cái và cần ai đó để chăm sóc. Với nhiều người, đòi hỏi đó có thể mang tính vật chất”.

Mối quan hệ giữa những người đàn ông giàu có và những phụ nữ xinh đẹp kiểu “thuê mướn” này không phải là mới, nhưng có lẽ nhờ những trang web như Sugar Daddy, mối quan hệ này đã được chính thức hóa như một sự thể hiện rõ nhất của thế giới hiện đại với sự tồn tại của Internet, một thế giới bận rộn mà ở đó cô sinh viên Amie có thể kiếm được tiền để trang trải học hành. Với phóng viên Croydon, “ấn tượng cuối cùng còn lại trong tôi về những người đàn ông đi kiếm tìm một tình yêu cho thuê là những người say mê quyền lực và nghĩ đơn giản rằng tiền có thể thay thế cho sợi dây tình cảm”.

Cát Tường (Theo The Times)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 20 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bốn phương - 2 ngày trước

Cặp vợ chồng triệu phú này cho biết họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa để trở thành những người tu hành.

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Dù không được đánh giá cao về thẩm mỹ nhưng The New York Times vẫn bình chọn đây là một trong những là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ.

Top