Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tác phẩm văn học

Nữ tiến sĩ đa tài và niềm đam mê làm đẹp cho đời

Nữ tiến sĩ đa tài và niềm đam mê làm đẹp cho đời

Đẹp

Không chỉ dừng lại ở công việc giảng dạy, nghiên cứu, dịch thuật, và sáng tác thơ ca Hàn Quốc, TS. Nguyễn Thị Thu Vân hiện còn đang khiến nhiều người nể phục bởi sự đa tài của mình khi quyết định "lấn sân" sang thời trang và nhiếp ảnh.

Thâm cung bí sử (179 - 2): Cô thủ thư xinh đẹp

Thâm cung bí sử (179 - 2): Cô thủ thư xinh đẹp

Gia đình

GiadinhNet - Tôi giao cho Hiên, tiểu đội trưởng trinh sát áp giải ba tên tù binh về sư đoàn. Tôi dặn Hiên: “Cậu bắt chúng đi thành hàng dọc. Cậu đi sau cùng, cách chúng ba bước chân. Dọc đường thằng nào muốn đái ỉa gì thì bắt chúng thực hiện tại chỗ, không cho vào rừng. Nên nhớ là bọn biệt kích rất nhiều thủ đoạn. Đường về sư đoàn hơi xa đấy, cậu phải hết sức cẩn thận”. Dặn Hiên như thế, tôi vẫn chưa thật yên tâm nên cử thêm một người nữa cùng với Hiên đi áp giải tù binh.

Kết cục buồn của sáng tạo

Kết cục buồn của sáng tạo

Xã hội

GiadinhNet - Mới đây thông tin, một thầy giáo bị kỷ luật vì cho học sinh đóng “cảnh nóng” trong tiết Văn đã gây bão dư luận với nhiều chiều ý kiến.

Môn Ngữ văn, học 6 tác phẩm là quá ít

Môn Ngữ văn, học 6 tác phẩm là quá ít

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, môn Ngữ văn trong tương lai sẽ tập trung phát triển năng lực của học sinh, chỉ có 6 tác phẩm văn học bắt buộc còn lại là tác phẩm tham khảo, đọc thêm. Nhiều ý kiến cho rằng, chương trình là sự đổi mới cần thiết, phù hợp. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm các tác phẩm văn học tiêu biểu được sáng tác trong thời kỳ hiện đại.

Ngán ngẩm đề Văn “Soái ca” và “Vợ người ta”

Ngán ngẩm đề Văn “Soái ca” và “Vợ người ta”

Xã hội

Hiện tượng “soái ca” trong phim "Hậu duệ Mặt trời" và bài hát “Vợ người ta” được đưa vào đề thi Văn lớp 8 làm nhiều người phải ngán ngẩm, thở dài... Theo đó, câu số 2, chiếm 4 điểm của đề Văn này ra như sau:

Giờ học lạ: Học sinh khóc, cười trên bục giảng

Giờ học lạ: Học sinh khóc, cười trên bục giảng

Xã hội

Giờ học ngữ văn của một trường cấp 2 tại Hà Nội, giáo viên sẵn sàng "bắt" học sinh của mình lên bảng khóc, cười, hát... Và đó là bí quyết để có một giờ học đầy hào hứng, say mê.

Vợ chồng Hoàng Bách hài hước trong bộ ảnh Chí Phèo, Thị Nở độc đáo

Vợ chồng Hoàng Bách hài hước trong bộ ảnh Chí Phèo, Thị Nở độc đáo

Giải trí

Nam ca sĩ cùng vợ và hai con lần đầu thực hiện bộ ảnh gia đình theo phong cách hài hước, dân dã.

Đề thi học sinh giỏi “lạ” ở Vũng Tàu có đánh đố học sinh?

Đề thi học sinh giỏi “lạ” ở Vũng Tàu có đánh đố học sinh?

Xã hội

GiadinhNet - Đề thi môn Văn lớp 10, lớp 11 của Kỳ thi chọn học sinh giỏi Olympic của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa qua rất “lạ”, gây nhiều tranh cãi khi có cả hình ảnh, tiếng Anh và chữ Hán.

Sẽ truyền hình trực tiếp chương trình “Cảm ơn cuộc đời”

Sẽ truyền hình trực tiếp chương trình “Cảm ơn cuộc đời”

Giải trí

GiadinhNet - Chương trình “Cảm ơn cuộc đời” sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào 20h ngày 7/2/2015. Đây là chương trình nhằm tôn vinh những tấm gương, những hành động “tử tế”.

Dịch giả Dương Tường: “Tôi dịch sách đến khi nào ông trời bắt đi”

Dịch giả Dương Tường: “Tôi dịch sách đến khi nào ông trời bắt đi”

Giải trí

GiadinhNet - Ở tuổi 83, dịch giả Dương Tường vẫn miệt mài chuyển ngữ tập hai của “Đi tìm thời gian đã mất” - một trong 10 cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên -  một dấu chân vừa đi qua phố

Đinh Vũ Hoàng Nguyên - một dấu chân vừa đi qua phố

Giải trí

GiadinhNet - Với văn chương, Đinh Vũ Hoàng Nguyên là một hiện tượng lạ bởi anh chỉ kịp bén duyên với nó trong quãng thời gian ngắn ngủi trước lúc ra đi vì bạo bệnh. Vừa qua, tập di cảo “Có một phố vừa đi qua phố” của anh đã được trao giải thưởng “Văn học Nghệ thuật Thủ đô 2014”.

Top