Hà Nội
23°C / 22-25°C

Barack Obama bắt đầu hành động

Thứ sáu, 10:55 26/12/2008 | Bốn phương

Giadinh.net - Nước Mỹ đã bước sang một chương mới với việc ứng viên da màu Barack Obama giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống 2008.

Ngày 5/1/2009 tới đây, ông sẽ chính thức trở thành Tổng thống thứ 44 của Mỹ. Nhưng khi những hân hoan đã lắng xuống, khi những lời chúc tụng thưa dần, người ta bắt đầu dõi theo những bước đi của Obama để xem vị tổng thống da màu trẻ trung làm gì để thay đổi nước Mỹ.
 
Một nội các đa sắc tộc
 
Ngay trước khi cùng gia đình tận hưởng một lễ Giáng sinh đầy nắng và gió ở Hawai, Tổng thống đắc cử Barack Obama đã cơ bản hoàn thiện nội các của ông. Việc bản thân là người da màu đầu tiên đắc cử Tổng thống có vẻ như đã ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nhân sự của Obama.

Rất nhiều thách thức đang chờ đón Tổng thống 44 của nước Mỹ. (Ảnh: Jewsonfirst)

 
Nội các của Obama có đủ các màu da, mọi chủng tộc. Lần đầu tiên trong nội các và bộ máy hành chính của Tổng thống Mỹ có tới 3 người gốc Á. Đó là các ông Eric Shinseki, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề cựu chiến binh, ông Ray Lahood, Bộ trưởng Giao thông, và ông Steven Chu là Bộ trưởng Năng lượng. Tân Tổng thống Obama cũng có ba Bộ trưởng gốc Latin. Những người này bao gồm Bộ trưởng Lao động Hilda L. Solis, Bộ trưởng Thương mại Bill Richardson và Bộ trưởng Nội vụ Ken Salazar. Ngoài ra, ông Obama còn có 4 quan chức gốc Phi. Đó là Đại diện thương mại Mỹ Ron Kirk, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice và Chủ tịch Hội đồng chính sách quốc gia Melody Barnes.

Chưa hết, ông Obama còn bổ sung vào nội các rất nhiều bóng hồng. Đó là Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Lao động Solis, Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano, Quản lý Cơ quan bảo vệ môi trường Lisa Jackson, Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Rice và Chủ tịch Hội đồng chính sách quốc gia Barnes. Bên cạnh đó, ông Obama cũng đã thể hiện mong muốn đoàn kết lưỡng đảng qua việc giữ lại Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Robert Gates và bổ nhiệm ông Roy LaHood, Hạ nghị sĩ Cộng hoà sắp mãn nhiệm gốc Lebanon làm Bộ trưởng Giao thông.

Theo đánh giá của các nhà quan sát, nội các của ông Obama là nội các đa sắc tộc nổi bật từ trước đến nay ở Mỹ. Đặc điểm nổi bật nhất của nội các này là nó bao gồm những nhân vật có cá tính rất mạnh, có năng lực và nhất là sẽ có cách làm việc khác với lề thói cố hữu của Nhà Trắng.

Báo Pháp Les Echos nhận định với một đội ngũ như vậy, chính quyền của tân Tổng thống Obama sẽ trở lại vũ đài quốc tế với vị thế truyền thống của nước Mỹ: chủ nghĩa thực dụng.

Đối diện thách thức kinh tế

Tính thực dụng của chính quyền mới thể hiện như thế nào? Trong bối cảnh nước Mỹ đang lâm vào khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, ông Obama đã đặt vấn đề kinh tế làm trọng tâm giải quyết trước tiên. Từ chỗ đặt ra mục tiêu tạo 2,5 triệu việc làm trong 2 năm tới, tân Tổng thống Obama đã nâng mục tiêu lên thành 3 triệu việc làm. Kế hoạch trên sẽ được thúc đẩy bằng các nguồn vốn đầu tư liên bang vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và năng lượng, từ đó có thể tạo ra các hiệu ứng thúc đẩy, đặt nền tảng cho sự cải tổ lâu dài và một nền kinh tế ổn định hơn.
 

Suy thoái kinh tế là mối lo lớn nhất của nước Mỹ hiện nay. (Ảnh: motorhomefun.co.uk.)

Theo tờ Washington Times, những đề cử thành viên nội các của tân Tổng thống Obama cũng cho thấy ông sẽ đặt vấn đề kinh tế lên cao hơn tất thảy. Đội ngũ cộng sự của ông Obama hiện nay gồm nhiều nhà kinh tế nổi tiếng và sẵn sàng đối phó với những thách thức to lớn của đất nước. Tân Tổng thống Obama cũng đã phát ra những tín hiệu cho biết dưới thời ông, chính sách thương mại của Mỹ sẽ có những thay đổi cơ bản, trong đó tập trung vào nâng cao các tiêu chuẩn lao động và môi trường pháp lý và có thể sẽ tăng cường hoạt động bảo hộ hàng hóa và hoạt động sản xuất trong nước.

Đơn cử như trong buổi họp báo tại Chicago khi đề cử ông Ron Kirk làm Đại diện thương mại Mỹ, tân Tổng thống Obama đã nói rằng thành công của thương mại Mỹ phụ thuộc vào việc các nước mở cửa đối với các sản phẩm của Mỹ và bất kỳ hiệp định nào do ông ký “sẽ không chỉ chiếu theo lợi ích của các tập đoàn lớn, mà còn phải tính đến lợi ích của cả đất nước và người lao động”. Ông Obama thề sẽ cứng rắn với Trung Quốc, nước vốn bị các nghị sĩ Mỹ coi là nguyên nhân chính dẫn đến bùng nổ thâm hụt thương mại của nước này.

Như vậy nhiệm vụ đè lên vai ông Kirk sẽ khá nặng nề. Đại diện thương mại của chính quyền mới sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là cân bằng các lợi ích của quốc gia, các nghiệp đoàn và doanh nghiệp, đồng thời phải đối mặt với những thách thức như thúc đẩy tiếp cận thị trường rộng lớn hơn đối với Trung Quốc và thực thi luật sở hữu trí tuệ. Ông Kirk cũng có thể sẽ phải đóng vai trò “cầu nối” cho Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), mà tân Tổng thống Obama muốn đàm phán lại nhằm bảo vệ việc làm cho người dân Mỹ. Ngoài ra, ông Obama còn muốn xem xét lại Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện cho các nhà sản xuất xe hơi Mỹ tiếp cận nhiều hơn với thị trường này.

Các chính sách như trên có thể làm thoả mãn dư luận trong nước, nhưng có nguy cơ sẽ gây mất lòng các đối tác thương mại của Mỹ trên thế giới. Đó là lý do khiến Thứ trưởng Thương mại Mỹ sắp mãn nhiệm Christopher Padilla nhận định. Ông Obama sẽ phải đối mặt với những áp lực chính trị liên quan đến chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch nhiều hơn so với bất kỳ tổng thống Mỹ nào kể từ năm 1930.

Một lĩnh vực khác được tân Tổng thống Obama coi trọng là vấn đề năng lượng và chống biến đổi khí hậu. Mục tiêu “độc lập về năng lượng” cho nước Mỹ được ông gửi gắm vào Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack, người từng có hai nhiệm kỳ thống đốc thành công ở bang Iowa, vốn đi đầu nước Mỹ về sản xuất cồn sinh học ethanol. Nhân vật thứ hai nhận được sự tin tưởng của ông Obama là Bộ trưởng Nội vụ Ken Salazar. Ông này sẽ đứng đầu cơ quan có chức năng quản lý các hợp đồng cho thuê đất công để khai thác dầu khí.

Ngoài ra, tân Tổng thống Obama còn lựa chọn đội ngũ cố vấn khoa học và công nghệ bao gồm những nhà khoa học rất có uy tín với quan điểm cho rằng “khoa học ngày nay là chìa khóa bảo đảm sự sống của chúng ta trên hành tinh cũng như an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ”. Sự lựa chọn của ông Obama cho bộ khung an ninh mặc dù nhận được những ý kiến trái chiều nhưng không ai không đồng tình với quyết định của ông khi giữ lại Bộ trưởng Quốc phòng Gates.
 
Hiện đội ngũ an ninh này bao gồm các cá nhân có những quan điểm về chính sách an ninh, đối ngoại hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng sẽ khó có những sự thay đổi lớn liên quan tới các chính sách an ninh vốn đã được thi hành dưới chính quyền Bush như kiểm soát và giải giáp vũ khí, sử dụng vũ lực và quyền đánh phủ đầu, đơn phương theo đuổi các mục tiêu của Mỹ hay các chính sách về vấn đề tội phạm khủng bố.

Có thể còn quá sớm để đánh giá nội các mà tân Tổng thống Obama vừa hoàn thiện sẽ thành công đến đâu trong vai trò chèo lái con tàu Mỹ. Nhưng qua sự lựa chọn của ông, người ta có thể hi vọng một nước Mỹ thay đổi như khẩu hiệu chính trị “Change – thay đổi” đã đưa ông vào Nhà Trắng.

Sức ép từ các kỳ vọng

Mặc dù vậy thách thức đến với ông Obama không phải là nhỏ. Kết quả thăm dò dư luận do kênh truyền hình ABC News và tờ Washington Post phối hợp tiến hành công bố ngày 22/12 cho thấy: phần lớn người Mỹ mong muốn tân tổng thống có những thay đổi trong chính sách điều hành.
 
Có 70% số người được hỏi mong muốn quân đội Mỹ rút khỏi Iraq trong vòng 16 tháng; 77% bày tỏ mong muốn có những thay đổi lớn trong hệ thống chăm sóc y tế của Mỹ. 75% mong muốn chính phủ thực thi những chính sách làm giảm tình trạng nóng lên của Trái đất; 74% mong muốn chính phủ liên bang gia tăng ngân sách cho các chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ nhỏ; 84% mong muốn các công ty năng lượng gia tăng tỷ lệ sử dụng các loại năng lượng tái tạo; 52% cho rằng chính phủ liên bang cần tăng ngân sách cho các chương trình nghiên cứu về tế bào gốc và 48% bày tỏ mong muốn tân tổng thống ra lệnh đóng cửa nhà tù quân sự ở Guantanamo. Về mặt đối ngoại, thế giới cũng rất mong chờ ông Obama sẽ tạo nên những thay đổi bước ngoặt.

Điều đó khiến những đồng minh thân cận nhất như tân Phó Tổng thống Joe Biden cũng phải e ngại. Thời gian ông Obama mới đắc cử, giới phân tích cũng khuyên rằng ông nên hạ bớt sự kỳ vọng của dư luận trong nước và thế giới đặt vào bản thân. Kỳ vọng quá cao có thể gây ra những phản ứng bất lợi nếu Tổng thống Obama chưa thể thực hiện ngay những lời hứa của ông trong thời gian đầu cầm quyền, trong khi mức hy vọng thấp hơn sẽ giảm bớt sức ép lên ông và đảm bảo một thành công vững chắc hơn.

Hương Giang

vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 7 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 23 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

Top