Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các đệ nhất phu nhân... sống thế nào?

Chủ nhật, 09:54 09/08/2009 | Bốn phương

Họ là những phụ nữ tài giỏi, năng động, lịch lãm. Với các đấng lang quân của mình, họ vừa là bạn, là trợ lý, trợ thủ đắc lực của các ông trong mọi vấn đề.

Đài các, cao sang nhưng cuộc đời của họ, vợ của những nguyên thủ quốc gia First Ladies - liệu có long lanh và vương giả như ta tưởng? Hãy thâm nhập vào thế giới của các đệ nhất phu nhân...
 
Bị chỉ trích
 
Đối với dân Mỹ, tất cả những gì tân đệ nhất phu nhân Michalle Obama - người phụ nữ 44 tuổi, vợ của tân tổng thống Barack Obama - người đàn ông da đen đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ giành thắng lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng - làm cho họ đều dựa trên sự thân thiện vào lòng tin tưởng. Với nụ cười quyến rũ làm say đắm lòng người trong hội trường lớn, cái nắm tay thật chặt với chồng của mình trong cuộc tranh cử, bà đã giúp cho chồng mình giành thắng lợi - mặc dù vậy bà vẫn bị chỉ trích trong suốt quá trình bầu cử. Có rất nhiều lời chỉ trích về chính sách phân lập của bà và thậm chí bà còn được gọi với cái tên "Trái tim của dân da màu".
 

Có rất nhiều lời chỉ trích về chính sách phân lập của Michalle Obama và thậm chí bà còn được gọi với cái tên "Trái tim của dân da màu".


Tương tự như vậy đối với Cherie Blair, bà cũng bị chỉ trích gay gắt vì tiếp tục theo đuổi nghề luật sư của mình, và cũng bị chỉ trích vì phong cách chưa hợp với một đệ nhất phu nhân, và cuối cùng là sự chi tiêu hoang phí của bà (Cherie Blair đã chi tới 7,700 bảng anh cho công việc làm tóc trong một chuyến đi vận động tranh cử).

Trong khi đó, Carla Bruni Sarkozy 40 tuổi - đệ nhất phu nhân của tổng thống Pháp lại bị chỉ trích về sự mạo hiểm. Một phát đạn đã bất ngờ bay về phía phu nhân khi bà vừa ra khỏi sân bay Ben Gurison sau chuyến công du tới Irael. Cuộc ám sát làm mọi người hoảng hồn. Các lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng đưa bà vào máy bay riêng.

Đối với các phần tử cực đoan và các cuộc ám sát mang tính chính trị thì mạng sống của các đệ nhất phu nhân luôn là các điểm ngắm đến. Bởi thế đệ nhất phu nhân Cherie Blair đã trở thành "người cùng khổ" khi bà và chồng là thủ tướng Tony Blair đã trở thành một mục tiêu cho các phần tử cực đoan Al-Queda: một âm mưu ám sát vợ chồng cựu thủ tướng đã được sắp đặt trong bữa tiệc của Nữ hoàng Anh.
 

Carla Bruni Sarkozy 40 tuổi - đệ nhất phu nhân của tổng thống Pháp lại bị chỉ trích về sự mạo hiểm


Sự chỉ trích không chỉ "truy sát" họ trong lúc họ đối mặt với hiểm nguy mà còn "truy nã" họ trong cuộc sống thường nhật. Cindy MC Cain - sau cuộc phẫu thuật cột sống từ khi ông chồng bà còn giữ cương vị nghị sỹ quốc hội, sống với tình cảnh không thể rời khỏi những viên thuốc giảm đau. Chính điều này đã làm cho bà bị điều trần về việc sử dụng nguồn thuốc dành cho từ thiện để phục vụ nhu cầu cá nhân của mình. Tình trạng như vậy cũng xảy ra với vợ chồng tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford - bà Betty. Bà thành lập một phòng khám tư nổi tiếng cũng chỉ để phục vụ giải quyết chứng nghiện rượu và thuốc trầm trọng của mình. Rất may, những hành động đó đã được một phần công chúng thấu hiểu.

Chịu áp lực lớn

Khi trở thành mẫu nghi thiên hạ, cuộc đời của những đệ nhất phu nhân trở thành một sự kiện quan trọng trong lịch sử. Họ phải tham dự các bữa tiệc với các nhà lãnh đạo trên thế giới, lập quỹ từ thiện với ngôi sao điện ảnh... Trở nên một người quan trọng cũng có nghĩa là họ phải đối mặt với sự kiểm soát chặt chẽ về an ninh, mất tự do ngôn luận.

Với cương vị một đệ nhất phu nhân, họ phải luôn chỉn chu với bề ngoài hoàn hảo, nụ cười luôn thường trực trên môi. Họ phải tháp tùng đức ông chồng của mình đến tất cả các nơi phải đến, tham gia vô số các diễn đàn, phải nghe cùng một bài diễn thuyết, cười cùng một kiểu, bắt tay "khoán", công việc ngập đầu, đôi bàn tay tê cứng sau 1 ngày làm việc.
 

Cindy MC Cain - sau cuộc phẫu thuật cột sống từ khi ông chồng bà còn giữ cương vị nghị sỹ quốc hội


Dù ở phương diện nào - nội trợ làm từ thiện chỉ đứng sau các ông (như Cindy McCain, Laura Bush, Sara Brown, Veronica Berlusconi) hay có sự nghiệp riêng (như Michalle Obama, Hilary Clinton, Cherie Blair, Therese Rudd - vợ tổng thống Úc) - các đệ nhất phu nhân đã phải giã từ nghiệp riêng của mình: Michalle Obama đã từ bỏ vai trò của mình trong cương vị một luật sư và phó chủ tịch hội đồng ĐH Chicago Medical Centre, Sara-brown - 44 tuổi đã rời bỏ công ty PR với nguồn lợi nhuận rất cao do chính bà thành lập để hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của Gordon và chăm sóc 2 cậu con trai của họ.

Bản lĩnh của một đệ nhất phu nhân được thể hiện dưới vẻ yêu kiều, duyên dáng đối với các áp lực nặng nề, thậm chí cả lúc đau thương và mất mát nhiều nhất. Sau khi tổng thống JF kennedy bị ám sát, vợ của ông - bà Jackie vẫn giữ bình tĩnh và tự tin trong chiếc áo choàng còn thấm đẫm những vết máu của chồng. Bà đứng phía sau để quyết định bổ nhiệm và ủng hộ cho Lyndon Johnson vào vị trí tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. "Hành động đó của Jackie đã giúp hàn gắn những đổ vỡ của thế giới lúc đó. Bà làm được những điều mà mọi người không thể tin nổi - Myra Gutin, tác giả cuốn "những đệ nhất phu nhân trong thế kỷ 20" nói.

Bị săm soi đời tư

Những bức ảnh chụp Cherie Blair trong trang phục Eva được công bố ngay trong buổi sáng đảng Lao động giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 1997 cho thấy rằng những bí mật riêng tư được đưa ra công chúng nhanh đến thế nào. Khi bà sinh Leo năm 2000, bà cũng bị soi mói nhiều điều: "Tôi cảm thấy sợ hãi vì những điều tiếng không hay.
 

Phu nhân Cherie Blair: "Tôi cảm thấy sợ hãi vì những điều tiếng không hay"


Tôi không muốn chồng mình nhìn tôi như vậy, để mình tôi với thế giới này là được", Cherie tâm sự. Hilary cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi scandal của Bill Clinton bị phô bày trước công chúng. Tinh thần của bà bị hủy hoại một cách nặng nề: "Lúc đó tôi thực sự chết lặng. Trái tim như vỡ ra từng mảnh và nổi khùng, tôi không thể tin tưởng vào ông ấy nữa" - bà viết trong hồi ký. JFK được biết đến với những cuộc tình ái mạnh mẽ nhưng chi tiết của nó đều không được kiểm soát và không loan rộng trong công chúng, các tờ báo đều biết những việc JKF làm nhưng họ được yêu cầu giữ im lặng. Điều đó có nghĩa là Jackie chưa bao giờ phải đối mặt với những điều không hay. Jackie được yêu cầu giữ thể diện cho bản thân. Trong trường hợp tương tự, Hilary không có đặc quyền bảo vệ như vậy.

Cựu diễn viên điện ảnh và là mẹ của 3 con - Veronica Berlusconi 52 tuổi lại hành động tuyệt vời hơn. Khi chồng bà - Silivio Berlusconi - cựu thủ tướng Ý bị buộc tội lừa đảo và liên quan đến việc tán tỉnh một vũ nữ trong một dịp lễ long trọng, bà đã hành động. Veronica trở thành người bênh vực bình quyền cho phụ nữ khi bà viết thư ngỏ gửi tới tòa soạn báo với lời văn bà viết thể hiện sự nhẫn nhịn chịu đựng "Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi cầu xin các bạn.

Tôi thực sự mong muốn được coi đó là những hành động của tình yêu". Những thành công khác đối với vai trò của một đệ nhất phu nhân phải kể đến trái tim nhân hậu. Sarah Brown phát triển quỹ nhận thức về các mối nguy hiểm - mục tiêu giảm thiểu sự rủi ro với bà mẹ và trẻ sơ sinh khắp thế giới, Cherie Balin thì thành lập quỹ phòng chống ung thư vú vì dì của bà đã chết vì căn bệnh này. Cherie đã gặt hái được rất nhiều thành công trong những chuyến đi xa dài ngày và số tiền ủng hộ cho việc xuất bản cuốn hồi ký của bà với tên gọi "Speaking for Myself" trị giá 1 triệu bảng Anh.

Đệ nhất phu nhân - con đường không trải đầy hoa. Nhưng đôi khi nó cũng là chất xúc tác thúc đẩy sự nghiệp của họ. Album thứ hai của Carla Brunni - Sarkozy bán một cách chậm chạp nhưng nó đột nhiên trở nên đắt khách khi bà kết hôn với tổng thống Pháp. "Carla Brunni là nỗi đam mê đẳng cấp. Cô ấy đẹp và quyến rũ. Chính điều này đã chinh phục tổng thống nhanh chóng đến vậy" - Margi Couklin nói.
 
Theo Người đẹp
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 10 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top