Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người bị tự kỷ đầu tiên trên thế giới

Chủ nhật, 07:36 19/09/2010 | Bốn phương

Năm 18 tuổi cậu bé Donald khiến nhiều người ngạc nhiên bởi ẩn dưới những cử chỉ có vẻ ngờ nghệch, ngượng nghịu lại là một thiên tài tính nhẩm.

Đây cũng là trường hợp đầu tiên trên thế giới được chẩn đoán mắc chứng bệnh tự kỷ.

Donald cùng với bố mẹ. Ảnh: ABCnews.

Năm 1951, nhà tâm lý học đồng thời là nhà thôi miên người Hungary, Franz Polgar, đã có một buổi trình diễn tại thị trấn Forest (bang Mississippi, Mỹ) trước sự chứng kiến của 3.000 người. 
Từ trước đến nay ông luôn khiến người khác phải kinh ngạc với những màn trình diễn ngoạn mục của mình. Nhưng đêm hôm đó chính ông mới là người phải kinh ngạc khi gặp người con trai đầu của gia đình này là Donald, sắp tròn 18 tuổi.
 
Cậu bé tỏ thái độ xa cách một cách kỳ quặc, không quan tâm đến buổi nói chuyện, cử chỉ thì có vẻ ngượng nghịu. Thế nhưng Donald lại có những biệt tài như có khả năng đọc được tên các nốt nhạc của bản nhạc đang được chơi trên đàn piano và là một thiên tài về nhẩm.

Polgar lấy ví dụ "87 nhân với 23" và Donald không một chút do dự trả lời chính xác là "2001".

Thực sự, Donald giống như là một huyền thoại tại địa phương. Thậm chí, nhiều người ở những thị trấn kế bên đã nghe nói về cậu bé ở Forest có thể tính toán được số lượng gạch ở mặt tiền của một ngôi trường chỉ bằng cách liếc nhìn.

Sau khi kết thúc buổi trình diễn, Polgar đã đề nghị được đưa Donald đi cùng để biểu diễn chung với ông. Cha mẹ Donald đã rất sửng sốt.

Em trai Donald là ông Oliver kể: "Mẹ tôi không quan tâm một tý gì đến lời đề nghị này. Vì một điều, cuối cùng mọi thứ dường như đã trở nên tốt hơn với anh Donald, dù mới đầu mọi thứ thật sự khó khăn. Mẹ tôi đã giải thích với ông Polgar rằng anh ấy đang đi học và không thể bỏ ngang việc học chỉ để làm một việc là đi biểu diễn kiếm tiền, đặc biệt là khi anh ấy hoàn toàn có thể đi học đại học".

Tuy nhiên, điều mà nhà tâm lý Polgar không biết là cậu bé Donald dù đã bỏ lỡ cơ hội để được đứng lên sân khấu nhưng cũng giữ một vị trí trong lịch sử. Những tin đồn về khả năng kỳ diệu của cậu bé đã vượt qua khỏi ranh giới bang Mississippi, được viết thành báo, sau đó được dịch sang nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới.
 

Donald có khả năng tính nhẩm rất nhanh trong đầu. Ảnh: ABCnews.

Donald là đứa trẻ đầu tiên trên thế giới được chẩn đoán mắc căn bệnh tự kỷ. Trong một bài báo y tế viết năm 1943 về việc đã phát hiện một căn bệnh mới, một bệnh về thần kinh phức tạp, sau này được gọi là bệnh tự kỷ hay ASD, trong đó có đề cập đến trường hợp của Donald. Thời điểm đó, chứng bệnh này được coi là hiếm, chỉ giới hạn ở Donlad và 10 trẻ khác.

Đó là thời điểm cách đây 67 năm. Ngày nay, các bác sĩ, cha mẹ và các chính trị gia thường nhắc đến căn bệnh này như một "dịch bệnh" đang lan truyền. Số trường hợp mắc bệnh được phát hiện nhiều hơn, với nhiều mức độ, hình thái khác nhau. Một vài chuyên gia ước đoán cứ 110 trẻ tại Mỹ thì có 1 bé bị tự kỷ. Và không ai biết tại sao ngày nay lại có quá nhiều trẻ bị tự kỷ như thế.

Đã có rất nhiều giả thiết khác nhau về nguyên nhân gây bệnh tử kỷ. Trước đây, các bác sĩ tâm thần cho rằng nguyên nhân có thể do trẻ được nuôi dưỡng bởi những bà mẹ không tốt. Chính cách cư xử lạnh nhạt với con của họ đã khiến trẻ thu mình vào một thế giới an toàn hơn, thế giới riêng của mình.

Luận điểm này đã dấy lên nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng chất hóa học Gluten có trong thực phẩm hay chất thủy ngân được dùng như một chất bảo trong một số loại vaccin có thể là nguyên nhân dẫn đến chứng tự kỷ. Một số lại cho rằng căn bệnh này là kết quả của tình trạng thiếu dinh dưỡng.

Còn ngày nay, phần lớn các chuyên gia cho rằng tự kỷ là một chứng bệnh về thần kinh, có thể do một hoặc do nhiều bất thường về di truyền cộng với sự tác động của môi trường sống. Tuy nhiên, chưa ai có thể đưa ra giả thiết về nguyên nhân chính gây nên bệnh cũng như cách chữa hiệu quả.

Trong những năm tiếp theo, nhiều tài liệu khoa học đã đề cập đến câu chuyện của Donald, nhưng những chương cuối cùng về cuộc đời cậu bé đó vẫn chưa được viết. Nhiều người vẫn còn băn khoăn với câu hỏi "Điều gì đã xảy ra với cậu bé Donald?"

Một vài thông tin được tìm thấy trong kho lưu trữ của Đại học Johns Hopkins, Baltimore. Tên đầy đủ của ông là Donald Gray Triplett, 77 tuổi. Hiện tại ông vẫn sống tại Forest.
 
Theo ABCnews/VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top