Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hãi hùng vụ ôsin bị cắt môi, bẻ tay

Thứ năm, 16:11 25/11/2010 | Bốn phương

GiadinhNet - Những bức ảnh gây sốc về một phụ nữ trẻ bị tra tấn dã man tại Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia) đang gây làn sóng phẫn nộ trong xã hội Indonesia.

Nạn nhân tên Sumiati nằm điều trị ở bệnh viện Medina với phần đầu băng kín, môi bị cắt nát, xương vỡ, toàn thân cháy xém. Và nhiều người lo ngại, Sumiati không phải là nạn nhân duy nhất.

Những vết thương kinh hoàng

Hồi tháng 7 năm nay, cô gái người Indonesia Sumiati, 23 tuổi, tìm đến Ả-rập Xê-út với khao khát tìm được việc làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình ở quê nhà. Cô trở thành người giúp việc cho một gia đình địa phương. Nhưng chỉ 4 tháng sau, khuôn mặt của Sumiati đã được lấy làm hình ảnh tiêu biểu nhất cho các cuộc biểu tình phản đối việc lạm dụng lao động nhập cư. Bộ dạng đau đớn, khuôn mặt nát bầm, sự cô đơn, ánh mắt sợ hãi của Sumiati nhìn chằm chằm vào ống kính đang khiến hàng triệu trái tim cả trong và ngoài Indonesia đau nhói.
 
Ôsin Sumiati đang điều trị tại bệnh viện sau những màn tra tấn dã man của người chủ.

Sự căm phẫn của công chúng đã buộc chính quyền Tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono phải lần đầu tiên công bố chính thức sự việc, dù vấn đề này khá nhạy cảm trong quan hệ ngoại giao với Ả-rập Xê-út. Tuy vậy, theo tờ DailyMail, ít người hi vọng vào một biện pháp mạnh sẽ được thực thi.

Những hình ảnh đau xót của người giúp việc 23 tuổi - hiện đang dần hồi phục tại bệnh viện thành phố Medina - đã tràn ngập trên trang nhất các tờ báo ở Indonesia và được chiếu rộng rãi trên các kênh truyền hình hơn một tuần liền.

Người chủ của Sumiati đã bị cảnh sát Ả-rập Xê-út tiến hành thẩm vấn và cáo buộc hành vi tra tấn dã man người giúp việc của mình, như dùng kéo cắt môi, lấy bàn là làm bỏng lưng, bẻ gãy ngón tay và đánh gãy chân nạn nhân. Nữ ôsin này nhập viện từ 3 tuần trước trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, có dấu hiệu suy dinh dưỡng, mất máu, nói năng khó khăn và tất nhiên là cả những vết thương đủ khiến nhiều người rùng mình. Sumiati cho biết mình bị cả hai mẹ con chủ nhà đánh đập thường xuyên.

Wahyu Susilo - đại diện công ty luật Indonesia Migrant Care nhận định: "Thật khó mà nói rằng đây là lần đầu nạn nhân bị đánh đập như vậy. Chúng ta nghe nhiều về điều kiện làm việc của người lao động chẳng khác nào nô lệ, tra tấn, lạm dụng tình dục, thậm chí chết chóc nhưng tại sao người ta vẫn thờ ơ như vậy? Phải chăng vì khoản ngoại tệ hàng tỷ USD mỗi năm từ lao động xuất khẩu?".
 
Môi bị cắt, da bị làm cháy, xương bị đánh gãy…

Nhạy cảm và khó xử

Người lao động từ các nước châu Á đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dịch vụ ở khu vực Trung Đông, tuy nhiên, đã có nhiều báo cáo về sự lạm dụng trái luật pháp. Trong đó, một trường hợp đáng chú ý cũng xảy ra gần đây là việc một người chủ Kuwait đã dùng tới 14 chiếc đinh để đóng vào thân thể người giúp việc đến từ Sri Lanka.

"Sự tàn bạo trong những trường hợp như vậy quả thật gây sốc", bà Nisha Varia - chuyên gia nghiên cứu về nhân quyền thuộc HRW nói. Bà này cũng lên tiếng kêu gọi các nhà chức trách tích cực điều tra làm rõ tội ác của những người chủ mất nhân tính và đưa họ ra trước ánh sáng công lý.
 
Theo Nisha Varia và nhiều chuyên gia khác, trường hợp của ôsin Sumiati chỉ là "phần nổi của tảng băng". Chính phủ các quốc gia có lao động xuất khẩu cũng cần nhận một phần trách nhiệm về mình.
 
Nhiều người đã sử dụng hình ảnh gây sốc này biểu tình
trước Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại Jakarta, Indonesia.

Indonesia mỗi năm gửi khoảng 6,5 triệu lao động xuất ngoại, tuy nhiên, cho đến nay vẫn bị chỉ trích vì chưa thông qua Công ước quốc tế 1990 của Liên Hợp Quốc về bảo vệ quyền lợi của lao động di trú. Indonesia cũng chưa ký kết với Ả-rập Xê-út một thỏa thuận song phương nào có thể đảm bảo cho người lao động một cơ sở pháp lý để "đối đầu" với người tuyển dụng của mình.

Oon Kurniaputra - cố vấn Bộ trưởng Nhân lực và Di trú Indonesia thì phản biện trên báo chí rằng, vấn đề này không phải là lỗi của chính phủ. Theo ông này, các công ty tuyển dụng lao động xuất khẩu vì lợi nhuận đã gửi những công nhân trẻ tuổi sang nước ngoài mà không đảm bảo được sự an toàn cho họ khi ở môi trường mới.

Dù vậy, trường hợp nghiêm trọng của cô Sumiati gây bức xúc trong dư luận, khiến Tổng thống Yudhoyono triệu tập một cuộc họp cuối tuần trước để thảo luận về các biện pháp chính phủ có thể và sẽ làm trong tương lai để không xảy ra thêm những vụ đau lòng như vậy nữa. Cuộc họp còn hé lộ thêm thông tin một trường hợp đau lòng khác của ôsin 36 tuổi, Kikim Komalasari. Người phụ nữ này bị chủ nhân tại Ả-rập Xê-út đánh đập đến chết. Xác nạn nhân được phát hiện trong một thùng rác ở thành phố Abha hôm 11/11.

Bày tỏ sự đau lòng với các nạn nhân, ông Yudhoyono tuyên bố chính phủ sẽ làm hết sức mình để xử lý vụ việc, bao gồm cả việc gửi một phái đoàn ngoại giao sang điều tra, xây dựng luật và thực hiện các nỗ lực ngoại giao đôi bên.
 
Tổng thống Yudhoyono còn nêu ý tưởng trang bị cho lao động xuất khẩu điện thoại di động để họ có thể gọi người thân và nhà chức trách trong trường hợp cần giúp đỡ. Trong khi đó, các nghị sĩ quốc hội lại gợi ý rằng nên tạm dừng việc gửi lao động sang Ả-rập Xê-út, dù điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến quan hệ chính trị - kinh tế vốn thân thiết giữa hai nước.
 
Trên tất cả, những sự việc như vậy sẽ khó mà được cải thiện trừ phi phụ nữ Indonesia được giáo dục tốt hơn, được nhận những công việc tốt đẹp ngay tại đất nước của họ.
 
Như chuyện của cô gái Sumiati mới học hết trung học, sống trong một làng chài nghèo khó của hòn đảo Sumbawa. Cô xuất ngoại làm ô-sin thông qua sự "giúp đỡ" của một văn phòng lao động tại địa phương và háo hức ra đi với ao ước kiếm tiền trợ giúp gia đình, không thể ngờ được những điều khủng khiếp trên sẽ xảy đến với mình. Khi thấy hình ảnh thảm thương của con gái chụp qua điện thoại di động, mẹ cô đã khóc đau đớn và ngất lịm.

Việt Nguyễn

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top