Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày thứ 9: MH370 được giấu ở Bắc Pakistan, giống như Bin Laden

GiadinhNet - Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch đã gây sốc khi lên tiếng về chuyến bay bị mất tích MH370 của Malaysia Airlines với suy đoán "máy bay có thể đang bị giấu ở Pakistan, giống như Bin Laden."

 
*Ấn F5 để tiếp tục cập nhật
 
"MH370 được giấu ở Bắc Pakistan, giống như Bin Laden"

Thực tế, suy đoán này của Murdoch, ông chủ đế chế truyền thông News Corp, đưa ra từ hôm 15/3 trong một thông điệp trên Twitter.

Trước đó vài ngày, cũng trên Twitter, ông Murdoch cũng nhận định rằng kẻ cướp máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 là một kẻ cuồng tín, với động cơ gây bất ổn cho Trung Quốc. 

Hé lộ động cơ chính trị của cơ trưởng máy bay MH370
 
Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn nguồn tin từ báo chí Malaysia cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy cơ trưởng của chuyến bay MH370 có động cơ chính trị mờ ám trong vụ mất tích bí ẩn này. Tờ NewStraitsTime của Malaysia ngày 16/3 cho hay, cơ trưởngZaharie Ahmad Shah là thành viên của đảng Công lý Nhân dân (PKR), một đảng thuộc Liên minh đối lập - PR của Malaysia do chính trị gia Anwar Ibrahim đứng đầu. 
 
Ngày thứ 9: MH370 được giấu ở Bắc Pakistan, giống như Bin Laden 1
Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah (trái) và chính trị gia Seri Anwar Ibrahim (Nguồn:TheStar)

Một thành viên cao cấp của đảng PKR, ông R. Sivarasa khẳng định rằng cơ trưởng của chuyến bay MH370 Zaharie Ahmad Shah là một thành viên của PKR. Tuy nhiên, ông R. Sivarasa, đồng thời cũng là Hạ nghị sỹ Hạ viện Malaysia, nhấn mạnh rằng việc cơ trưởng  Zaharie Ahmad Shah là một thành viên của PKR không có liên quan gì đến việc máy bay mất tích trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. 

Bạn thân không tin cơ trưởng MH370 là kẻ khủng bố
 
Một người bạn thân của cơ trưởng chuyến bay MH370 không cho rằng Zaharie Ahmad Shah là kẻ khủng bố trong vụ mất tích của chiếc phi cơ, khi nhiều nghi vấn đang tập trung vào thành viên phi hành đoàn.
 
Peter Chong, 51 tuổi, gặp cơ trưởng Zaharie lần đầu tiên cách đây hai năm. Theo Chong, anh và Zaharie có mối quan hệ thân thiết, hai người nói chuyện với nhau khá thường xuyên. Trên tài khoản Twitter, Chong gọi Zaharie là một người bạn tâm tình.

Nói về người bạn của mình, Chong mô tả Zaharie là "một phi công chuyên nghiệp và tận tâm", luôn đặt sự an toàn của hành khách lên hàng đầu. Theo Chong, đó là lý do tại sao hãng hàng không Malaysia Airlines chọn Zaharie là người huấn luyện các phi công khác. Do đó không thể có chuyện Zaharie là người khủng bố chuyến bay.

Phi công trên chuyến bay mất tích đang được xếp vào diện nghi vấn và được cho là nguyên nhân của một vụ khủng bố hay nhiều khả năng liên quan khác. Tâm điểm chú ý đang hướng về phía Zaharie, khi các bằng chứng cho thấy các thiết bị liên lạc trên MH370 bị vô hiệu hóa một cách chủ đích bởi một người có kiến thức về hàng không.

"Tôi nghĩ điều này không công bằng vì không ai biết được chuyện gì xảy ra. Đó là lý do tại sao tôi quyết định xuất hiện và nói những điều này. Tôi không lên án những người đang điều tra mọi khía cạnh của sự việc. Nhưng cho đến khi bằng chứng Zaharie là khủng bố được tìm ra, tôi sẽ không chấp nhận", Chong nói.

Lần cuối cùng Chong gặp bạn của mình là cách đây hơn một tuần, trước khi chiếc máy bay mất tích cất cánh từ Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. Anh kể lại: "Chúng tôi gặp nhau khá tình cờ nên không có nhiều thời gian để nói chuyện. Tuy nhiên, chúng tôi đã hẹn gặp nhau sau khi anh ấy trở về từ Bắc Kinh. Vào lúc đó, không có điều gì kỳ lạ ở Zaharie và cũng không có chuyện gì bất thường trong vài tháng gần đây".

Khi nói về sở thích mô hình máy bay của Zaharie, Chong cho biết: "Một trong những lý do anh ấy thiết kế mô hình máy bay giả tại nhà là để chia sẻ niềm đam mê với bạn bè. Mọi người từng hỏi tôi rằng điều này có đồng nghĩa với việc anh ấy cũng sẽ mời cả những người khác lên buồng lái hay không. Câu trả lời của tôi là không. Luật pháp không cho phép làm điều đó".

Mở rộng phạm vi nghi vấn cướp máy bay

Thông tin mới nhất cho biết, cảnh sát đã lấy đi một mô hình giả lập chuyến bay khỏi nhà của cơ trưởng để tiến hành điều tra. Theo thông tin từ một quan chức Malaysia Airlines, các phi công thường có mô hình giả lập chuyến bay tại nhà, nhưng mô hình của cơ trưởng Zaharie được đánh giá là một trong những bộ ấn tượng nhất.

Trước khi chuyến bay mất tích, vị cơ trưởng này từng cho đăng lên một diễn đàn của Đức có tên X-Sim rằng ông đã hoàn thành việc lắp ráp mô hình giả lập chuyến bay FSX và FS9 với 6 màn hình. Đây là mô hình trò chơi mô phỏng chuyến bay được thực hiện bởi Microsoft và có thể dễ dàng được mua trực tuyến .

Theo một số bạn bè gia đình cơ trưởng Zaharie, toàn bộ gia đình ông này cũng đã dọn đi vài ngày trước khi chiếc máy bay MH370 mất tích.

Cũng trong ngày hôm qua, một nhóm cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm tại nhà phi công Fariq Abdul Hamid, nhưng chưa thấy có vấn đề gì khả nghi.

Nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, cuộc điều tra của cảnh sát không chỉ tập trung vào các phi công mà còn mở rộng theo nhiều hướng như chính trị và tôn giáo, hay sở thích đi du lịch của những người có mặt trên chuyến bay MH370.

Các chi tiết nhỏ như sở thích và các kiểu hành vi khác thường cũng sẽ được đặt dưới sự soi xét của các nhà điều tra.

MH370 có thể bị tấn công theo kịch bản 11/9
 
Giả thiết MH370 bị tấn công như trường hợp khủng bố 11/9 đang được điều tra, sau thông tin cho biết một số người Malaysia đã lên kế hoạch khống chế một chiếc máy bay chở khách. Tại một phiên tòa diễn ra hôm 11/3 tại New York, Saajid Badat, một phần tử khủng bố của al-Queda, có mặt để cho lời khai vềSulaiman Abu Ghaith, con rể của cựu trùm Osama bin Laden. Badat còn khai báo thông tin về 4-5 người đàn ông Malaysia đã lên kế hoạch kiểm soát một chiếc máy bay và sử dụng bom giấu trong giày để mở cửa khoang lái.
 
Ngày thứ 9: MH370 được giấu ở Bắc Pakistan, giống như Bin Laden 2

Saajid Badat,phần tử khủng bố của mạng lưới al-Queda.

"Tôi đã đưa một trong những chiếc giày của mình cho những người Malaysia. Tôi nghĩ nó được dùng để tiếp cận khu vực buồng lái trên máy bay". Badat cũng thừa nhận từng được hướng dẫn để gửi bom giày cho những người Malaysia tại một trại huấn luyện khủng bố ở Afghanistan.

Theo Telegraph, giả thiết MH370 bị tấn công theo kịch bản tương tự như vụ 11/9 cho thấy hai phi công có thể bị khống chế và chiếc máy bay được sử dụng như một quả bom khổng lồ. Nếu kịch bản trên là chính xác, MH370 sẽ lao vào Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, biểu tượng của Malaysia, một trong những tòa nhà cao nhất thế giới trong giai đoạn 1998-2004.

Niềm tin rằng chiếc máy bay có thể bị khủng bố như kịch bản của vụ tấn công 11/9 vào tòa tháp đôi ở New York được củng cố, sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak xác nhận hệ thống liên lạc của MH370 bị tắt một cách chủ ý bởi một ai đó trên máy bay.

Theo Giáo sư Anthony Glees, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tình báo và An ninh thuộc Đại học Buckingham, Anh, giả thiết này có thể giải thích tại sao giới chức Malaysia vẫn chưa công bố sự thật liên quan đến vụ máy bay mất tích. "Tôi tin rằng đây là một vụ không tặc ngay khi biết rằng chiếc máy bay đã chuyển hướng", ông nói.

Việc chính phủ Malaysia cho biết thiếu thông tin của chiếc máy bay hoàn toàn trái ngược với phản ứng của Pháp trong trường hợp của Air France năm 2009. Điều này cho thấy giới chức Malaysia đang có điều gì đó cần che giấu, James Healy-Pratt, một chuyên gia về hàng không, nhận định.

Saajid Badat là một phần tử khủng bố mạng lưới al-Queda. Năm 2005, Badat bị kết án 13 năm tù vì tham gia âm mưu sử dụng bom giày để tấn công một chiếc máy bay phản lực vượt Đại Tây dương.
 
MH370 có thể được cất giấu tại Pakistan
 
Ngày thứ 9: MH370 được giấu ở Bắc Pakistan, giống như Bin Laden 3
Cầu nguyện cho hành khách trên máy bay mất tích.

Ngày 15/3, Pakistan đã lên tiếng bác bỏ thông tin của một số phương tiện truyền thông Phương Tây cho rằng máy bay mất tích của Malaysia có thể được giấu đâu đó tại quốc gia Nam Á này. Phát biểu trên trang web của tờ “Dawn”, Trợ lý đặc biệt của Thủ tướng Pakistan về vấn đề hàng không Shujaat Azeem khẳng định: “Thông tin này là sai, chiếc máy bay đó chưa bao giờ hướng về phía Pakistan”. 

Bình luận được đưa ra sau khi tờ “Wall Street Journal” đưa tin với “tổng thời gian bay 5 giờ sau khi khởi hành từ Kuala Lumpur có nghĩa rằng chiếc Boeing 777 có thể đã tiếp tục bay thêm một quãng đường khoảng 2.200 hải lý và có để đi tới tận Ấn Độ Dương, tới biên giới của Pakistan hoặc thậm chí là Biển Arập, dựa trên tốc độ của máy bay”. 

Tuy nhiên, ông Azeem cho biết “radar hàng không dân dụng Pakistan chưa từng bắt được tín hiệu của chiếc máy bay này”. 

Ông cho rằng chiếc máy bay đã biến mất cách xa không phận của Pakistan và không được nhìn thấy trên radar, “do vậy làm sao nó có thể được giấu ở đâu đó tại Pakistan”.
 
Loại bỏ khả năng MH370 đi vào không phận Ấn Độ
 
Ngày 15/3, tờ “Times of India” trực tuyến đưa tin các chuyên gia kiểm soát không lưu ở thành phố Kolkata, miền Đông Ấn Độ, đã loại bỏ khả năng chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines đi vào không phận Ấn Độ mà không bị hệ thống phòng thủ của nước này phát hiện.
 
Ngày thứ 9: MH370 được giấu ở Bắc Pakistan, giống như Bin Laden 4

Ấn Độ đã loại bỏ khả năng chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines đi vào không phận nước này.


Theo một quan chức hàng không Ấn Độ, “bất kỳ chuyến bay nào đi từ hướng Tây Bắc hướng về phía Kazakhstan từ Malaysia chắc chắn phải đi qua Khu vực thông tin bay của Kolkata”.

Cùng ngày, truyền thông Ấn Độ đưa tin các giới chức kiểm soát không lưu tại thành phố Chennai, miền Nam Ấn Độ, giáp vịnh Bengal đã tham gia nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines. 

Tờ “Times of India” cho biết theo đề nghị từ những đồng nghiệp tại Kuala Lumpur, giới chức kiểm soát không lưu tại thành phố này đã bắt đầu xem xét các dữ liệu bay kể từ ngày 15/3. 
 
PV tổng hợp
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 17 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top