Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều ít biết về "chuyện ấy" của người Mỹ

Thứ bảy, 10:23 06/11/2010 | Bốn phương

Một nghiên cứu mới công bố của các chuyên gia thuộc Đại học Indiana đã hé lộ nhiều thực tế ít biết về đời sống tình dục của người Mỹ.

Để thực hiện cuộc khảo sát toàn quốc về Sức khoẻ và Hành vi tình dục (NSSHB), các nhà nghiên cứu của trường Đại học Indiana đã tiến hành khảo sát mẫu ngẫu nhiên, tiêu biểu và dựa vào tình hình dân cư của những người trong độ tuổi từ 14 - 94 trên khắp nước Mỹ về mọi vấn đề, từ việc sử dụng bao cao su tới hành vi đồng tính luyến ái và tỉ lệ đạt cực khoái khi "yêu".
 
Đây là cuộc khảo sát toàn diện nhất kiểu này trong gần 2 thập niên qua và là cuộc nghiên cứu đầu tiên kiểu này có nhóm đối tượng bao gồm cả trẻ vị thành niên.
 
Debby Herbenick - lãnh đạo Trung tâm sức khoẻ tình dục thuộc Đại học Indiana và cũng là một tác giả của cuộc nghiên cứu trên khẳng định: "Mọi người thường tò mò về đời sống tình dục của người khác. Dữ liệu của chúng tôi sẽ cung cấp đáp án cho những câu hỏi phổ biến về sex cũng như cho thấy đời sống tình dục (ở Mỹ) đã thay đổi như thế nào trong gần 20 năm qua kể từ cuộc nghiên cứu gần đây nhất dạng này".
 

Những phát hiện đáng chú ý của nghiên cứu NSSHB là:

Trẻ vị thành niên "yêu" an toàn hơn chúng ta nghĩ

Người Mỹ trưởng thành chỉ sử dụng bao cao su trong 1/3 số cuộc giao hoan với bạn tình. Trong khi đó, đáng ngạc nhiên là, tỉ lệ sử dụng biện pháp phòng tránh thai này cao nhất ở nhóm tuổi vị thành niên: các cậu bé từ 14 - 17 tuổi dùng bao cao su trong 80% trên tổng số 10 lần quan hệ tình dục gần đây nhất và các cô bé ở cùng độ tuổi thông báo tỉ lệ này là 58%.

Nhiều người từng quan hệ tình dục đồng tính

Mặc dù chỉ có 8% đàn ông và 7% phụ nữ tự nhận mình là dân đồng tính nhưng có rất nhiều người thừa nhận từng dính líu đến một kiểu quan hệ tình dục đồng giới nào đó trong cuộc đời họ. Điều này đặc biệt đúng đối với nam giới, những người đã quan hệ tình dục bằng miệng với một người đàn ông khác.
 
Có tới 15% quý ông trong độ tuổi từ 50 - 59 hé lộ từng được một "gã đực rựa" khác "thoả mãn" bằng miệng. Trong khi đó, tỉ lệ quan hệ tình dục đồng giới bằng miệng ở phụ nữ trưởng thành dao động từ 8 - 17%.
 
Đàn ông thích sự ổn định, phụ nữ ưa sự đa dạng

Kết quả mới thu được đã đi ngược lại hiểu biết thông thường rằng đàn ông tìm kiếm sự lãng mạn như trong tiểu thuyết còn phụ nữ hướng tới sự ổn định. Theo cuộc khảo sát, các nam giới cho biết dễ đạt cực khoái hơn và ít khả năng trải qua kiểu trục trặc tình dục nào đó hơn khi "quan hệ" với bạn tình thân thuộc. Trong khi đó, việc đạt được cực khoái đối với phụ nữ thường phụ thuộc chặt chẽ hơn vào sự đa dạng các tư thế và cử chỉ khi "yêu".

Trẻ vị thành niên không hề "yêu" bừa bãi

Theo nghiên cứu NSSHB, trẻ vị thành niên thực tế có quan hệ tình dục theo bản năng nhưng nhiều em vẫn đang chờ tới thời điểm thích hợp để "yêu" chứ không "bừa bãi và vô độ" như giới truyền thông thường khắc hoạ.

Đối với các cậu bé, ở lứa tuổi 14 - 15, khoảng 68% thừa nhận đã thủ dâm. Đến 16 - 17 tuổi, con số này tăng vọt tới 79%. Ở các cô bé, hai tỉ lệ này lần lượt là 43% và 54%.

Rõ ràng, tình dục luôn luôn có trong đầu giới trẻ Mỹ. Tuy nhiên, khi được hỏi về sex với một bạn tình khác giới, ở lứa tuổi 17, chỉ có khoảng 30% nam và 32% nữ thông báo đã trải qua chuyện này.

Hướng tới một kiểu "yêu" dễ "lên đỉnh"

Mặc dù tỉ lệ đạt cực khoái khi "yêu" bạn tình khác giới của đàn ông tương đối cao thì đáng buồn là điều này không hề diễn ra tương tự với phụ nữ. Phụ nữ có xu hướng dễ "lên đỉnh" hơn khi cuộc giao hoan bao gồm nhiều kiểu "yêu", kể cả sex bằng miệng, qua hậu môn và thủ dâm lẫn nhau. Thực tế, cả đàn ông và phụ nữ đều tiết lộ ưa thích kiểu quan hệ tình dục "sôi động" này.

Các chuyên gia phát hiện thấy rằng, người Mỹ trưởng thành trong độ tuổi từ 18 - 59 thường duy trì hàng loạt tư thế và cử chỉ kích thích khác nhau trong một lần chăn gối. Và sự đa dạng "hành động yêu" ở mức độ cao hơn liên quan đến việc "xuống đỉnh" của cả nam và nữ.

Thêm vào đó, phụ nữ thu nhận và thực hiện nhiều động tác, tư thế tình dục hơn có khả năng trải qua nhiều cực khoái lúc "yêu" hơn, và do đó có thể tiếp tục "quan hệ" và mở rộng các động tác, tư thế để tiếp tục "được thoả mãn" hoặc "lên đỉnh" sau đó.
 
Theo Vietnamnet/Time
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 9 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 10 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Top