Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàn Quốc chống trả thế nào nếu bị đánh phủ đầu?

Chủ nhật, 10:09 05/07/2009 | Bốn phương

Giadinh.net - Sự kiện mới đây Hàn Quốc đặt mua 40 quả tên lửa đất đối không nhằm tăng cường phòng thủ, đã khiến giới quan sát chú ý trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên tục tăng cao. Và không ít người đặt câu hỏi, liệu Hàn Quốc sẽ chống trả thế nào nếu Triều Tiên đánh phủ đầu bằng vũ khí chiến lược?

Những tín hiệu nóng

Theo tin tức báo chí phương Tây loan báo hôm 29/6, Hàn Quốc có kế hoạch mua 40 quả tên lửa đất đối không của Mỹ để trang bị cho một tàu khu trục tấn công lớp Aegis của nước này. Các tên lửa này được thiết kế để tìm và diệt những vật thể bay, kể cả tên lửa trong khoảng cách 160 km.

CHDCND Triều Tiên đã khiến nhiều nước, đặc biệt là Hàn Quốc lo ngại, khi tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai và hàng loạt vụ phóng thử tên lửa hồi cuối tháng 5. Chưa hết, nước này còn được cho là đang chuẩn bị phóng thử một tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ và các tên lửa tầm trung có thể bắn trúng các mục tiêu trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc. Bình Nhưỡng đã cảnh báo yêu cầu tàu thuyền các nước tránh khỏi khu vực bờ biển phía đông nước này. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho rằng cảnh báo trên là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sắp thử tên lửa.
 
Quân đội CHDCND Triều Tiên biểu dương sức mạnh.

Theo sau vụ thử hạt nhân, Hội đồng Bảo an LHQ đã ra nghị quyết trừng phạt bổ sung với Triều Tiên. Một tàu khu trục của Mỹ đang theo sát một tàu chở hàng của Triều Tiên bởi nghi là tàu này chở vũ khí. Theo lệnh trừng phạt của LHQ, các quốc gia thành viên có quyền kiểm tra tàu Triều Tiên nếu có bằng chứng về việc nó chở hàng hóa bị cấm hoặc vũ khí.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tuyên bố việc dừng và khám tàu của họ đồng nghĩa với hành động tuyên chiến. Cuối tuần trước, Triều Tiên còn nói có thể bắn hạ máy bay do thám Nhật nếu vi phạm không phận Triều Tiên. Những phản ứng cứng rắn đó của Triều Tiên khiến các nhà phân tích lo ngại. Một trong những kịch bản xấu nhất vẫn được đề cập tới lâu nay là khả năng Triều Tiên tấn công Hàn Quốc.
 
Hồi tháng 5 năm nay, tờ Korea Times cho biết Triều Tiên đã triển khai hơn 600 tên lửa Scud với tầm bắn 320 - 500km và khoảng 200 tên lửa Rodong, với tầm bắn 1.300km, tại khu vực gần biên giới liên Triều. Số tên lửa này có thể tấn công toàn bộ Hàn Quốc và phần lớn Nhật Bản.

Đó là chưa tính tới các đội pháo binh Triều Tiên đóng gần biên giới Hàn Quốc. Tạp chí quân sự Jane’s Defence từng ước tính rằng Triều Tiên có thể bắn hơn 500.000 viên đạn pháo trong một giờ vào khu vực Seoul, nơi sinh sống của một nửa trong số 49 triệu dân Hàn Quốc. Các đòn tấn công đầu tiên từ Triều Tiên có nhiều khả năng sẽ mang theo vũ khí sinh học hoặc vật liệu có khả năng phát tán phóng xạ, qua đó gây những thiệt hại nặng về người và kinh tế cho Hàn Quốc, Nhật Bản

Vì thế, số tên lửa mới được Hàn Quốc sắm sửa rõ ràng là để ngăn chặn tên lửa Triều Tiên. Không những vậy, nước này còn vạch ra một kế hoạch chi tiết nhằm đương đầu với khả năng bị Triều Tiên tấn công bất ngờ.
 
Khu trục hạm John McCain đang được phái đi theo dõi tàu Kang Nam.

Kế hoạch đối phó

Theo Kế hoạch cải cách Quốc phòng 2020 được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang - hee và Tham mưu trưởng Liên quân Kim Tae - young công bố hồi cuối tháng 6, trong vòng 11 năm tới, quân đội Hàn Quốc sẽ được trang bị những khả năng đủ để đương đầu với mối đe dọa tên lửa và nguyên tử từ phía Triều Tiên.

Hai quan chức trên cho biết, kế hoạch được tập trung vào việc tăng cường khả năng trinh sát, tấn công chính xác và đánh chặn chống lại những mối đe dọa từ tên lửa và vũ khí nguyên tử của Triều Tiên. Theo đó, quân đội Hàn Quốc sẽ được trang bị để có khả năng giám sát Triều Tiên 24/24, sử dụng vệ tinh viễn thám đa năng mang tên Arirang- 2 và hệ thống máy bay thăm dò không người lái Global Hawk cùng nhiều hệ thống trinh sát khác. Hàn Quốc sẽ có thể tấn công các căn cứ tên lửa của Triều Tiên nhờ sự phối hợp của các tên lửa không đối đất, tên lửa Patriot. Các tên lửa SM6 được trang bị trên những khu trục hạm lớp Aegis của nước này có nhiệm vụ đánh chặn tên lửa bắn sang từ phía Triều Tiên.
 
Trong trường hợp có xung đột, sẽ có "cơn mưa" tên lửa từ Triều Tiên bắn vào Hàn Quốc?

Dự kiến trong năm tới, Hàn Quốc sẽ chi 64 tỷ won để mua bom phá hầm ngầm, tức là sớm hơn 4 năm so với kế hoạch ban đầu. Loại bom này có khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất. Seoul cũng mua thêm hàng loạt máy bay do thám không người lái Global Hawk, tên lửa đạn đạo và một hệ thống radar cảnh báo sớm.

Ngoài ra, Hàn Quốc còn thành lập một đơn vị mới để đối phó với các cuộc chiến tranh điện tử. Dự kiến, trung tâm chỉ huy chiến tranh điện tử sẽ được thành lập vào năm 2012. Hồi giữa tháng 6, Bộ chỉ huy an ninh quốc phòng Hàn Quốc cho biết, mạng lưới máy tính quân sự của họ bị tấn công 95.000 lần một ngày, tăng lên so với mức 79.000 lần hồi năm ngoái. Khoảng 10.000 trong số các vụ tấn công là những âm mưu phức tạp nhằm có được thông tin tình báo quân sự cấp độ cao. Các quan chức quân sự Hàn - Mỹ đều tin rằng Triều Tiên đã tăng cường khả năng tin học để có thể tấn công vào hệ thống máy tính quân sự của Hàn Quốc. 

Các mục tiêu trên được triển khai trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã giảm ngân sách chi tiêu từ 621.000 tỉ won (483,8 tỉ USD) xuống còn 599.000 tỉ won. Việc cắt giảm là để phù hợp với cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra. Ngoài cắt giảm ngân sách, số quân nhân tại ngũ cũng giảm từ 655.000 xuống còn 500.000 người vào năm 2020.
 
Lục quân Hàn Quốc sẽ giảm số sư đoàn từ 47 xuống còn 28 và cứ 10 quân nhân lại có 3 được xuất ngũ. Tuy nhiên, việc giảm quân không đồng nghĩa với giảm khả năng chiến đấu. Quân đội Hàn Quốc với sự hỗ trợ của các trang thiết bị quân sự sẽ chiến đấu hiệu quả hơn. Đó là chưa kể tới việc vào thời chiến, Hàn Quốc có thể nhanh chóng thành lập 10 sư đoàn lục quân.
 
Tàu Kang Nam, một trong những vấn đề gây nóng trên bán đảo Triều Tiên.

Chờ đợi phản ứng

Cho tới thời điểm hiện tại, viễn cảnh một cuộc chiến tranh liên Triều vẫn chưa được các chuyên gia tính tới. Nhà kinh tế học Ivan Tselichtchev, tác giả cuốn “Điểm xoay châu Á: Một lời giới thiệu tới các nền kinh tế năng động của châu Á tại buổi bình minh của thế kỷ”, thậm chí còn cho rằng nếu xét trên những khía cạnh kinh tế, Triều Tiên sẽ không bao giờ phát động chiến tranh với Hàn Quốc.

Hiện thế giới đang chú ý theo dõi các diễn biến xung quanh tàu Kang Nam 1 của Triều Tiên. Tàu Kang Nam 1 rời cảng Nampo của Triều Tiên ngày 17/6 và là chiếc tàu đầu tiên bị giám sát trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt của LHQ, theo đó cấm Bình Nhưỡng bán vũ khí và các vật liệu liên quan tới hạt nhân. Hải quân Mỹ đã theo dõi tàu Kang Nam trong hơn 10 ngày qua khi con tàu di chuyển theo hướng nam và tây nam. Tuy nhiên sau đó con tàu đổi hướng, di chuyển về phía bắc và đến ngày 30/6 tàu ở cách ngoài khơi Hồng Kông khoảng 400km về phía nam. Washington lúc đầu từng thừa nhận không biết rõ điểm đến của tàu Kang Nam. Song tuần trước, một số quan chức Mỹ nói rằng tàu có thể sẽ tới Myanmar.

Hãng tin AP từng dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao Hàn Quốc nói rằng chiếc Kang Nam I đang chuyển một số vũ khí hạng nhẹ tới Myanmar. Thông tin này, dù mới chỉ ở mức cáo buộc, vẫn hết sức hệ trọng. Nếu quả thực chiếc Kang Nam I chở vũ khí tới Myanmar thì nó đã vi phạm nghị quyết cấm vận của LHQ và điều này có thể dẫn tới một hành động ngăn chặn, kiểm tra tàu.
 
Trong trường hợp tình huống này xảy ra, sẽ khó có thể đoán biết trước được kết cục bởi Triều Tiên từng tuyên bố việc chặn tàu của nước này để khám xét là hành động gây chiến và lúc đó không loại trừ những căng thẳng hiện nay sẽ vượt qua khỏi rào cản từ ngữ để trở thành một cuộc chiến thực sự.

Hương Giang

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 người trong một gia đình cùng đi thang máy lên tầng 21, những gì xảy ra sau đó khiến ai nấy đều ám ảnh

4 người trong một gia đình cùng đi thang máy lên tầng 21, những gì xảy ra sau đó khiến ai nấy đều ám ảnh

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Hiện vụ việc đang được cảnh sát ở Indonesia điều tra, trong khi đó thân nhân của những người này mong muốn mọi người không nên tự đưa ra những suy diễn vô căn cứ.

14 quốc gia hợp lực tạo ra ‘công trình xa lộ’ số 1 thế giới, trải dài bất tận 30.000km, xuyên qua cả "Đỉnh Tử Thần", được kỳ vọng là ‘sợi dây kết nối’ các nền kinh tế

14 quốc gia hợp lực tạo ra ‘công trình xa lộ’ số 1 thế giới, trải dài bất tận 30.000km, xuyên qua cả "Đỉnh Tử Thần", được kỳ vọng là ‘sợi dây kết nối’ các nền kinh tế

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Hiệp định về xa lộ này được ký kết năm 1937 bởi 14 quốc gia: Argentina, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru và Mỹ.

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Ở những khu chung cư cũ trong thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), bạn có thể bị choáng ngợp bởi cảnh tượng tầng tầng lớp lớp quần áo đủ màu.

27 năm tìm kiếm cô gái từng cứu đời mình, người đàn ông khóc không thành tiếng trong ngày gặp lại cố nhân

27 năm tìm kiếm cô gái từng cứu đời mình, người đàn ông khóc không thành tiếng trong ngày gặp lại cố nhân

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Người đàn ông 37 tuổi đã quỳ gối tại hiện trường nhận thân nhân, ôm người phụ nữ mà khóc trong tức tưởi trong khi hai người không hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Chuyện gì đã xảy ra?

Lão nông đào trúng chiếc thìa liền mang về xúc cám cho lợn, trưởng thôn nhìn thấy thì hô hoán: 'Phải báo chính quyền ngay!'

Lão nông đào trúng chiếc thìa liền mang về xúc cám cho lợn, trưởng thôn nhìn thấy thì hô hoán: 'Phải báo chính quyền ngay!'

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lão nông dân không biết rằng, món đồ mà ông nhặt được chính là di vật lịch sử cần được bảo vệ và lưu giữ.

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một nhân viên điều phối đã phát hiện ra và kịp yêu cầu ngừng lưu thông trên cầu Francis Scott Key trước khi con tàu đâm sập một phần cầu, nhưng không kịp để sơ tán đội công nhân đang sửa cầu.

Chàng tiên cá bỗng hot rần rần tại Trung Quốc, thành hiện tượng sau một đêm nhờ vũ điệu lắc bụng 'bằng cả tính mạng' khiến dân mạng cười ngất

Chàng tiên cá bỗng hot rần rần tại Trung Quốc, thành hiện tượng sau một đêm nhờ vũ điệu lắc bụng 'bằng cả tính mạng' khiến dân mạng cười ngất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Màn trình diễn độc đáo của chàng tiên cá này hiện đang được lan truyền nhanh chóng trên các trang MXH tại Trung Quốc.

Hai phụ nữ Mỹ 'bẫy' nhân viên ngân hàng, đưa thi thể cụ ông 80 tuổi đến rút tiền

Hai phụ nữ Mỹ 'bẫy' nhân viên ngân hàng, đưa thi thể cụ ông 80 tuổi đến rút tiền

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Truyền thông Mỹ đưa tin hai phụ nữ ở bang Ohio phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến một vụ trộm kỳ lạ, trong đó họ được cho là chở một người đàn ông đã chết đến ngân hàng để rút 900 đô la từ tài khoản của người này.

Cận cảnh tàu hàng đâm sập cầu Mỹ khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Biden nhận định đây không phải hành động cố ý

Cận cảnh tàu hàng đâm sập cầu Mỹ khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Biden nhận định đây không phải hành động cố ý

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Tàu hàng đâm trúng dầm cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland, khiến các nhịp cầu bị sập và nhiều phương tiện rơi xuống sông.

Ngày tàn của nghề giao đồ ăn: 'Shipper robot' xuất hiện tại Nhật Bản, có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, bất kể mưa nắng, thùng đồ chứa được 20kg

Ngày tàn của nghề giao đồ ăn: 'Shipper robot' xuất hiện tại Nhật Bản, có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, bất kể mưa nắng, thùng đồ chứa được 20kg

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Robot sử dụng camera để di chuyển trên vỉa hè, có thể tránh chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ và dừng đèn giao thông.

Top