Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tránh đau đầu, buồn nôn khi đeo kính

Thứ sáu, 10:41 03/08/2012 | Sống khỏe

GiadinhNet - Khi đeo kính, nếu kính có gọng hay tròng không thích hợp sẽ xuất hiện các triệu chứng nhức đầu, buồn nôn, nhìn mờ, nhìn 2 hình, méo hình...

Nếu xuất hiện triệu chứng mờ mắt, nhức đầu, buồn nôn… khi đeo kính cần đi khám mắt ngay để điều chỉnh cho phù hợp.

 
Tuy nhiên, có những người đeo kính đúng số nhưng vẫn có những triệu chứng trên. Vì sao vậy?
 
Khoảng cách đồng tử không giống nhau

Chị Nguyễn Thị Hoài (Văn Cao, Hà Nội) thấy mắt nhìn kém, ra hiệu kính thuốc đeo thử vài kính thấy rõ, mừng quá liền mua về ngay. Nhưng gần đây chị thấy nhìn mờ, mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn… mỗi khi đeo kính ngồi làm việc. Đi khám, chị được bác sĩ giải thích các triệu chứng đó là do đeo kính không đúng độ, khoảng cách đồng tử sai… Cụ thể một mắt chị Hoài bị viễn thị, một mắt vừa viễn vừa hơi loạn, kính đeo cần khoảng 2 độ, nhưng lại mua kính 2,75 – 3 độ.

Anh Trần Tuấn (Bạch Đằng, Hà Nội) bị vỡ kính, mượn được kính có độ cận nặng bằng mình thì mừng quá, nhưng đeo vào nhìn không rõ, rất khó chịu, chỉ một lát là hoa mắt, đau đầu, buồn nôn…

Theo Ths. Bs Đinh Yên Lục, Bệnh viện Mắt quốc tế (Hà Nội), trường hợp của anh Tuấn là do cùng độ cận, nhưng khoảng cách đồng tử không giống nhau cũng dẫn đến những triệu chứng khó chịu trên. Nếu cố đeo lâu ngày sẽ làm mắt trở nên đau nhức, đau đầu, gây co quắp điều tiết.

- Khi không có vấn đề gì cũng nên kiểm tra 1 – 2 lần/năm. Độ tuổi lão thị 40 trở lên cứ 3 – 6 tháng nên đi kiểm tra mắt để nếu cần thì kịp thời thay đổi số kính, đảm bảo nhìn tốt.
- Dù khám mắt, hay mua kính cũng cần đến các cơ sở y tế chuyên sâu về mắt, đặc biệt là các trung tâm về khúc xạ mới có đủ thiết bị khám mắt và chuyên môn cao.


Giải thích rõ hơn về điều này, KTV Đào Thị Thúy, BV Mắt quốc tế cũng cho biết mỗi người có một khoảng cách đồng tử khác nhau, tâm kính thuốc phải nằm đúng trục thị giác, đi qua đồng tử. Nếu đeo kính thuốc không phù hợp với khoảng cách giữa hai đồng tử sẽ gây khó chịu, nhìn vật không rõ, thị lực tăng, nhức đầu, mỏi mắt. Độ kính quá lớn (hay quá nhỏ), độ loạn không đúng trục, các thành phần của kính đa tiêu đã biến đổi cũng gây nhìn mờ. Độ kính không đúng, khoảng cách đồng tử sai, độ quang sai của tròng kính hay kính thiếu chất lượng, đeo kính quá độ…cũng sẽ bị nhức đầu.

Các bác sĩ cho rằng, ngoài những chứng trên, đeo kính không đúng số còn bị khó chịu về thị giác, nhìn 2 hình, méo hình do khiếm thị (bệnh ở mắt, độ loạn và gọng không đúng), hoặc lăng kính không đúng độ, hay độ cận quá cao, dùng mắt kính chất lượng kém (có tròng làm bằng kính cửa). Ngoài ra, đeo kính không phù hợp sẽ gây nhược thị (dù sau này được điều chỉnh và đeo kính đúng với độ của mắt thì vẫn nhìn không rõ, nhất là trẻ em). Nếu đeo kính đúng số sẽ nhìn được 10/10, đeo không đúng số chỉ nhìn được 3/10.
 
3-6 tháng đi khám mắt một lần

Các bác sĩ khuyên: Khi có những triệu chứng nhìn mờ, mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn… cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa mắt tư vấn và khám chữa kịp thời. Nên đến khám ở bệnh viện mắt chuyên khoa có đủ trang thiết bị, dụng cụ để được khám, đo và điều chỉnh kính chính xác. Kính thuốc thì của ai người ấy dùng, không dùng chung. Với trường hợp một người đeo kính đúng số từ lâu nhưng vẫn bị các triệu chứng trên, có thể do đeo kính cũ quá lâu, trong khi độ bệnh của mắt thay đổi theo thời gian. Vì vậy người đeo kính 3 – 6 tháng nên đi khám mắt một lần để kịp thời điều chỉnh số kính, giúp khả năng nhìn tốt nhất cho mắt.

Th.s BS Đinh Yên Lục hướng dẫn: Trẻ con cận thị ở mức độ thấp không nhất thiết phải đeo kính thường xuyên bởi nhìn gần không cần kính vẫn nhìn được (nếu đeo mắt sẽ phải điều tiết thêm). Nhưng nếu cận thị cao thì nên đeo thường xuyên. Với những người đeo kính để nhìn cả xa lẫn gần cũng nên đeo thường xuyên. Với người đeo kính để nhìn xa thì chỉ nên đeo khi nhìn xa, còn khi nhìn gần thì không cần đeo kính…

Theo Ths. BS Đinh Yên Lục, cần luôn vệ sinh kính mắt để bụi bẩn không đeo bám, ảnh hưởng tới sức khỏe đôi mắt và tầm nhìn. Quan trọng là không để mặt kính bị xước. Không bao giờ úp kính hoặc để kính tiếp xúc vật cứng. Lau kính bằng khăn mềm. Không rửa kính bằng nước, hoặc xà phòng vì không thể sạch hết (xà phòng có thể dễ bị kích ứng). Hãy lau kính bằng bông cồn (hoặc khăn mềm tẩm cồn) hoặc nước tẩy rửa chuyên dùng được bán tại các hiệu thuốc. Chú ý làm sạch cả vùng khung kính mắt, gọng kính và đặt kính lên khăn mềm để mắt kính không bị trầy xước. Nếu kính bị bẩn nhiều và thường xuyên, hãy mang đến hiệu kính để được làm sạch chuyên nghiệp và an toàn.
 
Trà Giang
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 6 giờ trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 9 giờ trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 10 giờ trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 12 giờ trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Top