|
|
|
Một buổi hẹn hò tập thể tại Trung Quốc, do trang web hẹn hò trực tuyến Zhenai.com tổ chức. |
Sự kiện 36 nữ triệu phú ở Trung Quốc đồng loạt rủ nhau tìm chồng qua mạng gây xôn xao vừa qua đã cho thấy một thực tế khác tại quốc gia đông dân nhất thế giới: Dịch vụ kinh doanh tình yêu đang ngày càng đắt khách, trong bối cảnh người dân ở đây trở nên khó tìm “một nửa” của mình hơn trước.
Khát tình yêu
Mỗi năm, có hàng triệu người Trung Quốc rời các vùng nông thôn ra đô thị. Hậu quả của việc này là Bắc Kinh và Thượng Hải chật ních những con người cô đơn vì xa gia đình, bè bạn. Theo lẽ bình thường, họ sẽ muốn tìm bạn mới và nếu có thể, là một tình yêu mới.
Việc tìm tình yêu được coi trọng một phần bởi các bậc phụ huynh ở Trung Quốc thường muốn con cái kết hôn trước 30 tuổi. Sau 30 tuổi, những người chưa kết hôn thường bị xem là “ế”. Vấn đề đặc biệt trở nên nghiêm trọng với đàn ông Trung Quốc, bởi họ bị xem là “cành khô” và định kiến xã hội chống lại họ rất mạnh.
Tuy nhiên tìm tình yêu ở Trung Quốc không phải chuyện dễ. Những năm 1980, chính phủ Trung Quốc đã triển khai chính sách 1 con nhằm giữ quy mô dân số dưới 1,2 tỉ người. Chính sách này đã giúp giảm 400 triệu ca sinh mới, nhưng cũng tạo nên sự mất cân bằng giới tính khi sinh (hiện tỉ lệ là 122 bé trai/100 bé gái). Việc mất cân bằng giới khiến Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cảnh báo tới năm 2020, nước này sẽ có 24 triệu nam giới tới tuổi kết hôn, nhưng chẳng có ai để lấy.
Và khi người đàn ông càng già đi, cơ hội kiếm vợ của anh ta càng khó hơn. Các ước tính cho thấy cứ 10 người đàn ông ế vợ trong độ tuổi 30, chỉ có 1 người phụ nữ cho họ lựa chọn. Khoảng 5% đàn ông Trung Quốc trong độ tuổi sau 30 chưa từng kết hôn. Con số này sẽ tăng lên 15% vào năm 2020 và 25% vào năm 2040. Đây là những cơ sở để người Trung Quốc đổ xô lên mạng tìm tình yêu.
Làm giàu nhờ tình
Một nghiên cứu gần đây của Hội liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc cho thấy nước này có khoảng 200 triệu người độc thân và một nửa trong số đó đang tìm tình yêu qua mạng. Con số này cho thấy hẹn hò qua mạng là một hoạt động kinh doanh lớn ở Trung Quốc và quả vậy, các trang web hẹn hò ở đây đã thu hút 3 triệu khách hàng trả phí trong năm ngoái, thu về khoảng 150 triệu USD.
Những trang web hẹn hò ở Trung Quốc như Jiayuan.com, Baihe.com và Zhenai.com cho phép thành viên lựa chọn đối tượng phù hợp trong hàng ngàn người độc thân tham gia dịch vụ của họ. Các trang này cũng thường tổ chức những buổi gặp mặt trực tiếp và nếu người dùng trả thêm chút phí, họ sẽ cung cấp dịch vụ hẹn hò với những đối tượng “tiềm năng”, qua đó giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho những người độc thân khát tình.
"Doanh thu đang tăng nhanh. Chúng tôi kỳ vọng sẽ thu về từ 200 – 300 triệu NDT trong năm nay. Hiện chúng tôi đã giúp hơn 2 triệu thành viên có mối quan hệ ổn định” - Li Song, sáng lập viên trang web Zhenai.com, một trong 3 trang web hẹn hò lớn nhất Trung Quốc cho biết.
Nhưng các trang web hẹn hò trực tuyến không phải là duy nhất trong ngành công nghiệp tình yêu ở Trung Quốc. Chris "Tango" Wu, một thanh niên 26 tuổi tự nhận mình là bậc thầy tán tỉnh, vẫn cung cấp các lớp học dạy cách làm quen và các chiêu trò chinh phục phụ nữ cho các thanh niên độc thân khát tình. Các học sinh của Wu phải trả phí để được tham gia một khóa đào tạo tán tỉnh kéo dài từ 3 ngày tới 1 tuần, gồm các bài giảng và cả những chuyến “đi thực tế”. Wu nói rằng hoạt động làm ăn rất tốt và thậm chí gần đây, anh phải dỡ biển quảng cáo vì có quá đông học viên kéo tới.
"Khi một người đàn ông đã đủ cơm ăn, nước uống và không khí để thở. Điều tiếp theo anh ta nghĩ tới là tìm một người đàn bà. Một người đàn ông trong tuổi 30 tại đây sẵn sàng trả cho anh nửa số tiền tiết kiệm, thậm chí toàn bộ tiền tiết kiệm, nếu anh dạy cho họ cách chinh phục phụ nữ và kiếm bạn gái” – Christ nói.
Kén chọn và thất vọng
Tất nhiên không phải ai cũng đều hài lòng với sự giúp đỡ của các trung tâm hẹn hò qua mạng và các chuyên gia tình yêu. “Các bức ảnh trên mạng chẳng mấy khi giống với người thật và đây là vấn đề lớn nhất. Khi anh thấy một cô gái trên mạng và đã khá ‘bồ kết’ cô ấy, anh vẫn có thể thất vọng lúc gặp mặt, bởi người thực chẳng hề giống người trong ảnh” - Power Li, một công chức nhà nước 32 tuổi thổ lộ.
Ngay cả khi Li đã “ưng cái bụng”, chưa chắc anh đã được cô gái chấp nhận, bởi phụ nữ Trung Quốc hiện đại đã trở nên kén chọn hơn. Theo Juemin Zhou, Giám đốc Hiệp hội các doanh nghiệp hẹn hò Thượng Hải, phụ nữ hiện đại được trao cho cơ hội giáo dục tốt hơn, khiến họ cũng ý thức hơn về việc lựa chọn bạn đời. “Trước đây, phụ nữ kết hôn với người cha mẹ họ giới thiệu. Chẳng cần biết người đó già hay trẻ, lành lặn hay đui què mẻ sứt, các cô gái vẫn phải kết hôn. Giờ đây nếu các cô gái không tìm thấy người phù hợp, họ sẽ không kết hôn” – Zhou cho biết. Sự “phù hợp” được Zhou liệt kê ra là nam giới độc thân phải có việc làm, thu nhập và tối thiểu là sở hữu một căn hộ chung cư, bên cạnh các đặc điểm khác về tính cách.
Nhưng bất chấp những hạn chế đó, Li nói rằng anh vẫn quyết tâm tìm bạn đời nhờ dịch vụ hẹn hò qua mạng. "Tôi luôn bận bịu với công việc và quan hệ xã hội của tôi không rộng. Hẹn hò với đồng nghiệp lại khiến tôi không thấy thoải mái. Nhưng hẹn hò qua mạng thì khác. Internet đã mang tới cho tôi cơ hội mở rộng quan hệ, gặp gỡ rất nhiều người và nhờ đó cũng có thêm rất nhiều cơ hội tìm bạn đời” – anh thổ lộ.
Thảo Nguyên (tổng hợp)