Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tham nhũng

Bắt thêm 2 phụ nữ liên quan vụ giao đất "vàng" tại TP Hồ Chí Minh

Bắt thêm 2 phụ nữ liên quan vụ giao đất "vàng" tại TP Hồ Chí Minh

Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa bắt giữ 2 phụ nữ trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Tin sốc: Đệ nhất phu nhân Israel đối mặt 8 năm tù vì dùng công quỹ trả tiền ăn

Tin sốc: Đệ nhất phu nhân Israel đối mặt 8 năm tù vì dùng công quỹ trả tiền ăn

Bốn phương

Bà Sara Netanyahu thừa nhận đã dùng công quỹ để thanh toán cho các bữa ăn có giá tới gần 50.000 USD tại dinh thự của thủ tướng Israel.

Cựu thượng tá Út "trọc" bị khởi tố thêm tội danh

Cựu thượng tá Út "trọc" bị khởi tố thêm tội danh

Pháp luật

GiadinhNet – Dù đang chấp hành án phạt tù nhưng mới đây ông Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) đã bị Cơ quan điều tra – Bộ Công an khởi tố thêm tội danh.

Bắt giữ nhiều người liên quan đến vụ án Ethanol ở Phú thọ

Bắt giữ nhiều người liên quan đến vụ án Ethanol ở Phú thọ

Pháp luật

GiadinhNet – Một loạt nguyên lãnh đạo cấp Phó trưởng phòng của Công ty cổ phần Hoá dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí đã bị Cơ quan an inh bắt giữ vào ngày 14/11.

Bắt giam nguyên Tổng giám đốc Mobifone

Bắt giam nguyên Tổng giám đốc Mobifone

Pháp luật

GiadinhNet – Nguyên Tổng giám đốc Công ty Viễn thông Mobifone vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm trong quản lý vốn đầu tư tại tổng công ty này.

Khởi tố một nguyên thứ trưởng trong vụ án tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Khởi tố một nguyên thứ trưởng trong vụ án tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH.

VKS Quân sự TW bác nhiều kháng cáo của "Út trọc" Đinh Ngọc Hệ

VKS Quân sự TW bác nhiều kháng cáo của "Út trọc" Đinh Ngọc Hệ

Pháp luật

GiadinhNet – Trong 6 nội dung Đinh Ngọc Hệ kháng cáo tại phiên phúc thẩm sáng 31/10, đại diện VKS Quân sự Trung ương đã bác bỏ phần lớn.

Tài sản tịch thu trong nhà cựu thủ tướng Malaysia lên tới 270 triệu USD

Tài sản tịch thu trong nhà cựu thủ tướng Malaysia lên tới 270 triệu USD

Bốn phương

Cảnh sát cho biết tiền mặt và hàng xa xỉ tịch thu từ những cơ sở liên quan đến Najib Razak có giá trị lên tới 270 triệu USD.

Bị vợ cũ tố giác, quan tỉnh TQ lộ mặt nhận hối lộ khủng

Bị vợ cũ tố giác, quan tỉnh TQ lộ mặt nhận hối lộ khủng

Bốn phương

Sáng 12/6, tòa án Thiên Tân (Trung Quốc) đã xét xử Dương Sùng Dũng, nguyên Ủy viên dự khuyết trung ương khóa 18, Phó tỉnh trưởng thường trực, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Bắc, vì phạm tội nhận hối lộ.

Đảng viên sẽ bị UBKT xử lý theo trình tự nào khi có dấu hiệu tham nhũng?

Đảng viên sẽ bị UBKT xử lý theo trình tự nào khi có dấu hiệu tham nhũng?

Xã hội

GiadinhNet - Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Quy định số 01-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra (UBKT) trong công tác phòng, chống tham nhũng.

"Đền bù chúng tôi có 18 triệu/m2, bán lại 250 triệu"

"Đền bù chúng tôi có 18 triệu/m2, bán lại 250 triệu"

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều cử tri bật khóc khi phát biểu, họ xin được có thêm thời gian để nói, mong đoàn ĐBQH TP.HCM đến tận nhà để chứng kiến cuộc sống khó khăn như thế nào. Cử tri nghi ngờ có dấu hiệu tham nhũng và mong Chính phủ thanh tra toàn diện quy hoạch dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bắt giam Phó tổng giám đốc Lọc hoá dầu Bình Sơn

Bắt giam Phó tổng giám đốc Lọc hoá dầu Bình Sơn

Pháp luật

GiadinhNet – Phó tổng giám đốc Công ty TNHHMTV Lọc hoá dầu Bình Sơn vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an bắt giữ.

Nói lời sau cùng, ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục muốn... sang Đức thăm vợ con!

Nói lời sau cùng, ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục muốn... sang Đức thăm vợ con!

Pháp luật

GiadinhNet - Trong lời nói sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Trịnh Xuân Thanh một lần nữa bày tỏ mong muốn sau khi bản án có hiệu lực, bị cáo muốn sang Đức để thăm vợ con, để “nếu có chết thì cũng chết trong vòng tay vợ con".

Ông Đinh La Thăng từng dàn xếp nhằm trốn tránh trách nhiệm để xảy ra sai phạm tại PVN

Ông Đinh La Thăng từng dàn xếp nhằm trốn tránh trách nhiệm để xảy ra sai phạm tại PVN

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ, khi đang là Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Đinh La Thăng đã có những động thái nhằm trốn tránh trách nhiệm để xảy ra sai phạm tại PVN.

Trước khi bị bắt, ông Đinh La Thăng đã "ghi điểm" với công chúng như thế nào?

Trước khi bị bắt, ông Đinh La Thăng đã "ghi điểm" với công chúng như thế nào?

Pháp luật

GiadinhNet - Với việc bắt, khởi tố ông Đinh La Thăng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một người từng là Ủy viên Bộ Chính trị phải vướng vào vòng lao lý, cho thấy không có "vùng cấm" trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Không bổ nhiệm “người nhà” để chống tham nhũng, tiêu cực

Không bổ nhiệm “người nhà” để chống tham nhũng, tiêu cực

Xã hội

GiadinhNet – Không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực là một trong những nội dung mới về phòng, chống tham nhũng của Chính phủ.

Lộ mặt quan chức TQ thích đồng hồ xịn, bồ bịch trăm người

Lộ mặt quan chức TQ thích đồng hồ xịn, bồ bịch trăm người

Bốn phương

Chỉ còn hơn hai chục ngày nữa là đến ngày Đại hội 19 khai mạc, nhưng nhịp độ của cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc vẫn rất dồn dập.

Top