Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lo khiêu dâm, cha mẹ phản đối sách giới tính

Thứ ba, 16:28 23/08/2011 | Bốn phương

Một người mẹ họ Lưu bày tỏ lo lắng rằng, nội dung cuốn sách sẽ ảnh hưởng xấu tới đứa con tám tuổi của bà.

Việc mô tả trực diện về quan hệ tình dục trong cuốn sách giáo dục giới tính đầu tiên của Trung Quốc dành cho học sinh tiểu học tại Bắc Kinh đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của phụ huynh.
 

Hai học sinh lớp 2 mang balo phía trước mô tả một phụ nữ có thai trong tiết học giáo dục giới tính ở một trường tiểu học tại quận Đông Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc (CFP Photo).

 
Cuốn sách có những đoạn mô tả rất nhạy cảm, không hề né tránh về các bộ phận sinh dục của con người, cùng với hình ảnh giao hợp nằm ngay trong phần đầu tiên dành cho các học sinh mới từ 6-7 tuổi.

"Qúa nhiều đối với các em, nó không hề lành mạnh và dường như chỉ là những hình ảnh khiêu dâm", một người mẹ họ Lưu bày tỏ lo lắng rằng, nội dung cuốn sách sẽ ảnh hưởng xấu tới đứa con tám tuổi của bà.

Lo lắng của Lưu rất giống với nhiều bậc phụ huynh khác ở một đất nước trước đây chưa từng đưa chương trình giáo dục giới tính vào bậc tiểu học. Ngô Oa, một người mẹ 33 tuổi, phó tổng biên tập mạng khoa học Guokr.com khá phổ biến ở Trung Quốc nhận xét: "Không sai khi mô tả quan hệ tình dục một cách trực diện, nhưng các câu sử dụng trong sách quá thô lỗ, thậm chí trang web của chúng tôi cũng cấm lưu hành". Bà cho rằng, ngôn từ nên được diễn tả một cách mềm mại, uyển chuyển và đẹp đẽ hơn trong những cuốn sách dành cho trẻ em.

Theo quan điểm của bà Ngô, giáo dục giới tính từ sớm là một lĩnh vực đòi hỏi đầu tư thiết kế và nhiều ý tưởng hơn, cần sống động trong chi tiết với ngôn ngữ sống động và hình ảnh rõ ràng.

Sách giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học do các chuyên gia thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Sức khoẻ giới tính Bắc Kinh viết, chia làm ba phần dành cho học sinh từ 6-12 tuổi. Chương một gồm "Cơ thể tôi", "Tôi từ đâu tới" và "Bạn có thể tự bảo vệ mình?".

Chương hai gồm "Những thay đổi cơ thể trong quá trình trưởng thành" và "Kỹ thuật giao tiếp với cha mẹ". Phần ba gồm các chương "Hài lòng với mình", "Ngăn chặn AIDS" VÀ "Trở thành công dân mạng lành mạnh".

Việc thử nghiệm sử dụng cuốn sách này bắt đầu ở 18 trường trong học kỳ tới. Các sách tương tự viết cho cấp trung học cơ sở đang được thực hiện và sẽ thử nghiệm tại 30 trường.

Mặc dù một số phụ huynh lo lắng nội dung cuốn sách quá trực diện, hoặc quá độ tuổi với con cái họ, nhưng cũng có số khác thể hiện sự ủng hộ. Phùng Chí Hoa, phó biên tập một trong những trang web sinh học và y tế phổ biến nhất Trung Quốc cho rằng, nội dung cuốn sách là phù hợp và cần được phổ biến. "Người lớn thấy những thứ dơ bẩn trong sách trong khi các em lại có thể không. Các em sẽ nhìn nhận theo cách khác biệt và chúng ta không nên phán xét từ quan điểm của mình. Các từ nhạy cảm sớm muộn sẽ đến với các em và không cần né tránh trong việc giáo dục các em nhận biết".

Lục Vĩ Hồng, một trong số tác giả cuốn sách thì nhấn mạnh: "Thế giới trẻ em rất thuần khiết và không thể bị đánh giá bằng đôi mắt người lớn". Lục cho rằng, ở Trung Quốc, giáo dục giới tính thường bị phản ứng, đặc biệt từ thế hệ phụ huynh thời cũ, luôn nói với con trẻ rằng, trẻ em được nhặt trên phố hoặc nhảy ra từ khe đá. Giáo dục giới tính thường là vấn đề bị né tránh, và nhường lại quyền giảng dạy cho cha mẹ hay xã hội.

Trước khi cuốn sách mới được giới thiệu, những giảng giải về giới tính chỉ xuất hiện trong sách dành cho học sinh lớn hơn và một số giáo viên thậm chí cố gắng bỏ qua nội dung.

Trong năm 2002, một chương trình giáo dục giới tính thử nghiệm do Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Sức khoẻ giới tính Bắc Kinh giới thiệu cho học sinh trung học cơ sở đã bị huỷ bỏ sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các bậc phụ huynh.

Những cuốn sách được thực hiện trên cở sở thăm dò 453 học sinh lớp bốn và năm ở 14 trường tại Bắc Kinh. Kết quả là chưa đầy 20% các em có kiến thức về giới tính. Chỉ có 5% học sinh có thể nhận biết bộ phận sinh dục một cách phù hợp, 16% không biết. Hơn 14% các em nói rằng không biết cách xử lý những xâm hại tình dục.

"Thống kê cho thấy sự yếu kém trong giáo dục giới tính ở các trường học Trung Quốc", Trương Mỹ Mỹ, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Giới tính tại Đại học Thường thức ở Bắc Kinh nói. Giáo dục giới tính không xuất hiện ở các trường tiểu học và trung học cơ sở, trẻ em biết rất ít về cơ thể, nên gây ra nhiều vấn đề tâm lý trong suốt thời kỳ trưởng thành. "Một số em gái nghĩ bộ ngực phát triển là bị ung thư vú", Trương nói.

Theo bà Trương, rất nhiều quốc gia đã có kinh nghiệm dày dặn trong giáo dục giới tính. Trương nói, bà lo về giáo viên hơn là học sinh. Bà hy vọng giáo viên không cảm thấy lúng túng khi tiếp cận vấn đề, và có thể làm lãng phí tài liệu giảng dạy.
 
Theo Vietnamnet
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top