Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suy tim

Khẩn thiết kêu gọi nguồn tim hiến tặng, cứu bé trai 8 tuổi suy tim

Khẩn thiết kêu gọi nguồn tim hiến tặng, cứu bé trai 8 tuổi suy tim

Cảnh ngộ

GĐXH - Chỉ trong 1 tháng gần đây, gia đình chị Đỗ Lệ Thủy (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) xảy ra biến cố lớn khi bé Bo - con trai của gia đình bị suy tim mà không rõ nguyên nhân. “Nhìn con yếu dần mà tim tôi đau lắm”, trong nỗi tuyệt vọng khi bệnh tình của con chuyển biến xấu, chị Thủy đã liên hệ với bệnh viện, với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) để chờ mong một “phép màu”.

Hy vọng mới cho bệnh nhân suy tim để lấy lại niềm vui trong cuộc sống

Hy vọng mới cho bệnh nhân suy tim để lấy lại niềm vui trong cuộc sống

Sống khỏe

Suy tim không thể chữa khỏi, nhưng nếu chọn được phương pháp điều trị phù hợp, người bệnh vẫn có thể chung sống khỏe mạnh, trở về với cuộc sống như bình thường.

Nghẹn lòng bức thư người mẹ chờ phép màu đến với cậu con trai ngoan, giỏi bị suy tim giai đoạn cuối

Nghẹn lòng bức thư người mẹ chờ phép màu đến với cậu con trai ngoan, giỏi bị suy tim giai đoạn cuối

Y tế

GiadinhNet - Anh Đức (16 tuổi, ở Thái Bình) là học sinh giỏi suốt 10 năm. Cuối 2017, sau một trận sốt cao, Đức dần mệt lả, đi viện khám chẩn đoán suy tim. Vài ngày trước, em rơi vào tình trạng nguy kịch. Ghép tim là cơ hội duy nhất để em duy trì sự sống.

Đừng để “chết oan” vì bỏ qua dấu hiệu phù

Đừng để “chết oan” vì bỏ qua dấu hiệu phù

Sống khỏe

GiadinhNet – Nếu bạn thấy cơ thể có dấu hiệu phù thì đừng nên bỏ qua vì đó là biểu hiện của rất nhiều bệnh lý như thận, suy dinh dưỡng, gan…

Lần đầu tiên tại VN: Em bé được phẫu thuật nội soi hoàn toàn khi tim... vẫn đập

Lần đầu tiên tại VN: Em bé được phẫu thuật nội soi hoàn toàn khi tim... vẫn đập

Y tế

GiadinhNet – Nhập viện với triệu chứng suy tim sung huyết, em bé này đã may mắn được các bác sĩ Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E Trung ương áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi mới nhất.

Bệnh nhi suy tim nặng đầu tiên được cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ

Bệnh nhi suy tim nặng đầu tiên được cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ

Y tế

GiadinhNet - Ngày 28/2, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, lần đầu tiên các bác sĩ tại đây đã thực hiện phẫu thuật thành công cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ điều trị cho bệnh nhi bị tim bẩm sinh, suy tim nặng.

Đau tức ngực, mệt mỏi, ho, phù, khó thở: Dấu hiệu cảnh báo bệnh suy tim

Đau tức ngực, mệt mỏi, ho, phù, khó thở: Dấu hiệu cảnh báo bệnh suy tim

Sống khỏe

GiadinhNet - Điểm dừng chân cuối cùng của hầu hết các bệnh tim mạch là suy tim - nguyên nhân hàng đầu của các ca tử vong trên toàn thế giới.

Cận cảnh dùng máy xúc giải cứu... người đàn ông nặng 400kg

Cận cảnh dùng máy xúc giải cứu... người đàn ông nặng 400kg

Bốn phương

Nạn nhân là anh Michael Lehberger ở Riegelsberg, Đức. Ngay từ lúc bắt đầu phát hiện các triệu chứng của suy tim, anh nhanh chóng gọi xe cứu thương.

Phòng ngừa suy tim sớm ở người bệnh tim mạch

Phòng ngừa suy tim sớm ở người bệnh tim mạch

Sống khỏe

Nếu nhận thấy có các dấu hiệu như: đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi, ho, phù, bạn không nên chủ quan nhất là khi bạn đang mắc các bệnh về tim mạch.

Tìm thấy gene làm "tan nát" trái tim

Tìm thấy gene làm "tan nát" trái tim

Y tế

Các nhà khoa học đã phát hiện một loại gene nguy hiểm đối với trái tim của con người vì nó ngăn cản cơ quan này hồi phục sau tổn thương.

Top