Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai 7 tuổi chấp nhận chết để hiến thận cứu mẹ

Thứ sáu, 14:58 04/04/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Tại Trung Quốc, một cậu bé 7 tuổi mắc bệnh ung thư não đã chấp nhận hi sinh mạng sống để có thể cứu mẹ bằng cách hiến thận của mình.

Báo Daily Mail đưa tin ngày 3/4, Hiểu Thiên khi lên 5 tuổi đã được các bác sĩ xác định là có một khối u ác tính trong não. Trước đó vài tháng, mẹ bé , 34 tuổi, cũng được chẩn đoán là mắc bệnh thận.

Mặc dù đã cố gắng chữa trị cho con và bác sĩ nói có dấu hiệu tích cực về căn bệnh nhưng cậu bé sẽ không thể sống tới tuổi trưởng thành.
Bé trai 7 tuổi chấp nhận chết để hiến thận cứu mẹ 1

Mẹ Hiểu Thiên đọc truyện cho con trai khi mắt em đã không còn nhìn thấy

 
Hai người cùng phải chiến đấu với bệnh tật suốt 2 năm. Một thời gian sau đó, cả hai cùng rất yếu. Mẹ Hiểu Thiên cần điều trị lọc máu còn em cần được chăm sóc suốt ngày đêm. Cuối cùng, Hiểu Thiên bị mất thị giác, phải nằm liệt giường và gần như bị tê liệt cơ thể.
Bé trai 7 tuổi chấp nhận chết để hiến thận cứu mẹ 2

Bé 7 tuổi phải chiến đấu với căn bệnh ung thư

Bà ngoại của cậu bé, 57 tuổi, nói: “Bác sĩ nói rằng cháu tôi sẽ không thể sống được nhưng thận của nó có thể giúp mẹ chữa bệnh. Tôi bàn bạc với con gái thì nó từ chối thẳng thừng và cũng không muốn nghe bất kì điều gì liên quan đến chuyện đó”.

Hiểu Thiên đã nghe được câu chuyện của bà với mẹ và cậu bé muốn cứu mẹ. Cậu bé nói: “Mẹ à, con muốn cứu mẹ”.

Sau khi cậu bé ra sức thuyết phục thì người mẹ đã đồng ý trong nước mắt. Các bác sĩ cũng khẳng định ca phẫu thuật của chị sẽ thành công.

Khi Hiểu Thiên qua đời vào ngày 2/4 vừa qua, cậu bé đã nhanh chóng được chuyển đến phòng mổ. Thận và gan của em được dùng để hiến cho mẹ và hai người khác.
Bé trai 7 tuổi chấp nhận chết để hiến thận cứu mẹ 3

Thi thể của em được đưa vào phòng cấy ghép

 
Một phát ngôn viên của bệnh viện nói: “Cả ba người đều được cấy ghép thành công. Cậu bé chết đi và đã cứu sống được ba mạng người. Sự ra đi của cậu bé dũng cảm, tự chọn cái chết cho mình đã khiến toàn bộ đội ngũ y bác sỹ, gia đình và cả những người không quen biết òa khóc trong đau đớn xót xa và cúi đầu tiếc thương em”.
Bé trai 7 tuổi chấp nhận chết để hiến thận cứu mẹ 4
Bé trai 7 tuổi chấp nhận chết để hiến thận cứu mẹ 5
Mọi người không khói xúc động khi chứng kiến cảnh này
 
Sau khi tỉnh dậy từ ca phẫu thuật, mẹ em đã vô cùng đau khổ: “Con trai tôi chết đi, điều an ủi duy nhất đó là một phần cơ thể con sẽ sống mãi trong tôi”. 
Bé trai 7 tuổi chấp nhận chết để hiến thận cứu mẹ 6
Người mẹ đau buồn trước sự ra đi của đứa con
Bé trai 7 tuổi chấp nhận chết để hiến thận cứu mẹ 7
Các bác sĩ cũng không khỏi xót xa trước số phận đáng thương của em
 
Trần Hoa (Theo Daily Mail) 
tranhoattdich
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 11 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top