Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trời lạnh, bệnh về da tăng

Thứ hai, 13:30 23/11/2009 | Sống khỏe

Giadinh.net - Theo bác sĩ Nguyễn Thành, Trưởng khoa Khám bệnh, Viện Da liễu Quốc gia, mỗi ngày Viện tiếp nhận hàng trăm người đến khám các bệnh về da do thời tiết giá lạnh.

Tiền mất, tật mang vì... nhầm thuốc
 
Tại Phòng khám Viện Da liễu Quốc gia, nhiều bệnh nhân có da bị tổn thương ở lòng bàn tay, bàn chân. Các ngón tay, ngón chân xuất hiện triệu chứng đỏ da, khô da, nứt da và vảy bong không hoàn toàn. Nếu bóc vảy sẽ gây rách da, chảy máu.

Chị Nguyễn Thu Thủy, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội tới Viện Da liễu Quốc gia với tình trạng khô nứt nẻ đầu ngón tay. Chị Thủy cho biết, gặp khi trời lạnh hoặc khi tiếp xúc với các chất tẩy rửa thì tay chị sưng lên, nóng đỏ và rất ngứa. Sau vài ngày hết ngứa thì bị bong da, nứt, đau rát. Chị Thuỷ đã sử dụng rất nhiều loại thuốc nhưng không khỏi, thậm chí bệnh còn tiến triển nặng.

Mùa lạnh không nên tập thể dục buổi sớm

Bởi vì mức độ trong lành trong không khí sáng sớm mùa lạnh rất kém, nhiệt độ trên mặt đất thấp hơn nhiệt độ trong không gian, sương mù nhiều, những vật ô nhiễm bám trên sương mù di chuyển trong không trung ở tầng thấp như bụi nhỏ hoặc các vi sinh vật gây bệnh thông qua đường hô hấp vào trong cơ thể sinh ra bệnh viêm khí quản, viêm họng, viêm kết mạc mắt…Thời gian tốt nhất để luyện tập là khoảng 10 giờ sáng.

Buổi sáng mùa đông cũng không nên tập thể dục dưới lùm cây vì rất nhiều thán khí tích tụ trong lùm cây. Nguyên nhân là do ban đêm cây sản sinh ra rất nhiều thán khí tích tụ. Nếu trước khi trời sáng mà rèn luyện cơ thể trong môi trường này hít phải nhiều thán khí sẽ gây nên trúng độc, chóng mặt, ngất xỉu.

(Theo 350 điều không nên trong cuộc sống-NXB Từ điển Bách khoa)
Chị Nguyễn Thúy Hằng, sinh viên Trường Cao đẳng Bách Khoa, Hà Nội phải nghỉ học để đi khám bệnh, kể: “Đợt lạnh này khiến đầu ngón tay, chân của em da dày lên, có những sọc nứt nẻ. Cứ một lớp da dày lột đi, lớp da ở dưới sẽ lộ màu đỏ hoặc trắng hồng. Mỗi lần giặt quần áo, tiếp xúc trực tiếp với xà phòng thì bị ngứa ngáy khó chịu”. Chị Hằng đã mua các loại kem chống nẻ nhưng không đỡ nên phải vào viện khám. Bác sĩ cho biết chị bị chàm tăng sừng.

Không chỉ ở người lớn, trẻ em cũng là nạn nhân của các bệnh về da trong mùa lạnh. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, giáo viên Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết: Trời lạnh nên nhiều học sinh trong lớp tôi bị nứt nẻ môi, có em còn bị chảy cả máu môi. Nhiều phụ huynh còn đưa các loại kem đến nhờ cô bôi cho các cháu nhưng sợ phản ứng phụ của thuốc nên tôi không dám bôi.

“Hiện nay, nhu cầu chăm sóc da trong mùa đông tăng hơn so với những năm trước đây do đời sống ngày một nâng cao, nhiều người chú ý tới chăm sóc bản thân mình hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào bệnh nhân cũng làm đúng cách. Họ tự ý mua các sản phẩm để tự dùng hoặc tới các trung tâm chăm sóc da không đảm bảo chất lượng nên... tiền mất, tật mang” – TS.BS Nguyễn Hải Vân, Viện Da liễu Quốc gia nói.

Nên uống nhiều nước

Theo bác sĩ Nguyễn Thành, thời tiết giá lạnh khiến những bệnh như viêm da do cơ địa, vẩy cá, á sừng và một số bệnh da có vẩy khác có xu hướng tăng. Bệnh có thể không gây chết người nhưng khiến cho mọi sinh hoạt của bệnh nhân khó khăn. Nguyên nhân của bệnh là do nhiệt độ, độ ẩm xuống thấp làm da mất nước, các chất bảo vệ, bã mồ hôi giảm đi, dẫn tới khô và nứt nẻ. Bác sĩ Thành khuyến cáo những người có cơ địa da khô thì không nên tiếp xúc với các chất tẩy rửa, xà phòng, dầu gội, phải biết chăm sóc da và dùng các chất giữ ẩm, nếu có điều kiện thì đến các địa chỉ chăm sóc da có uy tín để được chăm sóc. Ngoài ra, nên uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, tập thể dục để có một làn da tươi trẻ trong mùa đông.

TS.BS Nguyễn Thu Vân cho biết, trước khi dùng mỹ phẩm hay các sản phẩm chăm sóc da, mọi người nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được khám, tư vấn trước. Không nên tự ý mua các loại mỹ phẩm chăm sóc da vì nếu không phù hợp sẽ không có tác dụng, thậm chí còn bị dị ứng mỹ phẩm, phải điều trị lâu dài, tốn kém.

Với trẻ em, bác sĩ Lan Anh, Khoa Khám bệnh, Viện Da liễu Quốc gia khuyên nên dùng loại quần áo, bít tất bằng chất liệu cotton mềm thấm mồ hôi. Hàng ngày, trẻ phải được vệ sinh thân thể, ăn uống đủ chất. Khi dùng các sản phẩm chăm sóc da cho trẻ phải được tư vấn của bác sĩ, không nên tự ý mua dùng cho trẻ.
 
Hạn chế gãi khi bị viêm da tiếp xúc
 
 
Khi bị viêm da tiếp xúc, người bệnh sẽ có cảm giác rất ngứa ngáy, khó chịu. Càng gãi, bệnh nhân càng khiến bề mặt viêm da lan rộng. Nếu không được điều trị kịp thời có thể gây nên biến chứng nhiễm trùng thận do bội nhiễm.
 
Vì vậy, khi bị viêm da tiếp xúc, tốt nhất là nên loại bỏ những vật dụng gây bệnh như: Quần áo nhuộm màu, chăn đệm bằng len, dép cao su, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em nhuộm màu, lông chó, mèo hoặc những côn trùng khác.        
 
TS Trần Văn Tiến (Phó Viện trưởng Viện Da liễu Quốc gia )

Hoài Nam
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 6 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top