Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ấn Độ xôn xao sản phẩm làm trắng da... vùng kín

Thứ sáu, 09:28 15/06/2012 | Bốn phương

Trong khi chính quyền phản đối quyết liệt, thì sản phẩm gây tranh cãi này tiếp tục duy trì lượng tiêu thụ cao nhất tại Ấn Độ.

Hàng thế kỷ nay, phụ nữ Ấn Độ được dạy chỉ có làn da trắng ngần mới đẹp, mới hấp dẫn ngay từ khi còn nhỏ. Cũng chính vì vậy mà ngành công nghiệp ở đây làm trắng da đang ngày một bùng nổ và phát triển. Tất nhiên, mong muốn của họ không chỉ dừng lại ở việc làm trắng chân tay hay mặt mà còn làm trắng cả…vùng kín.
 

Một người phụ nữ trong quảng cáo sản phẩm làm trắng “vùng kín”.

Trước nhu cầu làm trắng ngày càng tăng của phụ nữ Ấn Độ, một sản phẩm vệ sinh phụå nữ đã được tung ra thị trường và quảng cáo trên truyền hình, hứa hẹn giúp họ làm sáng da quanh vùng kín. Đoạn phim quảng cáo sản phẩm vệ sinh Clean & Dry Intimate Wash dài 25 giây, được phát vào khung giờ cao điểm. Trong clip ngắn này, người ta thấy hình ảnh một phụ nữ sử dụng sản phẩm để làm sáng vùng kín, khiến đàn ông yêu họ hơn.
 
Các nhà sản xuất mô tả sản phẩm này là độc nhất, ngoài làm sáng da còn có tác dụng làm sạch da và kháng khuẩn suốt cả ngày. Tuy nhiên, quảng cáo này đang tạo ra nhiều dư luận trái chiều ở Ấn Độ. Có người cho rằng đó là một sự lăng mạ người Ấn Độ, phân biệt đối xử với phụ nữ da màu, nhưng có người lại nghĩ sản phẩm hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của phụ nữ ngày nay.

Chuyện mong ước có làn da trắng hơn không phải là mới ở Ấn Độ nhưng việc làm trắng vùng “nhạy cảm” đã làm xôn xao cả đất nước Ấn Độ. Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra xoay quanh vấn đề này: Kem tẩy trắng da này có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? Tâm lý các bé gái được dạy chỉ có làn da trắng mới đẹp sẽ bị tác động như thế nào? Khi sự việc vượt quá tầm kiểm soát, một bộ trưởng trong Chính phủ đã yêu cầu cơ quan quản lý quảng cáo phải thu hồi sản phẩm lại. Tuy nhiên, sản phẩm làm trắng da vẫn được bán rộng rãi, thậm chí còn bán chạy hơn cả hãng Coca-Cola nổi tiếng dù vấp phải sự phản đối từ phía chính phủ và xã hội.

Thị trường mỹ phẩm làm trắng da ở Ấn Độ đang tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng mặt. Người phát ngôn Tập đoàn Proctor & Gamble khẳng định thị trường Ấn Độ là một thị trường khổng lồ cho việc tiêu thụ sản phẩm đặc biệt này. Nguyên nhân có thể xuất phát từ lề thói phân biệt màu da vẫn còn tồn tại trên khắp đất nước Ấn Độ.

Bên cạnh đó, hiệu ứng của các mẫu quảng cáo nhan nhản trên các phương tiện truyền thông của nước này thu hút khách hàng, nhất là khi có sự xuất hiện của các diễn viên nổi tiếng màn bạc Bolywood. Chỉ cần nhìn vào tranh ảnh, quảng cáo ở Ấn Độ ta cũng có thể thấy những ngôi sao Bollywood rực rỡ nhất thiết phải có làn da trắng. Họ là những ngôi sao được nhiều người Ấn Độ hâm mộ và tôn sùng. Vì vậy, ngành công nghiệp làm trắng da chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển tại quốc gia này.
 
Theo Người đưa tin
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 8 giờ trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Gia đình nghèo nhất làng bỗng có nhẫn vàng đeo kín tay: Cảnh sát, chuyên gia đến làm việc, phát hiện sự thật không như mơ

Gia đình nghèo nhất làng bỗng có nhẫn vàng đeo kín tay: Cảnh sát, chuyên gia đến làm việc, phát hiện sự thật không như mơ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Giàu lên một cách nhanh chóng, gia đình cụ ông người Trung Quốc bị nhiều người đồn đoán. Song thực tế mọi chuyện không như những gì mọi người tưởng tượng.

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Chuyện cô bé 1 tuổi "sinh ra đã ngậm thìa vàng" ở Chiết Giang, Trung Quốc đươc bố chuẩn bị 11 căn hộ làm của hồi môn khiến dân mạng tranh cãi về việc nuôi dạy con.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Dù đã lập trang trại bò để ngụy trang, đối tượng này vẫn để lộ sơ hở.

Top