Hà Nội
23°C / 22-25°C

1 USD/ngày không mang thai

Thứ hai, 08:22 29/06/2009 | Bốn phương

Giadinh.net - Dự án giúp các bé gái tránh mang thai ở tuổi vị thành niên của Đại học North Carolina thuộc bang North Carolina (Mỹ) vừa được giới thiệu rộng rãi. Ý tưởng mỗi ngày thưởng 1 USD cho thành viên cam kết không mang thai đến khi đủ tuổi trưởng thành đang thu hút được sự chú ý đặc biệt và cũng dấy lên những bất đồng trong dư luận Mỹ.

Tránh thai bằng… 1 USD

Từ trước đến nay, trẻ vị thành niên thường được tuyên truyền các biện pháp tránh thai, nâng cao nhận thức về tác hại của việc mang thai khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường; hay cụ thể hơn là phát bao cao su hoặc dụng cụ phòng tránh thai cho lứa tuổi nhạy cảm này. Nhưng dự án của ĐH North Carolina đã có một hướng đi độc đáo, đó là cam kết: Mỗi học sinh tham gia dự án sẽ được thưởng 1 USD/ngày nếu không mang thai cho đến khi rời trường phổ thông.

Mục đích của dự án này cụ thể đến mức, khi vào website chính thức của dự án, bạn chỉ nhìn thấy vài từ ngắn gọn: “Dự án được xây dựng giúp các bé gái tránh mang thai, tốt nghiệp trung học và đăng kí học đại học”. Hoạt động của dự án rất đơn giản: Hai nhóm thiếu nữ tuổi vị thành niên (12-14 tuổi và 15-18 tuổi) đã đăng kí tham gia dự án mỗi tuần gặp nhau một lần trong 1,5 tiếng với các chuyên gia tư vấn và tham gia các hoạt động tuyên truyền. Hàng quý, phụ huynh của các em cũng có một cuộc gặp gỡ để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cùng với các chuyên gia. Tiêu chí để tham gia là các bé gái phải chưa từng mang thai, mong muốn thi đại học, tham gia các cuộc thảo luận đều đặn và phải có chị hoặc em gái đã từng sinh con tuổi vị thành niên.

Điểm gây chú ý nhất của dự án chính là khoản tiền 1 USD. Mỗi thành viên sau khi tham gia buổi thảo luận mà vẫn... chưa có thai và tiếp tục đi học sẽ được gửi tặng 7 USD cho một tuần không mang thai. Tài khoản của mỗi thành viên sẽ đều đặn tăng lên hàng tuần và tổng số tiền sẽ được công bố sau khi các bé gái rời trường phổ thông. Ngoài ra, chi phí đi lại cho mỗi lần tham dự thảo luận là 5 USD cũng được tài trợ, kèm theo các khoản tiền hỗ trợ động viên khác để duy trì sự tham gia của các thành viên nữ. Nếu một thành viên từ bỏ giữa chừng hoặc mang thai thì số tiền thành viên này tích cóp được sẽ được chia đều cho các thành viên khác.

Theo bà Hazel Brown – người sáng lập dự án: “Dự án cho đến nay đã thành công với những thành viên đầu tiên ra trường với hành trang là hơn 3.000 USD để bước vào đại học”.

Bản chất của 1 USD

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với việc sử dụng tiền như một biện pháp khuyến khích sự tham gia đều đặn của các bé gái. “Tôi cảm thấy có điều gì đó không thoải mái lắm” - Bill Albert, chuyên gia của Ủy ban Chiến dịch phòng ngừa mang thai tuổi vị thành niên Mỹ, cho biết - “Thật khó để diễn tả cảm xúc khi bạn phải trả tiền cho người ta để làm điều mà bạn nghĩ rằng họ nên làm một cách vô điều kiện”.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Robert Paul Reyes của trang tin NewsBlaze, cần phải nhìn nhận vấn đề ở đây theo hướng mở hơn. “Tôi cho rằng việc đưa tư duy ra khỏi lối suy nghĩ mang tính lối mòn của bà Brown là điều rất đáng khen ngợi, bởi có quá nhiều bé gái đang sinh con và việc tuyên truyền đơn thuần là vô tác dụng. Phải nhớ rằng chương trình này không trả tiền để lũ trẻ không quan hệ tình dục, mà giúp chúng không mang thai. Nghĩa là ý thức về cách phòng chống quan trọng hơn nhiều”.

Mặc dù không hoàn toàn đồng ý với dự án, ông Bill Albert cũng đánh giá cao những gì dự án đã làm được. “Đây là một trong những cách làm sáng tạo mà chúng ta rất cần để giải quyết vấn đề xã hội rất nóng bỏng này. Việc trả 365 USD/năm thực sự là một sự đầu tư hợp lý nếu nó có thể giúp các bé gái không mang thai cho đến khi 18 tuổi”. Tất nhiên, bà Brown chia sẻ quan điểm này và cho rằng các nhà phê bình cũng nên cân nhắc cái giá mà các bé gái phải trả nếu mang thai, nó sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với số tiền đầu tư của dự án.
 

Sau 14 năm giảm liên tục, tỉ lệ sinh con tuổi vị thành niên ở Mỹ đã tăng trở lại trong vòng 2 năm qua và đứng ở mức 7,2 bé gái mang thai/1.000 bé gái. Ngoài ra, theo thống kê của Ủy ban Chiến dịch phòng ngừa mang thai tuổi vị thành niên, cứ 3 người trong số 10 phụ nữ Mỹ mang thai ở độ tuổi 20. Hàng năm, chi phí liên quan đến vấn đề xã hội nóng bóng này vào khoảng 9 tỉ USD.

Gia An (Tổng hợp)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 3 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 5 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 23 giờ trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Top