Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viêm lộ tuyến CTC và khả năng sinh sản

Thứ ba, 08:44 30/08/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Em 33 tuổi, bị viêm lộ tuyến nhẹ. Xin hỏi viêm lộ tuyến nhẹ có ảnh hưởng nhiều đến khả năng đậu thai không?

Hỏi: Em năm nay 33 tuổi. Vợ chồng em lấy nhau đã gần 3 năm, có thai lần thứ nhất sau cưới 13 tháng (không kế hoạch) nhưng thai bị lưu lúc 9 tuần tuổi, đến nay em vẫn chưa có thai lại. Em đã đi khám ở viện C, kết quả: viêm lộ tuyến nhẹ, các xét nghiệm khác đều ổn (buồng tử cung, buồng trứng, nội tiết, vòi trứng thông tốt). Cách đây 4 tháng, bác sĩ Tiến, Viện C đã cho chỉ định mổ nội soi thăm dò ổ bụng, vòi trứng - kết quả tốt. Về phần chồng em, cách đây một năm có đi xét nghiệm, làm tinh dịch đồ, kết quả tinh trùng bình thường đạt 56%, bác sĩ kết luận đạt yêu cầu. Tuy nhiên, cách đây một tháng chồng em làm lại tinh dịch đồ ở phòng khám của giáo sư Tâm Anh thì kết quả lại kém đi. Tinh trùng bình thường đạt 50%, trong đó, số tiến tới nhanh đạt 20%, tiến tới chậm 20% và không di chuyển là 10%. Vậy, Giadinh.net có thể trả lời giúp em 2 câu hỏi: 1. Viêm lộ tuyến nhẹ có ảnh hưởng nhiều đến khả năng đậu thai của em không; em còn phải làm xét nghiệm gì nữa? 2. Chỉ số tinh trùng của chồng em như vậy có đạt yêu cầu để em có thai tự nhiên không? Em xin cảm ơn!

Nguyễn Minh Tuệ
 
Trả lời: Nếu viêm lộ tuyến nhẹ thì vẫn có thể có thai bình thường. Bạn đã làm các xét nghiệm và thăm khám sức khỏe sinh sản tất cả đều tốt nhưng vẫn không có thai. Bạn nên đi canh trứng để chọn thời điểm thụ tinh, như vậy xác suất có thai sẽ cao hơn. Còn về phần chồng bạn, bạn nên tích cực cho chồng ăn giá, hoặc uống nước giá sống ép, sò huyết và các thực phẩm giàu chất kẽm để tăng chất lượng tinh trùng. Một số người với chất lượng tinh trùng như vậy vẫn có thể có thai và một số thì lại rất khó, vợ chồng bạn nên lựa chọn biện pháp canh trứng để thụ tinh.
 
---

Hỏi: Em năm nay 32 tuổi, đã đặt vòng được gần 1 năm. Ngày trước em từng bị viêm nhiễm phụ khoa nên đã từng phải đốt laze. Từ khi đốt xong em không bao giờ bị ngứa ngay hay viêm nhiễm gì cả. Nhưng từ hồi đặt vòng em hay bị ngứa và rong kinh. Gần đây nhất hai vợ chồng quan hệ còn bị ra máu đỏ tươi. Em đã đi khám nơi thì bảo em không hợp vòng nên dẫn đến tình trạng trên, nơi thì bảo do vết đốt chưa tái tạo hoàn toàn (em đốt cũng lâu rồi ạ). Xin bác sỹ cho em lời khuyên ạ.

Van Hai
 
Trả lời: Hiện tượng trên có thể do đặt vòng không đúng hoặc không phù hợp hoặc do ảnh hưởng của viêm lộ tuyến 1. Để biết chính xác bạn nên đến bệnh viện tuyến trung ương để kiểm tra tìm rõ nguyên nhân và có hướng điều trị đúng.
 
---

Hỏi: Em năm nay 27 tuổi. Em lấy chồng được gần 2 năm nhưng chưa có con. Em đã đi khám ở BV Phụ sản Hà Nội. Chồng em bị tinh trùng yếu (Chỉ tiêu a, b, c đều 0%, d là 100%), em thì bị viêm cổ tử cung lộ tuyến, đã đốt nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Em mong chương trình cho em lời khuyên để có em bé? Liệu tụi em có con được không? Em xin chân thành cảm ơn!

Lê Thị Hiền
 
Trả lời: Về phía bạn trước hết cần chữa dứt điểm viêm lộ tuyến. Vì viêm lộ tuyến cũng là 1 trong những nguyên nhân làm khó thụ thai. Ngoài ra bạn cũng nên khám sức khỏe sinh sản toàn diện để kiểm tra ngoài nguyên nhân viêm lộ tuyến cổ tử cung còn có nguyên nhân nào khác nữa không. Về phía chồng bạn nên sử dụng thuốc để tăng cường chất lượng tinh trùng (theo kê đơn của bác sĩ). Ngoài ra hàng ngày nên ăn giá sống hoặc ép nước giá sống để uống, nên ăn các sản phẩm giàu kẽm để tăng chất lượng tinh trùng.
 
---
 
Hỏi: Cách đây vài tháng em bị ngứa và ra khí hư vùng kín. Em đi khám bác sĩ chuyên khoa và soi cổ tử cung bằng máy. Bác sĩ kết luận em chớm bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Em đã điều trị theo đơn thuốc và bác sĩ hẹn tái khám, nhưng sau khi điều trị em thấy trở lại bình thường không còn ngứa và ra khí hư bất thường nữa nên không đi khám lại. Sang năm em có kế hoạch sinh con thứ hai (con đầu đã được gần 5 tuổi) liệu có ảnh hưởng gì đến quá trình thụ thai và mang bầu không? Hiện tại em đang băn khoăn không biết khi chớm bị viêm lộ tuyến ngoài việc dùng theo đơn thuốc để chữa viêm có cần đốt không và nếu bây giờ em bắt đầu có bầu thì có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Mong bác sĩ tư vấn cho em lời khuyên.

Dien Dt
 
Trả lời: Khi chớm bị viêm lộ tuyến thì có thể chữa khỏi bằng thuốc. Bạn nên đi khám lại xem đã khỏi hẳn hay chưa. Nếu đã chữa khỏi thì bạn có thể có thai bình thường không ảnh hưởng gì cả.
 
---

Hỏi: Tôi đi khám phụ khoa. Bác sĩ nói tôi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung đơn thuần. Xin hỏi bị như thế có nguy hiểm không, phải kiêng quan hệ bao lâu?

Hoa
 
Trả lời: Viêm lộ tuyến nếu nhẹ thì không nguy hiểm. Bạn nên điều trị khỏi mới nên quan hệ, trong thời gian điều trị thì không quan hệ.
 
---
 
Hỏi: Tôi bị nhiễm nấm và viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 2. Xin hỏi có nên đốt điện hoặc laze không? Nên chữa ở đâu?
 
Bui Thi Chung
 
Trả lời: Trường hợp như bạn nên sử dụng phương pháp đốt, để lâu sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Bạn có thể đến chữa tại các bệnh viện có chuyên khoa sản hoặc các phòng khám có chất lượng tốt.
 
BS Ngô Thị Đức Hạnh
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 4 phút trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 4 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 5 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 6 giờ trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Không ai có thể ngờ rằng chính cốc sữa tươi đó lại là "sợi dây cứu mạng" cho hàm răng của nam sinh.

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Rau khoai lang là "kho tàng vitamin", riêng lượng vitamin B2 trong rau khoai lang đã nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Công thức "vàng" cho bữa ăn nhẹ dinh dưỡng, tiện lợi từ sữa tươi và yến mạch

Công thức "vàng" cho bữa ăn nhẹ dinh dưỡng, tiện lợi từ sữa tươi và yến mạch

Sống khỏe - 1 ngày trước

"Tầm 4h chiều là lúc cơ thể thèm ăn nhất sau khi đã sử dụng hết năng lượng từ bữa trưa và trải qua mấy tiếng làm việc căng thẳng nhất trong ngày. Những lúc "yếu lòng" này thường được vượt qua suôn sẻ nếu có sẵn ít trái cây, hũ sữa chua hay thanh yến mạch. Riêng tôi thường mang sẵn trong túi một hộp sữa tươi bổ sung ngũ cốc TH true MILK LIGHT MEAL".

Top