Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tự ý mua thuốc chống cúm A/H1N1: Tăng nguy cơ virus kháng thuốc

Thứ sáu, 09:57 19/06/2009 | Sống khỏe

Giadinh.net - Trong khi số ca dương tính với cúm A/H1N1 vẫn tăng, thì một nguy cơ khác cũng nghiêm trọng không kém khi nhiều người dân tự ý mua thuốc phòng chống cúm. Theo WHO, điều này là rất nguy hiểm vì sẽ khiến virus cúm A/H1N1 kháng thuốc.

 
Không được tự ý mua thuốc phòng cúm để điều trị
 
Trước tình hình người dân đổ xô đi mua thuốc phòng cúm A/H1N1, đặc biệt là mua thuốc qua mạng Internet mà không theo tư vấn của bác sĩ chuyên khoa, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ kháng thuốc của virus cúm A/H1N1 sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, mua thuốc qua mạng Internet không được kiểm soát chặt chẽ, khách hàng có thể nhận được thuốc không đảm bảo chất lượng, thuốc giả có thể gây tử vong hoặc tác dụng phụ.
 
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khuyến cáo, việc sử dụng thuốc kháng virus để điều trị và dự phòng phải tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh hiện tượng virus kháng thuốc. Người dân tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc kháng virus và chỉ được mua thuốc khi có thăm khám và kê đơn của bác sĩ.
 
Theo thông báo của WHO, các nhà khoa học thuộc Viện Vi khuẩn học của Brazil đã xác định được một chủng virus cúm A/H1N1 mới sau khi xét nghiệm các mẫu phẩm từ một bệnh nhân ở Sao Paulo. Chủng virus này được gọi là A/Sao Paulo/1454/H1N1, để phân biệt với mẫu cúm A/H1N1 có xuất xứ từ California (Mỹ).
 
WHO đang đánh giá xem chủng virus cúm mới này có nguy hiểm hơn chủng virus cúm A/H1N1 hay không. Hiện số trường hợp cúm A/H1N1 trên thế giới tăng nhanh, đang lan nhanh ở các nước Bắc bán cầu và bắt đầu lan rộng ở các nước Nam bán cầu.
 
Việt Nam luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1.
(Ảnh: Chí Cường)

Cần đi khám khi có dấu hiệu mắc cúm

Theo Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) và Sở Y tế TP HCM, ngày 18/6, Việt Nam đã xác nhận thêm 3 ca dương tính với cúm A/H1N1. Đó là một nữ tu sỹ 62 tuổi, quốc tịch Canada, về Việt Nam ngày 12/6 trên chuyến bay CX765 tại Sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Hồng Kông, hiện đang được cách ly, điều trị tại viện Các bệnh Nhiệt đới TP HCM.
 
Ca thứ hai là trường hợp nữ 25 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam tại Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 15/6, quá cảnh tại Hồng Kông, sau đó về cư trú tại Nha Trang. Và ca thứ 3 hiện đang cư trú tại Vũng Tàu. Như vậy, Việt Nam hiện có tổng số 30 ca mắc cúm A/H1N1, trong đó có 19 trường hợp đã được xuất viện (18 ở TP HCM và 1 ở Hà Nội), không có tử vong; Các trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
 
Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo, các hành khách đi trên chuyến bay CX765 từ Hồng Kông về Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 12/6 phải tự chủ động cách ly, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân. Nếu thấy có biểu hiện bệnh như sốt, ho, đau họng thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.
 
Những người về nước từ vùng đang có dịch phải chủ động cách ly, tránh mọi tiếp xúc gần (dưới 1m) với người khác, cố gắng hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, áp dụng các biện pháp phòng hộ theo hướng dẫn. Khi có các triệu chứng của bệnh như sốt, ho, đau họng... thì phải đi khám và gọi điện báo cho những người thân mà mình mới tiếp xúc để họ chủ động thực hiện các biện pháp phòng và khám để phát hiện bệnh.

Cũng theo Bộ Y tế, trong thời gian dịch đang diễn biến phức tạp như hiện nay, người dân nên hạn chế các chuyến đi và đến từ vùng có dịch nếu không quá cần thiết. Những người bị ốm, có biểu hiện nghi ngờ cúm A/H1N1 như sốt, ho, đau họng... thì nên cách ly, đeo khẩu trang, báo cáo cho cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và xử trí kịp thời, không nên vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện bằng các phương tiện vận tải công cộng, đặc biệt là máy bay vì dễ làm lây lan bệnh ra cộng đồng.

Bộ Y tế cũng nhận định, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ virus cúm A/H1N1 tái tổ hợp với virus cúm A/H5N1 tạo chủng mới có khả năng lây lanh nhanh và độc lực cao, đặc biệt vào mùa đông tới.
 

Tối ngày 18/6, Việt Nam đã ghi nhận ca thứ 30 nhiễm cúm A/H1N1. Trong đó, TP HCM 24 ca, Hà Nội 1 ca, Tiền Giang 3 ca và Bà Rịa - Vũng Tàu 2 ca. Kết quả kiểm dịch y tế tại Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/6 tiếp tục phát hiện thêm 10 hành khách có dấu hiệu nghi nhiễm cúm A/H1N1, được chuyển đến BV Phạm Ngọc Thạch để cách ly theo dõi.

Được biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 hiệu quả, Sở Y tế TPHCM đã có công văn đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ 35 máy thở chức năng cao kèm     monitor (chức năng tương đương máy Puritan Bennett 840) cho 7 BV, mỗi đơn vị 5 máy gồm: Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, BV Bệnh Nhiệt đới, BV Phạm Ngọc Thạch, BV Đa khoa Củ Chi, BV Đa khoa khu vực Hóc Môn, BV Đa khoa khu vực Thủ Đức; đề xuất hỗ trợ 2 máy thở chức năng cao xâm nhập và không xâm nhập cho BV quận Thủ Đức. Sở Y tế đề xuất hỗ trợ thêm 4 xe cho Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; BV Nhi đồng 1; BV Nhi đồng 2; BV Phạm Ngọc Thạch.

Vân Khánh – Huyền Trang

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 10 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 14 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 16 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 17 giờ trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Không ai có thể ngờ rằng chính cốc sữa tươi đó lại là "sợi dây cứu mạng" cho hàm răng của nam sinh.

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Rau khoai lang là "kho tàng vitamin", riêng lượng vitamin B2 trong rau khoai lang đã nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Top