Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Trung Quốc tuyệt vọng vì thực phẩm bẩn

Chủ nhật, 08:28 10/06/2012 | Bốn phương

GiadinhNet - An toàn thực phẩm đang trở thành tâm điểm lo lắng của người Trung Quốc.

Trong bối cảnh các loại đồ ăn độc hại đã xuất hiện lan tràn trên thị trườngvà việc chống lại chúng là cuộc chiến chưa thấy hồi kết.
 
Cảnh sát Trung Quốc đứng bên một bồn chứa đầy dầu thải lấy từ ống cống của các nhà hàng, vốn sẽ được những kẻ bất lương tái chế để bán lại cho người tiêu dùng.
 
Tràn lan thực phẩm độc hại
 
Nhiều người Trung Quốc đã không khỏi "nhỏ dãi" khi chứng kiến loạt phim tài liệu trong chương trình mang tên China on the tip of the tongue (tạm dịch: Trung Quốc trên chót lưỡi ) nói về các món ẩm thực nổi tiếng thế giới của nước này đang phát trên kênh truyền hình trung ương CCTV. Nhưng ngoài những lời ca ngợi dành cho show truyền hình được phát sóng rộng rãi này, có một bộ phận không nhỏ đã bày tỏ cảm giác phẫn nộ, khi chương trình không làm nổi bật một trong những vấn đề đang khiến cư dân Trung Quốc quan tâm nhất hiện nay: sự nguy hiểm của các loại thực phẩm giả hoặc chứa độc chất.
 
"Tại sao tôi không thấy trong chương trình đó có dầu thải lấy từ dưới cống, sữa bột độc hại, bánh mỳ tròn tẩm thuốc nhuộm và thực phẩm làm từ da giày cũ?" - người dẫn chương trình Wang Mudi đã chất vấn gần đây trên một mạng xã hội của Trung Quốc giống Twitter. Wang có ý nhắc tới một số vụ bê bối gần đây trong vô số vụ bê bối an toàn thực phẩm đã bị phanh phui tại Trung Quốc.
 
Báo chí Trung Quốc nói rằng từ năm 2007 tới năm 2011, tình trạng sử dụng bột clenbuterol đã xuất hiện nở rộ trong các trang trại nuôi lợn trên toàn Trung Quốc. Chất này vốn thường bị các vận động viên lạm dụng để tạo cơ bắp, nhưng có tác dụng rất độc hại với cơ thể. Khi được sử dụng trong chăn nuôi, chúng khiến thịt của vật nuôi nhiều nạc và vì thế sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn.
 
Người ta hẳn còn nhớ vụ bê bối sữa bột pha melamine. Đây là một phụ gia dùng trong ngành công nghiệp chế tạo nhựa, đã được thêm vào sữa bột trẻ em cho tới tận năm 2008, khi toàn bộ vụ việc bị phanh phui. 6 đứa trẻ đã chết vì sữa bẩn và ước tính 300.000 em nhỏ vẫn bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là chức năng thận. Dù 21 kẻ thủ ác đã bị bắt giữ và 2 trong số đó bị thi hành án tử hình, các vụ pha melamine vào sữa tương tự vẫn không tắt hẳn mà tái xuất hiện chỉ 2 năm sau đó.
 
Hồi đầu năm nay, một vụ rò axit xuống sông Dương Tử đã khiến người dân ở Chiết Giang hoảng sợ phải đổ xô đi mua nước đóng chai. Nhưng giới quan sát nói rằng nước đóng chai cũng chưa chắc đã sạch. Mới chỉ năm ngoái, nhà chức trách Trung Quốc đã dừng hoạt động của 31 thương hiệu nước đóng chai do chúng không đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Rất nhiều chai nước có chứa lượng vi khuẩn cao hơn hàng trăm lần, thậm chí một trường hợp cao hơn 9.000 lần tiêu chuẩn an toàn.
 
Tiếc nuối quá khứ, mơ về tương lai
 
Vì lẽ đó, các cuộc thăm dò gần đây do chính quyền Trung Quốc tiến hành cho thấy người dân vẫn xem an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của họ. Tại thành phố Quảng Châu - nơi ẩm thực Quảng Đông được thế giới ca tụng - hơn 46% cư dân ở đây tỏ ra không hài lòng với vấn đề an toàn thực phẩm. 37% nói rằng gần đây họ đã trở thành các nạn nhân trong những vụ bê bối an toàn thực thẩm.
 
Nỗi lo lắng của người dân vẫn tồn tại dai dẳng, dù chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực cải thiện tình hình. Theo Wu Yongning, nhà khoa học phụ trách an toàn thực phẩm tại Bộ Y tế Trung Quốc, vấn đề an toàn thực phẩm hiện đã rẽ sang chiều hướng tốt hơn. Ông nói rằng có ít sự kiện nghiêm trọng đang diễn ra hiện nay, so với cách đây 4-5 năm. "Truyền thông giờ đã giám sát kỹ hơn, khiến các vấn đề dễ lộ diện và giúp chính phủ thực hiện vai trò của mình" - ông nói.
 
Các vai trò này bao gồm việc đóng cửa gần 5.000 công ty có các hành vi gây ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm trong năm 2011. Những thống kê chính thức cũng cho thấy chính phủ đã ngừng hoạt động của 43.000 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm không giấy phép, đã thấp hơn so với mức 72.000 doanh nghiệp hồi năm 2010.
 
Nhưng Wu thừa nhận nhiều vấn đề mang tính cơ bản vẫn tồn tại. Ông nói rằng Trung Quốc vẫn còn con đường dài để đi tới tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của phương Tây, khi mà người dân vẫn chưa tin tưởng rằng thứ dầu họ mua về để nấu ăn là dầu sạch. Trong nhiều tháng, nhà chức trách đã trấn áp nạn dùng dầu thải, trong đó dầu nấu ăn được lấy từ các ống cống nằm ngoài những nhà hàng, lọc sạch và bán lại. Hiện, định nghĩa dầu thải đã mở rộng sang các loại dầu trái phép khác, như làm từ phần nội tạng động vật thối ở tỉnh Chiết Giang hay chất béo công nghiệp dùng làm xà phòng ở tỉnh Vân Nam.
 
Với Zhang Binyi, một người về hưu, thực phẩm sạch có lẽ chỉ còn trong mơ. Giải pháp được ông lựa chọn để thoát ra hỏi thực tế là xem show truyền hình ẩm thực vẫn đang chiếu trên CCTV. "Tôi vẫn xem đều chương trình Trung Quốc trên chót lưỡi và tôi cùng gia đình rất thích nó" - Zhang, 65 tuổi, thổ lộ - "Nhưng không một ai trong chúng tôi tin rằng các món đặc sản ấy vẫn ngon lành như vậy hiện nay. Tôi nghĩ rằng thực phẩm không độc hại có lẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức của mình là thôi".  
 
Hương Giang (Tổng hợp)
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 20 phút trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 22 giờ trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Top