Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khó xử với kho giày của bà Marcos

Thứ tư, 18:00 26/09/2012 | Bốn phương

GiadinhNet - Bà Imelda Marcos đã để lại ít nhất 1.220 đôi giày, một bộ sưu tập khổng lồ các bộ quần áo và phụ kiện thời trang hết sức sang trọng, khi bà cùng chồng là cựu Tổng thống Ferdinand Marcos trốn khỏi Philippines.

Bà Imelda Marcos ghé thăm bảo tàng trưng bày các đôi giày của bà ở Marikina vào năm 2001.

Hiện bộ sưu tập này lại đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Không còn giá trị

“Bộ sưu tập của cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos và chồng bà để lại khi họ bị lật đổ vào năm 1986 đã chẳng còn chút giá trị lịch sử nào nữa”. Thứ trưởng Truyền thông Philippines Manolo Quezon ra thông báo trên, sau khi giới chức Bảo tàng Quốc gia xác nhận rằng các bộ sưu tập quần áo và giày của nhà Marcos để lại đã bị bỏ bê không được chăm sóc trong hơn 2 thập niên qua. Một số đã bị hư hại rất nặng trong trận bão lớn diễn ra hồi tháng trước.

Phóng viên AP được chứng kiến các hộp carton đã rách nát, bên trong chứa đầy quần áo hư hỏng, túi da và giày hiệu bẩn thỉu từng thuộc về bà Marcos. Mối đã ăn mục phần gót của một đôi giày Pierre Cardin màu trắng. Các đôi giày khác đã biến dạng hoặc bị ố màu nặng nề.

Khoảng 100 chiếc áo sơ mi truyền thống của ông Marcos từng mặc đã bị nhét đầy vào một chiếc hộp khác, vài chiếc vẫn còn dính với các mắc treo quần áo làm bằng nhựa. Một chiếc áo sơ mi truyền thống màu trắng nằm trên cùng mớ hỗn độn, với phù hiệu Tổng thống vẫn còn được đính trên túi áo, đã bị nhuốm màu đỏ và tay áo của nó gần như đã rách nát.

Ông Quezon nói rằng, những đồ chứa trong các hộp carton này không “có giá trị lịch sử nào” ngoại trừ một số bộ quần áo do các thợ may hàng đầu của Philippines thực hiện. Song theo sử gia Philippines Michael Xiao Chua, các bộ trang phục và giày dép của nhà Marcos là những hiện vật quan trọng, nên được lưu giữ lại để nhớ về thời kỳ lãnh đạo độc tài của gia đình này.

Bộ sưu tập từng khiến thế giới sửng sốt

Nhà Marcos đã trốn khỏi Philippines sau cuộc đảo chính do quân đội ủng hộ vào năm 1986. Họ ra đi để lại một khối đồ dùng cá nhân, quần áo và các tác phẩm nghệ thuật khổng lồ, trong đó có bộ sưu tập khoảng 1.220 đôi giày. Bộ sưu tập này đã trở thành huyền thoại và khiến thế giới sửng sốt về độ xa hoa của nhà Marcos, khi đa phần dân Philippines vẫn rất nghèo khổ. Chúng đều có thương hiệu hạng sang của châu Âu và Mỹ.

Người kế nhiệm ông Ferdinand Marcos là bà Corazon Aquino đã đưa các đôi giày của bà Imelda Marcos trưng bày tại dinh Tổng thống, nhằm phơi bày tội trạng của các chủ nhân cũ. Chúng bị đưa đi khi bà Aquino kết thúc nhiệm kỳ vào năm 1992 và được chứa trong tầng hầm của dinh Tổng thống. Hai năm trước, hơn 150 thùng carton các loại quần áo, phụ kiện thời trang và giày của nhà Marcos đã được chuyển tới Bảo tàng Quốc gia để gìn giữ, do mối mọt, không khí ẩm ướt và mốc meo đã đe dọa phá hủy chúng.

Nhưng khi tới bảo tàng, chúng tiếp tục hư hỏng thêm, bởi các hộp đựng đồ đã bị cất giữ trong một hành lang nằm ở tầng 4 và bị khóa kín. Nơi này không có các trang bị bảo vệ các hiện vật kể trên và do mái nhà bị dột nên nước đã rỉ vào làm ướt hết các thùng carton.

Các nhân viên bảo tàng cũng không hề biết họ đang quản lý nhiều hiện vật có giá trị từ thời Marcos và họ đã bị sốc khi thấy những đôi giày và váy của bà Marcos trong tình trạng hư hỏng nặng. Các công nhân đã lập tức chuyển các hộp này tới điểm khô ráo và một số được đưa tới phòng nghiên cứu của bảo tàng, nơi các curato nghệ thuật cố gắng đánh giá mức độ hư hỏng. Tuy nhiên tiến trình này có thể mất nhiều tháng, do liên quan tới một lượng lớn trang phục.
 

Nhiều đôi giày hàng hiệu của bà Marcos đã bị hư hỏng rất nặng do không được bảo quản và gìn giữ.

Sức hút kỳ lạ từ những đôi giày

Bà Imelda Marcos hiện đã trở về quê nhà và là thành viên Hạ viện Philippines, không bình luận gì về sự kiện. Bà Marcos từng tuyên bố rằng phần lớn các đôi giày hàng hiệu của bà đều là hàng nhái, dù chưa ai đứng ra kiểm chứng. Có một điều đặc biệt là các đôi giày của bà luôn khiến thế giới mê mẩn. Năm 1990, một cuộc đấu giá từ thiện một đôi giày do bà Marcos quyên tặng đã thu được 10.000 USD.

Năm 2001, giới chức vùng Marikina của Philippines đã mượn 800 đôi giày của bà để mở một bảo tàng giày và tới nay nơi này đã trở thành điểm thu hút khách du lịch đáng nể. Bà Marcos cũng đã từng dùng các đôi giày để bào chữa cho mình và chồng. “Họ xông vào trong cung điện với hy vọng sẽ tìm được các bộ xương người. Tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là các đôi giày đẹp, tuyệt đẹp” - bà nói với các phóng viên khi khai trương bảo tàng giày.

Năm 2009, các trận lụt lớn ở Marikina đã phá hủy vài chục đôi giày của bà Marcos. Nhưng khoảng 765 đôi giày khác, với các thương hiệu rất nổi tiếng như Gucci, Charles Jourdan, Christian Dior, Ferragamo, Chanel và Prada, vẫn đang được lưu giữ tốt nhờ sự chăm chút cẩn thận của bảo tàng. Theo giới chức bảo tàng, bộ sưu tập giày của Marcos vẫn thu hút từ 50 - 100 du khách Philippines và nước ngoài viếng thăm mỗi ngày.

Giám đốc bảo tàng, ông Jane Ballesteros, cho biết du khách thường rời bảo tàng trong trạng thái bị sốc. “Những từ họ thốt ra đầu tiên là “Ái chà”, tiếp theo là câu hỏi “Có đúng là bà ấy từng đi tất cả những đôi giày này?”” – ông Ballesteros kể và khi ông gật đầu, du khách sẽ hỏi lại lần nữa tỏ vẻ không tin. “Thật buồn cười. Các đôi giày của bà ấy vẫn không ngừng khiến người ta kinh ngạc sau ngần ấy năm trời” – ông Ballesteros nói.

          Thảo Nguyên (Theo AP)

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 2 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 13 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 15 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Top