Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hoãn xử vụ chạy thận làm 8 người chết ở Hòa Bình vì luật sư vắng gần hết!

Hoãn xử vụ chạy thận làm 8 người chết ở Hòa Bình vì luật sư vắng gần hết!

Pháp luật

GiadinhNet - Sáng 7/5, Toà án Nhân dân TP Hoà Bình (Tỉnh Hoà Bình) chính thức mở phiên toà xét xử hình sự sơ thẩm 3 bị cáo liên quan đến sự cố chạy thận làm 8 người chết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình ngày 29/5/2017.

Nghẹn ngào lá thư tri ân trước ngày hầu toà của BS Hoàng Công Lương

Nghẹn ngào lá thư tri ân trước ngày hầu toà của BS Hoàng Công Lương

Y tế

GiadinhNet - "Nếu cuộc đời còn cho tôi có được cơ hội tiếp tục để làm nghề thầy thuốc, tôi xin được trả ơn nghĩa này trong sự nghiệp cứu người, chữa bệnh để áo blouse mãi là màu trắng" - BS Hoàng Công Lương viết.

Từ 7/5, xét xử sơ thẩm công khai án hình sự với BS Hoàng Công Lương ở Hoà Bình

Từ 7/5, xét xử sơ thẩm công khai án hình sự với BS Hoàng Công Lương ở Hoà Bình

Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian mở phiên tòa từ 7-11/5/2018, xét xử công khai tại trụ sở tòa án nhân dân TP Hòa Bình. Thẩm phán - chủ toạ phiên toà là ông Nghiêm Hoài Anh.

Chính thức cách chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình

Chính thức cách chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình

Y tế

GiadinhNet - Ông Trương Quý Dương, Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng trong sự cố y khoa làm 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình ngày 29/5, đã chính thức bị cách chức.

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Nỗi lòng bác sĩ khi đồng nghiệp bị bắt

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Nỗi lòng bác sĩ khi đồng nghiệp bị bắt

Y tế

GiadinhNet - Lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực cũng liên tục động viên anh chị em trong khoa, không để họ sa sút tinh thần vì vẫn còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang chờ họ điều trị, chăm sóc.

8 người tử vong khi chạy thận: Giám đốc BV tỉnh Hòa Bình sẵn sàng nhận mức kỷ luật cao nhất

8 người tử vong khi chạy thận: Giám đốc BV tỉnh Hòa Bình sẵn sàng nhận mức kỷ luật cao nhất

Y tế

GiadinhNet - Ngoài chia sẻ nguyên nhân "được nghĩ tới nhiều nhất", ông Dương cũng cho biết, là người đứng đầu bệnh viện, ông sẵn sàng nhận trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý và nhận mức, hình thức kỷ luật cao nhất.

Top