Hà Nội
23°C / 22-25°C

GS.TS.BS. Thầy thuốc Nhân dân Đỗ Tất Cường: Phát huy tố chất “5H” của thầy thuốc

Thứ tư, 12:27 29/02/2012 | Thành tựu y học

GiadinhNet - Với những cống hiến trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, GS.TS Cường được những danh hiệu, bằng khen cấp Nhà nước.

Từng trải qua không ít ca hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân, từ năm 2006, GS.TS Đỗ Tất Cường với kinh nghiệm thực tiễn đã nhìn thấy tính khả thi của việc mở khí quản không dùng hệ thống nong, không cắt sụn khí quản nhằm khắc phục những nhược điểm của các phương pháp mở khí quản hiện thời. Ngay lập tức ông bắt tay vào nghiên cứu bộ dụng cụ mở khí quản mới hình thành trong đầu.
 
 
Cải tiến phương pháp để bệnh nhân đỡ đau đớn

Vượt qua 10 công trình nghiên cứu khoa học khác ở vòng chung khảo, sáng chế Dụng cụ mở khí quản khẩn cấp TC-08 của ông GS - bác sĩ Cường đã đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ X (2008-2009) lĩnh vực y - dược. Giờ đây các bác sĩ hồi sức cấp cứu chỉ mất khoảng 2 phút là đã hoàn tất việc mở khí quản: Từ rạch da đến luồn ống Sjoberg, chỉ cần 1 thủ thuật viên, trong điều kiện ánh sáng thường không cần đèn rọi. Với đường rạch da khoảng 1,5cm, bệnh nhân chảy máu rất ít nên không cần khâu cầm máu, không cần khâu da, không cần độn vai.

Đến nay, dụng cụ TC-08 đã được áp dụng mở khí quản cho 100 bệnh nhân tại các bệnh viện: 103, 108, Hữu nghị, Ba Vì, Quân y 211. Kết quả cho thấy, không có biến chứng chảy máu trong và sau mở khí quản, không gây chít hẹp khí quản, không nhiễm trùng vết mổ, sẹo nhỏ (đảm bảo tính thẩm mỹ cao), thời gian liền sẹo nhanh (chỉ 4 ngày). Với tính cơ động cao, dễ khử khuẩn, kỹ thuật đơn giản, TC-08 có thể triển khai cùng lúc cho nhiều bệnh nhân, phù hợp cả trong thời bình và thời chiến; chi phí hợp lý (khoảng 2 triệu đồng/bộ, có thể dùng hàng trăm lần) mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt. Ngoài tính mới, tính sáng tạo, dụng cụ mở khí quản khẩn cấp TC-08 còn có giá trị kinh tế cao, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh. Mỗi năm, ở nước ta có hàng ngàn bệnh nhân phải mở khí quản, nếu dùng TC-08 sẽ tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí nhập dụng cụ mở khí quản từ nước ngoài.
 

Đam mê "cứu người"

Truyền thống của gia đình là kinh doanh, ngày ngày bận bịu với những con số có giá trị kinh tế, nhưng BS. Đỗ Tất Cường lại mang một niềm say mê nghiên cứu khoa học, trở thành bác sĩ. Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1973, BS. Đỗ Tất Cường trở thành BS điều trị Khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện 103 - Học viện Quân y. Đến nay, ông đã cống hiến trong lĩnh vực này 40 năm liên tục và hiện là Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam. Không chỉ là một chuyên gia hồi sức cấp cứu giỏi, ông còn là một trong những người Việt Nam đầu tiên "xung phong" vào lĩnh vực ghép tạng:
 
Những nghiên cứu về thận nhân tạo từ năm 1978 do ông và cộng sự thực hiện là những nghiên cứu tiền đề cho những thành công trong ghép thận sau này tại Việt Nam. Ông cũng đã tu nghiệp và học hỏi kinh nghiệm ghép tạng của các đồng nghiệp tại Hà Lan, Cuba, Ixraen, Trung Quốc, đem những kiến thức đã học áp dụng tốt trong thực tiễn điều trị. Say mê tìm hiểu không ngừng, ông trở thành một trong những tác giả của cụm công trình ghép tạng đã đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2005. Không chỉ tham gia và góp phần quan trọng vào thành công của ca ghép thận (1992) và ghép gan (2004) đầu tiên ở Việt Nam, ông tham gia đề tài cấp Nhà nước về ghép tim thực nghiệm và ghép tim trên người thành công vào năm 2010, đồng thời, tích cực tham gia chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho các bệnh viện lớn trong cả nước như: Việt Đức, Bạch Mai, Đà Nẵng, Kiên Giang, 19/8...
Với những cống hiến trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, GS.TS Cường được những danh hiệu, bằng khen cấp Nhà nước. Tuy nhiên, GS.BS Cường luôn đau đáu về những tố chất cần có của một người thầy thuốc, ông tâm sự về nghề nghiệp của mình: "Người thầy thuốc cần phải hội tụ 5 tố chất được thể hiện bằng 5 từ tiếng Anh đứng đầu bằng chữ H: Head: "Đầu hay": Phải có suy nghĩ tốt, đọc nhiều, đúc rút kinh nghiệm để chẩn đoán đúng; Hand: "Tay giỏi": Không chỉ dừng lại ở chẩn đoán đúng, người thầy thuốc phải rèn luyện kỹ năng để có đôi bàn tay khéo léo, thực hành giỏi; Heart: "Tâm sáng": Lương y phải như từ mẫu, người thầy thuốc phải tâm niệm chữa bệnh không vì mục đích vụ lợi; Health: "Sức khoẻ tốt": Người thầy thuốc phải khoẻ về tinh thần và thể lực mới có thể chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân, có thể thực hiện những kỹ thuật hoặc những cuộc phẫu thuật quan trọng kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ; Hard: "Quyết đoán, chịu khó": Không những phải chăm chỉ học hỏi, nghiên cứu, người thầy thuốc cần phải có sự quyết đoán trước những ca bệnh khó, khẩn cấp nhằm cứu sống tính mạng của người bệnh".
 
Công hay tư đều vì người bệnh

Ở tuổi về hưu, GS.TS Đỗ Tất Cường được mời về công tác tại BV Vinmec - Một BV Đa khoa Quốc tế Vinmec (Thuộc tập đoàn Vingroup) -  Một BV được cho là hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Ông được giao trọng trách Giám đốc Chuyên môn. GS.TS Cường tâm sự: "Dù công hay tư thì đối với người bác sĩ đều vì người bệnh. Tôi cảm nhận được rằng Vinmec ra đời với mục đích vì con người chứ không vì lợi nhuận. Tôi rất yên tâm khi lãnh đạo Tập đoàn Vingroup xác định đưa y tế là một trong 4 hoạt động chính của tập đoàn, không lấy lãi làm chính mà chỉ là phục vụ.

Mấy năm trước, GS Cường đã từng chia sẻ trên báo GĐXH về sự xót xa khi chứng kiến người Việt phải ra nước ngoài chữa bệnh làm lãng phí rất nhiều tiền của trong khi tay nghề của bác sĩ Việt Nam không thua kém nước ngoài mà do cơ sở vật chất và thái độ phục vụ kém. Sau khi Tập đoàn  Vingroup cho ra đời BV Đa Khoa quốc tế Vinmec, ông cảm thấy rất vui khi từ nay người Việt Nam có cơ hội được khám chữa bệnh chất lượng cao không thua kém các bệnh viện hiện đại trên thế giới. Là một người có bề dày kinh nghiệm trong chuyên môn, được đi nhiều nơi trên thế giới, khi chứng kiến sự hiện đại và chuyên nghiệp của Vinmec, GS Cường rất tự hào khi Việt Nam đã có một BV 5 sao đẳng cấp quốc tế gồm 600 giường bệnh với sự phục vụ tận tình, chuyên nghiệp giúp giảm tải cho các BV công hiện nay.
 
PV
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cứu sống bé gái 3 tháng tuổi bị tim bẩm sinh mắc COVID-19 nguy kịch

Cứu sống bé gái 3 tháng tuổi bị tim bẩm sinh mắc COVID-19 nguy kịch

Thành tựu y học - 2 năm trước

GiadinhNet - Bệnh nhi bị tim bẩm sinh, chẩn đoán COVID-19 nặng nguy kịch, được ê-kip bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố điều trị tích cực để giành mạng sống.

Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Y tế - 4 năm trước

Sử dụng chất béo làm chú ngựa thành Troy, các nhà khoa học Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn ung thư xương, tụy và ruột kết một cách thần kỳ trên các con vật thí nghiệm.

Thêm một thành công điều trị sẹo bỏng bằng kỹ thuật đặt túi giãn da ở Bệnh viện Xanh Pôn

Thêm một thành công điều trị sẹo bỏng bằng kỹ thuật đặt túi giãn da ở Bệnh viện Xanh Pôn

Y tế - 4 năm trước

GiadinhNet - Bệnh nhi bị sẹo bỏng axit khiến mất 3/4 da đầu, sẹo chằng chịt... được đặt túi giãn vùng da đầu để tiếp tục điều trị, sớm có lại diện mạo bình thường để hòa nhập với cộng đồng.

Dùng "công tắc" điều khiển "cậu nhỏ" theo ý muốn

Dùng "công tắc" điều khiển "cậu nhỏ" theo ý muốn

Y tế - 4 năm trước

Bệnh viện Bình Dân TP HCM vừa triển khai kỹ thuật mới điều trị tình trạng rối loạn cương, mở ra cơ hội cho quý ông mắc bệnh "trên bảo dưới không nghe".

Phát hiện lạ cực sốc về thuốc điều trị AIDS

Phát hiện lạ cực sốc về thuốc điều trị AIDS

Y tế - 4 năm trước

Các nhà khoa học đã điều chế một loại thuốc ức chế HIV có thể làm cho AIDS không thể lây truyền ngay cả trong các cặp đồng tính quan hệ tình dục mà không sử dụng bao cao su.

Phát hiện thuốc tiểu đường giá rẻ là "thần dược" giảm cân

Phát hiện thuốc tiểu đường giá rẻ là "thần dược" giảm cân

Y tế - 4 năm trước

Một loại thuốc tiểu đường vừa được Đại học Bang Louisiana (Mỹ) chứng minh có tiềm năng thành lối thoát cho những người béo phì đã nỗ lực giảm cân nhưng không thành.

Phát hiện liên hệ đáng sợ giữa viên uống canxi và ung thư

Phát hiện liên hệ đáng sợ giữa viên uống canxi và ung thư

Y tế - 5 năm trước

Bổ sung canxi quá liều bằng viên uống bổ sung có thể làm nguy cơ tử vong do ung thư tăng gấp đôi, một nghiên cứu lớn của Mỹ khẳng định.

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Y tế - 5 năm trước

Được phát triển từ một thập kỷ trước, thay van động mạch chủ qua đường ống thông (Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR) là một thủ thuật ít xâm lấn, đưa van nở đi qua ống thông vào mạch máu đến tim và đặt bên trong van cũ. TAVR thường chỉ áp dụng cho người có nguy cơ tử vong cao sau phẫu thuật.

Bệnh nhân ung thư chỉ cần 6 lần xạ trị thay vì 25-35 lần như trước

Bệnh nhân ung thư chỉ cần 6 lần xạ trị thay vì 25-35 lần như trước

Y tế - 5 năm trước

Trước đây, chỉ định điều trị cho bệnh nhân ung thư có phác đồ xạ trị từ 25-35 lần, mỗi ngày một lần. Với kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng, số lần xạ trị cho bệnh nhân có thể rút ngắn xuống còn 6 lần.

Phát hiện hợp chất trong cà phê ức chế "ung thư đàn ông"

Phát hiện hợp chất trong cà phê ức chế "ung thư đàn ông"

Y tế - 5 năm trước

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa xác định được 2 hợp chất trong cà phê có thể ức chế loại ung thư đặc trưng và phổ biến ở đàn ông – ung thư tuyết tiền liệt.

Top