Hà Nội
23°C / 22-25°C

Món quà mơ ước của giới trẻ Hàn

Chủ nhật, 14:28 03/06/2012 | Bốn phương

GiadinhNet - Hàn Quốc là nước dẫn đầu thế giới về tỉ lệ phẫu thuật thẩm mỹ.

Số liệu này được tổng hợp dựa trên những báo cáo từ Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế ISAPS kể từ năm 2010. Theo đó, cứ 1.000 người Hàn Quốc thì có tới 16 người tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ để khiến mình hoàn hảo hơn và hơn nửa trong số họ thực hiện các biện pháp như bơm botox hoặc gọt cằm.
 

Quá trình lột xác của viễn viên Kim Ah Jong.

 
Treo thưởng bằng phẫu thuật thẩm mỹ

Dù phẫu thuật thẩm mỹ rất phổ biến ở Hàn Quốc nhưng một số người cho rằng số liệu đưa ra vẫn chưa phản ánh đúng thực tế bức tranh về phẫu thuật thẩm mỹ ở đất nước này. Theo họ, vẫn chưa kể tới những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ "chui" hoặc những "chuyến du lịch thẩm mỹ" của nhiều người nước ngoài tới Hàn Quốc.

Hiện nay, nhiều người dân xứ sở Kim Chi đã mặc nhiên chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ ở đất nước mình như là một hiện tượng văn hóa xã hội. Khác với giới trẻ tại nhiều nước trên thế giới, món quà mà nhiều bậc phụ huynh xứ Hàn thường hứa hẹn tặng cho các cậu ấm, cô chiêu của mình khi vào một dịp đặc biệt nào đó lại là một phiếu phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong một cuộc điều tra mới đây do báo chí Hàn Quốc thực hiện, có tới 92% học sinh, sinh viên Hàn Quốc bày tỏ nguyện vọng được phẫu thuật thẩm mỹ để khiến mình đẹp hơn và 27,4% trong số đó đang tìm mọi cách xoay sở để có tiền đi thẩm mỹ.

Tại sao giới trẻ Hàn Quốc lại phát cuồng vì thẩm mỹ đến như vậy? Một lý do hết sức dễ hiểu là họ bị tác động rất nhiều từ xã hội nước này. Ở Hàn Quốc, vẻ đẹp ngoại hình rất được coi trọng, chính vì vậy, phẫu thuật thẩm mỹ sẽ giúp cho giới trẻ tự tin hơn khi gặp gỡ người khác và xa hơn là nó sẽ giúp họ dễ dàng tìm được một công việc tốt trong tương lai. Bên cạnh đó, hình ảnh những diễn viên, ca sĩ... với vẻ đẹp long lanh cũng khiến không ít teen Hàn cũng muốn mình có được một nét nào đó giống với thần tượng của mình.

Khi được hỏi, có tới 20,7% các cô gái muốn có khuôn mặt giống diễn viên Song Hye Kyo, 13,1% muốn được như diễn viên Han Ga In và 12,7% lại ao ước được như Kim Tae Hee. Không chỉ có các teen nữ phát cuồng vì phẫu thuật thẩm mỹ, 14,3% các nam sinh cũng muốn phẫu thuật để được như diễn viên Jang Dong Gun, 13,1% lại muốn giống Jung Woo Sung và 12,6% lại mơ ước có được vẻ lãng tử của Jo In Sung.

Ngay từ khi 14 tuổi, nhiều thiếu niên Hàn Quốc đã nghĩ tới việc thẩm mỹ và chỉ chờ tới khi tròn 18 tuổi để nhận được món quà mơ ước để được "lột xác" từ bố mẹ mình vào ngày lễ tốt nghiệp. Vào những tháng mùa đông, khi các trường vào dịp nghỉ đông thì cũng là lúc các bệnh viện thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vào mùa làm ăn. Các bạn trẻ tranh thủ dịp nghỉ dài đi phẫu thuật để không ảnh hưởng tới việc học hành của mình.

Chiếc mũi tẹt và đôi mắt một mí là điểm đặc trưng của người Hàn Quốc. Tuy nhiên, đa số giới trẻ Hàn hiện nay đều không hài lòng nhất với hai đặc điểm này trên khuôn mặt. Khi nghĩ tới việc đi phẫu thuật thẩm mỹ, việc đầu tiên mà đa số các bạn trẻ muốn chỉnh sửa chính là làm cho chiếc mũi của mình được cao và thẳng hơn còn đôi mắt sẽ được đi cắt thành hai mí để trở nên to và long lanh hơn.

Bác sĩ Lee Min Ku, một bác sĩ phẫu thuật ở Seoul cho biết đa số bệnh nhân tìm đến với ông đều trong độ tuổi 20. Theo ông, các bạn trẻ bây giờ đều là những chuyên gia về phẫu thuật thẩm mỹ. Họ có thể nói với bác sĩ rõ ràng những mong muốn của mình bằng những từ ngữ chuyên môn nhất.
 
 Khuôn mặt trái xoan thon gọn và thanh thoát như gương mặt của các diễn viên phim Hàn sở hữu.
 
Vấn đề lo ngại

Dù luôn ao ước được phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện "mặt tiền" của mình nhưng vấn đề đầu tiên và lớn nhất mà nhiều bạn trẻ xứ Hàn gặp phải chính là tiền bạc. Thông thường, chi phí cho một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ khá cao, từ 300 nghìn tới 20 triệu Won (khoảng 6 triệu tới 400 triệu VNĐ), tùy theo từng loại phẫu thuật hoặc dịch vụ của bệnh viện. Chính vì lẽ đó, phiếu phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí là món quà mà nhiều bạn trẻ Hàn Quốc "mặc cả" với bố mẹ mỗi khi họ đạt được thành tích nào đó hay vào một dịp đặc biệt nào đó.
 

Một bạn trẻ Hàn Quốc khoe cuộc phẫu thuật của mình trên mạng.

Ngoài vấn đề về tiền bạc, vấn đề an toàn cũng khiến nhiều bạn trẻ phải băn khoăn khi tìm đến với phẫu thuật. Dù công nghệ thẩm mỹ của Hàn Quốc rất chuyên nghiệp và hiện đại nhưng dù sao việc động tới dao kéo cũng là một vấn đề với nhiều người.

Tuy nhiên, sau khi vượt qua được vấn đề tâm lý, những vấn đề hậu phẫu thuật cũng khiến nhiều người phải lo lắng. Nếu thực hiện phẫu thuật bơm silicone, các bạn trẻ cần ít nhất 2 tháng để phục hồi. Trong suốt thời gian này, bệnh nhân phải hết sức cẩn thận trong các hoạt động của mình. Họ không thể đi học hoặc đi ra ngoài trong thời gian chờ bình phục vết phẫu thuật. Tất cả những gì họ cần làm là nằm yên một chỗ bởi chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới quá trình bình phục vết thương. Nếu các cô gái thực hiện phẫu thuật nâng ngực thì trong thời gian đầu, họ luôn thấy đau đớn và hầu như không thể làm việc nhà và cũng chỉ được nằm yên một chỗ đợi vết phẫu thuật bình phục.
 
Quá trình phục hồi sau khi thẩm mỹ cũng đòi hỏi rất nhiều công phu và kỳ công bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến vết phẫu thuật để lại sẹo hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn là phải tiếp tục đi phẫu thuật thẩm mỹ để khắc phục hậu quả của lần phẫu thuật trước để lại. Ngay cả khi quá trình phục hồi đã hoàn toàn xong thì vấn đề hậu phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Khi có vẻ ngoài được đúng như mơ ước, những người đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ luôn lo ngại có ai đó vô tình chạm vào mũi, ngực... của mình và làm nó bị lệch. Họ không còn tự tin tham gia vào các hoạt động vui chơi, chạy nhảy ngoài trời như trước đây bởi họ lo sợ những biến chứng có thể sẽ xảy ra nếu như bị ngã hoặc va đập khi vui chơi.

Phẫu thuật thẩm mỹ đã phổ biến tới mức người dân Hàn Quốc xem đó là một hiện tượng xã hội. Tuy nhiên, trên các diễn đàn, chính những người dân xứ này còn phải thốt lên rằng: "Hàn Quốc đang bị điên" bởi cơn lốc phẫu thuật. Từ người nổi tiếng tới những người dân thường đều mang một vẻ đẹp na ná nhau khiến họ không còn đặc điểm riêng biệt của mỗi người. Nhiều người lo ngại rằng đến một ngày nào đó người Hàn Quốc sẽ nổi tiếng bởi vẻ đẹp nhân tạo, mất hết những đặc trưng vốn có của tổ tiên.

Ngoài ra, nhiều người còn lo rằng việc đem phiếu phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí ra làm phần thưởng cho giới trẻ sẽ khiến chúng quen với việc đòi hỏi. Bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ ở Seoul Shim Hyung Bo cho biết chính các bậc phụ huynh khiến con mình tìm đến với phẫu thuật khi họ muốn chúng học hành. Chính họ tiêm vào đầu bọn trẻ về sự quan trọng của vẻ bề ngoài đối với sự thành công trong tương lai. Người Hàn Quốc đã có một câu nói vui với nhau rằng với giới trẻ hiện nay, việc có được món quà từ bố mẹ là phiếu đi cắt mí mắt còn dễ dàng hơn việc được bố mẹ cho mượn chìa khóa xe để đi chơi.
 

 Hàn Quốc đứng đầu bảng theo thống kê tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ 2010.


Nguyệt Linh
(Tổng hợp)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top