Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hoàng những vụ bị ép lấy chồng

Thứ sáu, 08:46 10/06/2011 | Bốn phương

Những lễ cưới của cô dâu trẻ con, có bé mới lên 5 tuổi, thường được tổ chức vào ban đêm và được cả cả làng giữ bí mật để tránh bị cảnh sát ngăn chặn.

Đôi mắt mở to và đầy ám ảnh, nét biểu cảm trên gương mặt những bé gái cho thấy sự ngây thơ của chúng đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Đáng lẽ các cô bé phải được học, được chơi và hưởng tuổi thơ. Tuy nhiên, thay vào đó, các em bị ép lớn trước khi tới tuổi dậy thì.
 

Có những cô bé mới lên 5 đã phải lấy chồng trong các lễ kết hôn bí mật. Ước tính, mỗi năm có từ 10 đến 12 triệu bé gái ở các nước đang phát triển bị buộc kết hôn.

Tại Ấn Độ, các bé gái thường bị gán với các bé trai lớn hơn 4-5 tuổi. Ở Yemen, Afghanistan, Ethiopia và nhiều nước khác có tỷ lệ kết hôn sớm cao, người chồng có thể là thanh niên trẻ hoặc những ông goá trung niên, hay những kẻ bắt cóc chuyên cưỡng hiếp trước rồi tuyên bố nạn nhân là vợ mình sau đó.

Một số đám cưới lại là những giao dịch làm ăn hoặc giải quyết một mối hận thù gia đình.
 

Cô dâu 5 tuổi được chú bế từ cũi ra chỗ hôn lễ.

Cưỡng ép kết hôn sớm phát triển mạnh ở nhiều vùng, thường là đi ngược lại với luật pháp quốc gia. Tại những nơi như vậy, cả một cộng đồng thường cho rằng kết hôn sớm là cách lớn hợp lý để một bé gái lớn lên trước khi bị mất trinh với một người không phải là chồng. Các lễ cưới thường được tổ chức vào lúc nửa đêm và được cả làng giữ bí mật để tránh bị cảnh sát ngăn chặn.

Trong dự án thực hiện cho tạp chí National Geographic, nhà báo Cynthia Gorney và phóng viên ảnh Stephanie Sinclair đã tới Yemen và Rajasthan ở Ấn Độ để điều tra tập tục kinh hoàng này.

Tại Ấn Độ, với các bé gái, kết hôn khi chưa tới 18 tuổi là việc làm bất hợp pháp song các lễ cưới liên quan tới các bé gái chưa trưởng thành vẫn được phớt lờ. Những cô dâu bé, trẻ nhất là mới lên 5, thường được giữ kín tên tuổi, không được nêu trên giấy mời.

Trong một trường hợp ở Rajasthan, một cô dâu 5 tuổi tên là Rajani đã ngủ gật trước khi lễ cưới bắt đầu. Cô dâu bé đã được một người chú nhấc khỏi cũi và đem đến lễ cưới với anh chồng tương lai - một cậu bé 10 tuổi. Dù vậy, sau khi kết hôn, các cô dâu bé thường ở lại với gia đình cho tới khi lớn hơn.

Cách đây 3 năm, vụ việc của cô dâu nhí Nujood Ali đã được thế giới rất chú ý. Bé gái người Yemen mới 10 tuổi đã tìm cách trốn khỏi nhà và chạy tới toà án đòi ly hôn với người đàn ông trong độ tuổi 30 sau khi cha Ali bắt bé phải cưới chồng và người chồng này đã đánh đập bé.

Ali đã trở thành bé gái xuất hiện trên các poster lớn khắp thế giới, đại diện cho những cô dâu bé và một cuốn sách gần đây - được dịch ra 30 thứ tiếng, với nhan đề Tôi là Nujood, lên 10 và đã ly dị, đã được xuất bản với Nujood Ali là nhân vật chính. Hiện, cô bé đã về với gia đình và trở lại trường học.

Tuy nhiên, không phải bé gái nào cũng trốn thoát may mắn như vậy. Nhiều cô bé đã phải hứng chịu những hậu quả tồi tệ, một số em bị cưỡng hiếp và chết sớm do phải sinh đẻ nhiều khi còn ít tuổi. Các bé gái lấy chồng khi còn ít tuổi thường bị lạm dụng thể xác và sợ hãi không dám chạy trốn do bị doạ giết.

Trong một trường hợp khác ở Yemen, bé gái 10 tuổi Ayesha bị buộc cưới một người đàn ông 50 tuổi. Chị gái Fatima của Ayesha nói: "Ayesha bé nhỏ đã hét lên khi nhìn thấy người chồng". Một số người đã báo cho cảnh sát nhưng cha Ayesha đã ép cô bé đi giày cao gót để trông cao hơn và lấy mạng che mặt con gái.

Ông bố doạ nếu bị bỏ tù, ông ta sẽ giết Ayesha khi được ra tù. Cảnh sát đã bỏ đi và Ayesha hiện sống với chồng trong một ngôi làng cách nhà hai giờ đi xe. "Ayesha có điện thoại di động. Hàng ngày, bé đều gọi cho tôi và khóc", Fatima nói.
 
Theo Vietnamnet
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 6 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 8 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Top