Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Thêm một trường học thành ổ cúm A/H1N1

Thứ năm, 15:41 23/07/2009 | Sống khỏe

Giadinh.net - Một học sinh nữ trường tư thục Nguyễn Khuyến (Q. Tân Bình, TP HCM) đã được xác định là dương tính với cúm A/H1N1. 50 em học sinh trường này đã được cách ly do có tiếp xúc gần, trong đó có 32 em có biểu hiện nghi ngờ vì có biểu hiện thân nhiệt cao.

 
Sáng 23/7, Sở Y tế TP HCM cho biết vừa phát hiện thêm ổ dịch cúm A/H1N1 tại cơ sở 3 của trường phổ thông trung học tư thục Nguyễn Khuyến, địa chỉ số T15 đường Mai Lão Bạng, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM.
 
Nhà trường đã lập 4 phòng cách ly để giám sát những học sinh bị sốt. Cơ sở 3 trường tư thục Nguyễn khuyến được biến thành một bệnh viện dã chiến giống trường Ngô Thời Nhiệm.
 
50 học sinh trường Nguyễn Khuyến nghi nhiễm cúm A/H1N1 đã được
cách ly hoàn toàn. (Ảnh: HT)
 
Ông Lê Trọng Tín, Hiệu trưởng trường cơ sở 3 trường Nguyễn Khuyến cho biết, tổng số học sinh đang theo học tại trường là 2.289 em, trong đó có 1860 học sinh nội trú và 419 học sinh bán trú  đến từ nhiều tính, thành như Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Phú Quốc, Đồng Nai, Gia Lai, Nha Trang, Quảng Ninh.
 
Bác sĩ Trần Quang Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận Tân Bình cho biết, em Lê Thị Ngọc Linh, quê ở tỉnh Gia Lai, học sinh lớp 12C8, hệ nội trú trường tư thục Nguyễn Khuyến đã có kết quả dương tính với cúm A/H1N1.
 
Theo bác sĩ Minh cho biết, hiện chưa xác định được đường lây truyền cúm của học sinh này. Tất cả các học sinh cùng lớp đã được cách ly ở khu riêng.
 
“Trung tâm Y tế dự phòng triển khai đeo khẩu trang cho tất cả các học sinh; riêng 50 trường hợp cách ly được kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm. Hiện chưa phát hiện giáo viên nào có dấu hiệu cúm A/H1N1 nhưng vẫn kiểm tra giám sát các trường hợp giáo viên tiếp xúc ca dương tính này.” - bác sĩ Minh nói.
 
Trước đó, 2 sinh viên của trường đại học quốc tế RMIT, quận 7 cũng đã nhận kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Toàn bộ các trường nội trú trên địa bàn thành phố vừa có yêu cầu phải đóng cửa từ nay cho đến ngày 15/8.
 
Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho biết, trường hợp đầu tiên khởi bệnh là em Lê Thị Ngọc L., học sinh lớp 12C8, quê Gia Lai. Cuối tuần vừa qua, em L. đã đi chơi và tiếp xúc với một số bạn là học sinh trường Ngô Thời Nhiệm Ngoài ra, em L còn về chơi tại nhà người thân ở quận Tân Bình và ghé qua một siêu thị.
 
"32 học sinh bị sốt của trường Nguyễn Khuyến đã được lấy mẫu làm xét nghiệm cúm A/H1N1. Một trường hợp trong số đó có kết quả dương tính, 7 học sinh khác chưa có kết quả, 5 học sinh đang được giám sát tại Bệnh viện quận Tân Bình."- bác sĩ Châu cho hay.
 
Ghi nhận của phóng viên ngày 23/7, tại trường tư thục Nguyễn Khuyến, nhà trường đã phát loa thông báo cho tất cả số học sinh nội trú, ngoài 50 học sinh bị cách ly, được liên lạc với người thân để về địa phương.
 
Đại diện trường tư thục Nguyễn Khuyến cho hay, trường có tổng số lượng 2289 học sinh. Được sự tư vấn của trung tâm y tế dự phòng, nhà trường quyết định cho học sinh về địa phương.
 
Em  Trương Bình Nguyên, ngụ ở Biên Hòa, Đồng Nai đã gói sẵn đồ đạc chờ người thân đến đón, cho hay: “Nhà trường cho phép được nghỉ học đến 15/8 nhưng học sinh phải tự liên hệ với người thân đến đón.”
 
Huyền Trang
huyentrang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 5 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 9 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 13 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 14 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 18 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

Top