Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ đi viện vì cẩn thận quá mức

Thứ sáu, 14:16 12/06/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Quấn nhiều khăn, tã cho trẻ nhỏ trong thời tiết mùa hè nóng bức là một sai lầm. Theo các bác sĩ nhi khoa, hành động này có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

Phát sốt vì quá nóng

Mặc dù mấy ngày vừa qua, Hà Nội rơi vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng, nhưng mẹ chồng chị Mai Thị Thanh Tú (Long Biên, Hà Nội) vẫn không dám để con dâu mặc “phong phanh” cho cô cháu gái chưa đầy 2 tháng tuổi. Bà cũng không đồng ý cho chị Tú bật điều hoà vì sợ em bé viêm phổi.
 
Trong căn phòng chưa đầy 12m2, hai mẹ con chị Tú chống chọi với cái nóng khủng khiếp chỉ bằng chiếc quạt cây quay hắt vào tường. Hễ thấy chị Tú cởi chiếc khăn bông quấn quanh người em bé, mẹ chồng chị lại lườm nguýt bắt quấn vào. Theo bà, trẻ con mới sinh cần nhiệt độ môi trường cao hơn người lớn vì cơ thể bé còn non nớt, khả năng chịu đựng và thích nghi kém nên bao giờ bé cũng phải được ủ ấm hơn người lớn.
 
Vậy nhưng, “triết lý” của mẹ chồng cho kết quả là cô cháu gái sốt liên tục. Sau khi đưa con đến viện, bác sĩ cho biết cháu bị viêm phổi và nguyên nhân là do cháu được ủ quá ấm, khiến mồ hôi toát ra lưng và thấm ngược vào cơ thể.
 
Ảnh minh họa.

Tương tự, con trai chị Lê Thị Hồng (Thanh Hà, Hải Dương) đã bước sang tháng thứ 6, nhưng chị vẫn luôn mặc áo dài tay, quấn khăn xô ngang cổ và đội mũ thóp cho em bé khi đi ngủ vì sợ bé bị ho. Cẩn thận hơn, chị Hồng còn không dám bật quạt điện do sợ bé bị thốc gió mà chỉ dùng quạt tay phe phẩy khiến mẹ mồ hôi nhễ nhại, còn em bé thì phát sốt vì quá nóng.

Theo bác sĩ Lê Xuân Ngọc, Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ vài tháng tuổi đã có lớp mỡ để giữ nhiệt cơ thể. Cơ chế điều tiết thân nhiệt của trẻ cũng đã hoạt động, để bé có thể ngủ ngon và an toàn ở cùng một nhiệt độ như người lớn. Việc mặc quá ấm cho trẻ mới sinh trong mùa hè rất dễ khiến trẻ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp do nhiễm lạnh từ mồ hôi toát ra lưng và thấm ngược trở lại cơ thể.
 
Cũng theo bác sĩ Ngọc, trẻ hoàn toàn có thể nằm cùng với bố mẹ trong phòng điều hoà, nếu căn phòng đó đủ lớn để đảm bảo điều kiện cho em bé được ăn ngủ, vệ sinh và vui chơi trong môi trường điều hoà. Trẻ chỉ dễ bị viêm đường hô hấp nếu chỗ trẻ nằm thẳng chỗ luồng khí của điều hoà rọi vào người, phòng điều hoà để nhiệt độ quá chênh lệch với môi trường bên ngoài hoặc em bé chạy ra chạy vào giữa phòng có điều hoà khiến nhiệt độ thay đổi đột ngột mới bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Nên để hở đầu trẻ khi đi ngủ

Theo các bác sĩ nhi khoa, đầu trẻ là nơi tạo ra khoảng 40% thân nhiệt, nhưng đồng thời lại là nơi giải phóng đến 85% nhiệt độ cơ thể. Chính vì vậy, việc đội mũ và dùng băng quấn thóp là cần thiết với trẻ mới sinh, đặc biệt là các bé sinh non. Nhưng với trẻ khỏe mạnh và đã được vài tháng tuổi, việc đội mũ khi ngủ là không cần thiết, mà ngược lại sẽ khiến nhiệt độ của não trẻ tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động của vùng thần kinh kiểm soát hô hấp.

Bác sĩ Lý Thị Thảo, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ Thanh Tâm (Hà Nội) còn lưu ý, nên mặc đồ cotton cho trẻ khi đi ngủ để thấm mồ hôi. Không quấn quá nhiều lớp tã hoặc đắp quá nhiều chăn cho bé. Khi trẻ ốm, sốt lại càng không nên mặc nhiều quần áo.
 
Bác sĩ Thảo cũng lưu ý, hiện tượng nóng về nhiệt và thiếu ôxy ở trẻ khi nằm ngủ cùng bố mẹ do bố mẹ sợ con ngã hoặc vì yêu con nên cho con nằm giữa hai người lớn. Theo bác sĩ Thảo, cách tốt nhất trong trường hợp chưa thể cho trẻ ngủ riêng một giường thì nên cho trẻ nằm ở góc giường, bên cạnh bố hoặc mẹ và quay mặt ra góc thoáng. Để trẻ không phải hít thở không khí do bố mẹ thở ra, nên cho trẻ nằm đầu ngang bằng với bố mẹ. 

Ở lứa tuổi mẫu giáo, cô giáo Nguyễn Thu Thuỷ, Trường Mầm non tư thục Bông Sen (Ba Đình, Hà Nội) lưu ý các bậc cha mẹ nên mang theo quần áo sơ cua khi cho con đi trẻ. Theo cô giáo Thuỷ, với thời tiết như hiện nay, trẻ chỉ chạy nô đùa từ 15 - 20 phút cũng có thể khiến mồ hôi đổ ra ướt đẫm lưng áo. Nếu không được thay áo hoặc trẻ chạy vào ngồi trước quạt gió, sẽ khiến trẻ bị nhiễm lạnh và viêm đường hô hấp rất nhanh.

Tú Cầu

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 21 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 1 ngày trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 1 ngày trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 1 ngày trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

Top