Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trọc đầu, viêm da vì mũ bảo hiểm bẩn

Thứ hai, 11:18 24/05/2010 | Sống khỏe

Thủ phạm gây bệnh được viện Da liễu quốc gia điểm mặt: do xài chung mũ với người khác, không giặt mũ đúng cách, tuỳ tiện xịt hoá chất diệt mùi hôi vào mũ…

Sử dụng mũ bảo hiểm trong lao động và khi tham gia giao thông được coi là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ vùng đầu trước các tai nạn. Tuy nhiên, việc sử dụng này đòi hỏi phải tuân thủ một số nguyên tắc, nếu không sẽ gây ra những hậu quả xấu cho tóc, da đầu…
 
Cần giặt mũ bảo hiểm đúng cách để ngăn ngừa các loại nấm tấn công da đầu.

Mũ bẩn là đất sống của vi khuẩn

TS.BS Nguyễn Hữu Sáu, phó khoa laser phẫu thuật, viện Da liễu quốc gia, cho biết vào những thời điểm trời nóng hay mùa hè, số bệnh nhân đến khám vì có hiện tượng rụng tóc nhiều, trên da đầu có mủ, vảy, ngứa, gàu… luôn tăng cao hơn so với mùa đông. “Tuy nhiên chúng tôi chỉ xác định là do bệnh nấm, còn nguyên nhân cụ thể có thể do nhiều yếu tố, trong đó không ngoại trừ do sử dụng mũ bảo hiểm không đúng cách, không vệ sinh mũ hoặc dùng chung mũ bị lây bệnh…”, bác sĩ Hữu Sáu nói.

Tuỳ theo tổn thương, mức độ bệnh sẽ khác nhau. Nấm tóc là do vi khuẩn liên tụ cầu proteus hay nấm trichophyton gây ra. Đối với nấm da đầu, các chủng nấm có thể lây từ người này sang người kia. Khi người bệnh gãi, các sợi nấm dính ở móng tay, có thể làm lan thêm các tổn thương da mới ở thân mình, bẹn, mông và móng. Nếu để lâu không chữa, nấm có thể ăn hỏng các móng tay, móng chân.
 
Đội mũ bảo hiểm thường xuyên (bao gồm mũ chuyên dùng cho công nhân ngành xây dựng, than…), nhất là vào lúc trời nóng sẽ làm tăng tiết bã nhờn, tăng tình trạng đổ mồ hôi ở đầu và đây chính là điều kiện cho gàu và nấm da phát triển. Chưa kể những mũ bảo hiểm thường xuyên tiếp xúc bụi bẩn nhưng không được giặt sạch, càng làm tăng nguy cơ nhiều hơn. Khi đội chung mũ với người mắc bệnh, nấm da sẽ lây từ người này sang người khác.
 
Xịt nước thơm, lót vải… phải cẩn thận
 

Không đội mũ bảo hiểm khi đầu ướt

Để phòng bệnh da liễu cho vùng đầu, tuyệt đối không đội mũ bảo hiểm khi đầu còn ướt.
 
Phải thường xuyên lau chùi, giặt mũ bảo hiểm. Vào những ngày nắng nóng, việc giặt mũ cần tiến hành thường xuyên hơn.
 
Việc đội chung mũ là điều nên tránh.
 
Những người có cơ địa dễ dị ứng nên hạn chế sử dụng các loại thuốc xịt cho mũ.
 
Đối với những người đang có bệnh về da trên đầu cũng cần hạn chế sử dụng mũ bảo hiểm. Nếu phải dùng thì nên có sự tư vấn của bác sĩ.
 
Nếu thấy sự khác thường trên da đầu và tóc nên đi bác sĩ khám ngay, không sử dụng thuốc bừa bãi.
Cho đến nay chưa có nghiên cứu chính thức nào về việc đội mũ bảo hiểm bẩn và thường xuyên có hại cho da đầu và tóc ra sao. Các ca bệnh cũng chỉ mới ghi nhận đơn lẻ, chưa có tính thống kê. Tuy nhiên, với nhóm đối tượng là công nhân, thường xuyên sử dụng mũ bảo hiểm thì đã có nhiều trường hợp bị dị ứng hoặc viêm da đầu. “Nói như thế cũng không hẳn do mũ bảo hiểm bởi công nhân làm việc trong điều kiện khắc nghiệt còn cộng thêm cả yếu tố môi trường nên khả năng bị bệnh do những tác nhân khác cũng không thể loại trừ”, bác sĩ Hữu Sáu lưu ý.
 
Để đối phó với nắng nóng, nhiều người còn cải tiến mũ bảo hiểm bằng cách lót thêm vải trong mũ; xịt nước thơm để chống nấm, chống hôi; tình trạng đội chung mũ để tiết kiệm tiền mua cũng khá phổ biến; thậm chí mũ còn dùng để đồ, quạt mát…
 
Về việc này, bác sĩ Hữu Sáu cho rằng, nếu thêm vào một lớp vải mà lớp vải đó không đúng chuẩn và không được vệ sinh thường xuyên, mũ đội đã bí sẽ càng bí, vì vậy dễ sinh bệnh, “Còn việc xịt thuốc thơm và chống nấm chỉ là biện pháp nhất thời, chưa rõ lợi hại vì còn tuỳ loại hoá chất. Tốt nhất người dùng nên dừng lại hoặc đến bác sĩ nếu thấy da đầu và tóc có biểu hiện bất thường”, bác sĩ Hữu Sáu khuyên.
 
Đối với những người bị các bệnh viêm nang lông, vảy nến, á sừng… đội mũ bảo hiểm bẩn sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, gây ngứa da đầu. “Tốt nhất khi đội mũ bảo hiểm cần chú ý vệ sinh mũ sạch sẽ. Khi có biểu hiện bệnh nên đi khám sớm, tránh các biến bệnh đáng tiếc”, bác sĩ Hữu Sáu khuyến cáo.
 
Theo SGTT
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 1 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 20 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top